Hội thảo về 3 dự án Luật của lực lượng Công an

Thứ Ba, 08/03/2022, 10:11

Ngày 8/3, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở; Luật Trật tự, An toàn giao thông (TTAGTT) đường bộ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật CAND năm 2018.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dự, chỉ đạo Hội thảo. Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chủ trì Hội thảo. 

Tổ chức Hội thảo về 3 dự án Luật của lực lượng Công an -1
Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, hội thảo nhằm báo cáo, trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng các Sở, ban ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương về các luận cứ khoa học, thực tiễn về việc xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; Luật TTAGTT đường bộ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật CAND năm 2018.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trình bày báo cáo các nội dung về xây dựng 3 Dự án luật. Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham luận có nội dung đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm, chú ý. Đồng thời, đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn tại địa phương, đòi hỏi phải xây dựng, ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; những chính sách mới của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an CAND năm 2018.

Các đại biểu cùng nhau thảo luận, làm rõ vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các ý kiến tham luận đã chỉ rõ, lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở chính là sợi dây gắn kết hết sức quan trọng của lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng CAND. Lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở có vai trò hết sức quan trọng. Các đại biểu tham dự đều thống nhất cần sớm ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ đó, làm cơ sở để khẳng định vị trí pháp lý về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động của các lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Dân phòng được đồng bộ, thống nhất.

Tổ chức Hội thảo về 3 dự án Luật của lực lượng Công an -0
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại hội thảo.

Đại biểu tham dự hội thảo cũng đã tham luận làm rõ thực trạng áp dụng Luật Giao thông đường bộ 2008. Sau 13 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ. Một số nội dung về pháp luật chưa tương thích với thông lệ quốc tế… Các ý kiến đều cho rằng cần thiết phải xây dựng và phát hành Luật TTATGT đường bộ. Việc ban hành Luật TTATGT đường bộ và Luật Đường bộ sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nhà nước và người dân. Cụ thể, thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý rõ, cụ thể, đủ mạnh về cơ chế, chính sách trong đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ và phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, bảo đảm TTATGT, góp phần thúc đẩy, nâng tầm cả 2 lĩnh vực đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Song song đó, cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lĩnh vực được phân công. Phù hợp với quy luật phát triển và kinh nghiệm lập pháp của các nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các tham luận cũng đã nhìn nhận, qua 3 năm triển khai thực hiện, Luật CAND năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để lực lượng CAND thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật CAND còn một số vướng mắc. Có thể thấy rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an; thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND là cần thiết…

Tổ chức Hội thảo về 3 dự án Luật của lực lượng Công an -0
Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá cao vai trò chủ động tham mưu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc xây dựng 3 Dự án Luật của ngành Công an. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, qua Hội thảo, hầu hết các ý kiến đều đồng thuận, thống nhất cao về việc trình Quốc hội ban hành các dự án Luật, nhưng đồng thời cũng làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những nội dung quan trọng, sát hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và người dân.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.
.