Kết quả Đại hội là điểm tựa vững chắc để người dân thêm tin tưởng vào sự phát triển đất nước
Đại hội Đảng XIV đã thành công tốt đẹp. Với niềm tin mới và khí thế mới, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc bày tỏ niềm tin vào kết quả Đại hội cũng như quyết tâm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, biến Nghị quyết Đại hội thành động lực hành động, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Cụ Hoàng Ngọc (SN 1936, dân tộc Tày xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang): Chọn người tài, đức vào vị trí lãnh đạo để xây dựng đất nước giàu, mạnh
Tôi là người dân tộc Tày, dòng họ tôi sống tại đất Kim Long, Tân Trào, Tuyên Quang đã 300 năm rồi. Ngày Bác Hồ đến Tân Trào (5/1945), tôi mới 9 tuổi, là đội viên Đội Nhi đồng cứu quốc. Tôi còn nhớ, khi đoàn cán bộ về làng, tôi cùng người bạn đang chơi đánh quay. Một cụ già đã dừng lại hỏi chuyện chúng tôi- người mà sau này tôi mới biết là Bác Hồ. Bác được sắp xếp ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, kế bên nhà tôi. Bố tôi là Hoàng Trung Nguyên, là Tự vệ đỏ, làm giao thông liên lạc cho Bác.
Tôi rất tự hào về vùng đất Tân Trào quê mình. Từ đội viên Đội Nhi đồng cứu quốc, lớn lên tôi tham gia quân ngũ. Rời quân ngũ, tôi về nơi “chôn rau cắt rốn”, tiếp tục sinh sống tại ngôi làng có bề dày lịch sử cách mạng. Tôi thích đan lát, nên hằng ngày đan cái rổ, cái rá, nia, sàng... bằng lạt giang, lạt tre. Bà con trong xóm cần, vẫn chạy đến mua. Nhiều năm nay, tôi còn chép sử làng, sử của dòng họ... Với tôi, đấy là cái để lại cho con cháu sau này.
Qua các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội XIV, tôi theo dõi rất sát. Tôi thấy các cơ quan, tầng lớp nhân dân rất quan tâm đến Đại hội. Qua bao nhiêu kỳ Đại hội, Đại hội nào cũng có cái hay, để lại dấu ấn. Đảng ta lãnh đạo nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Đất nước ta đã được Đảng, Bác Hồ giải phóng, thống nhất thành một mối, xây dựng CNXH. Vị thế nước ta ngày càng lớn, nhờ Đảng ta đi đúng đường lối, nên mới có cơ ngơi hôm nay. Tôi tin tưởng Đại hội chọn được những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, thương yêu dân, chí công vô tư, vì dân, vì Đảng, vì đất nước, làm theo tư tưởng của Bác Hồ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Tôi cũng tin tưởng, kỳ Đại hội này chọn được người tài đức, đưa vào vị trí lãnh đạo để đưa nước ta giàu, mạnh, sánh vai với thế giới. Quê hương Tân Trào cách mạng chúng tôi một lòng theo Đảng, chấp hành mọi đường lối, chính sách của Nhà nước. Chúng tôi luôn cùng với người dân cả nước tham gia bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đảng, Nhà nước quan tâm đến đồng bào, đưa điện về từng thôn bản, xây dựng trường học, trạm xá, làng văn hoá. Ơn Đảng, Bác Hồ mới có ngày hôm nay. Đúng là Đảng, Nhà nước đã đổi đời cho chúng tôi.
Ông Lưu Quốc Bảo, cựu chiến binh tại tỉnh Cao Bằng: Tin tưởng Đại hội XIV mở ra vận hội mới
Là một cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới tại Cao Bằng, với 45 năm tuổi Đảng, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Từ Cao Bằng, hằng ngày tôi dõi theo từng dòng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các bài viết trên chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo CAND. Điều khiến tôi phấn khởi nhất là Đại hội đã bàn thảo, quyết định nhiều vấn đề lớn, mang tầm chiến lược lâu dài, đồng thời thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đi vào thực chất để đưa đất nước phát triển, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, qua theo dõi Đại hội, tôi thấy các quyết sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được cụ thể hóa rõ ràng, sát thực tiễn. Các vùng biên giới, vùng khó khăn như Cao Bằng cũng được Đảng quan tâm sâu sắc, thể hiện rõ trong các định hướng và chính sách lớn. Các ý kiến tham luận tại Đại hội tập trung vào những nội dung trọng tâm của văn kiện, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã được Đoàn Chủ tịch ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trước khi trình Đại hội quyết định, thể hiện sự thống nhất cao trong toàn Đảng vì mục tiêu phát triển đất nước.
Từ thành công của Đại hội, tôi bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào chặng đường phát triển sắp tới của đất nước. Với trách nhiệm và tâm huyết của người đảng viên 45 năm tuổi Đảng, tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển nhanh và bền vững, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực then chốt, dẫn dắt đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Các quyết sách sau Đại hội sẽ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, gắn chặt lý luận với thực tiễn, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế, qua đó phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.
Những chủ trương đúng đắn, khi đi vào cuộc sống, sẽ tạo động lực mới, niềm tin mới cho sự phát triển bền vững của đất nước. Riêng đối với Cao Bằng, tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, kinh tế địa phương sẽ tiếp tục khởi sắc, hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao để Cao Bằng phát triển bền vững, hòa cùng nhịp bước đi lên của cả nước.
Đại úy Đậu Anh Tú, cán bộ Phòng Chính trị, Học viện Chính trị CAND: Khí thế từ Đại hội XIV tiếp thêm niềm tin, quyết tâm hành động cho CBCS Công an
Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho chặng đường phát triển mới của dân tộc và đất nước. Là một CBCS hiện đang công tác trong lực lượng CAND, tôi cảm nhận rõ luồng sinh khí mới, niềm tin sắt son và quyết tâm mạnh mẽ đang lan tỏa trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Đại hội đã diễn ra trong không khí dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và vận mệnh của đất nước.
Kết quả Đại hội XIV tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ, phản ánh sát thực tiễn, chỉ rõ thời cơ, thách thức, đồng thời đề ra những giải pháp căn cơ, khả thi để xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.
Đặc biệt, việc lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao đủ “đức - tài - uy tín”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã tạo niềm tin, khí thế và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Những quyết sách được thông qua tại Đại hội cũng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân. Với chúng tôi, kết quả này là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi CBCS thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tôi cũng cảm nhận rõ quyết tâm chính trị rất cao của toàn ngành trong việc xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khí thế từ Đại hội XIV cũng đã tiếp thêm cho CBCS Công an tinh thần "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức để giữ vững ổn định chính trị và trật tự ATXH. Phát huy tinh thần Đại hội, chúng tôi hiểu rằng, mỗi CBCS Công an sẽ không chỉ dừng lại ở việc học tập Nghị quyết mà phải biến niềm tin thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng vị trí công tác. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với tinh thần tận tụy, vì Nhân dân phục vụ góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn trật tự ATXH, qua đó trực tiếp hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra.
Bà Nguyễn Thị Trang, Bí thư Chi bộ Cụm 1, phường Tây Hồ, Hà Nội: Kết quả thành công Đại hội sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - văn hoá- xã hội
Đại hội Đảng XIV thành công mang đến niềm tin mãnh liệt của người dân vào đường lối phát triển đúng đắn, sự phấn khởi về những quyết sách chiến lược mang tính đột phá và kỳ vọng vào một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, thể hiện qua không khí đoàn kết, đồng thuận, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đại hội thành công cũng thể hiện sự quyết tâm chung sức hiện thực hoá các mục tiêu lớn của dân tộc, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, được lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.
Tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo kế tiếp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Các nghị quyết của Trung ương vừa ban hành nhiệm kỳ Đại hội XIII, đặc biệt là 7 nghị quyết ban hành trong năm 2024-2025 mang tầm vóc quyết sách chiến lược, trụ cột thể chế phát triển đất nước tới giữa thế kỷ XXI. Cuộc cách mạng về cải cách hành chính mang tính lịch sử theo tinh thần Nghị quyết 18 của Đảng đã và đang mở ra không gian phát triển mới cho đất nước, khơi dậy mọi nguồn lực phát triển đất nước bền vững, hội nhập sâu rộng với thời đại toàn cầu hóa.
Lòng dân tin tưởng, hứng khởi, được phản ánh trong suốt những ngày diễn ra Đại hội. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, trong đó, người dân rất kỳ vọng vào tầm nhìn, những quyết sách, chiến lược của Đảng sau đại hội, góp phần tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tôi và hàng triệu người dân rất phấn khởi và mong muốn các Nghị quyết ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đặc biệt là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sức khỏe nhân dân, trong đó người dân được khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026 và tiến tới miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 được triển khai toàn diện. Đây là quyết sách chưa từng có trong lịch sử, mang lại sự phấn khởi, niềm tin lớn lao của người dân khi Nghị quyết rất thực tế, người dân được chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” để kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống khỏe mạnh.
Tôi rất kỳ vọng vào kết quả thành công của Đại hội XIV sẽ mang đến một luồng sinh khí mới, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ về kinh tế- văn hoá – xã hội và quốc phòng – an ninh. Là Bí thư Chi bộ ở cơ sở, tôi mong sao các chủ trương, chính sách của Đảng sau khi ban hành sẽ sát với thực tế đời sống, bám sát hơi thở cuộc sống để giải quyết những vấn đề thiết thực, dân sinh như: Hạ tầng, đô thị, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Tôi cũng kỳ vọng Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển về quốc phòng, an ninh, để xây dựng đất nước phát triển vững mạnh, an toàn, giảm tội phạm lừa đảo, giảm tiêu cực, tham nhũng…
Tại Chi bộ cơ sở ngay sau khi Đại hội thành công, tôi sẽ cụ thể hoá, triển khai Nghị quyết Đại hội, làm cầu nối giữa Đảng và dân, thông qua việc phân công nhiệm vụ đảng viên, tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết các vấn đề thực tế tại khu dân cư, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Đại hội XIV thành công tốt đẹp: Niềm vui lan tỏa về tận nhiều làng quê, góc phố…
Đại hội XIV của Đảng thật sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất