Hải Phòng thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão Yagi

Chủ Nhật, 15/09/2024, 11:51

 Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc đương đầu với siêu bão, đồng thời là tâm bão với cường độ mạnh nhất. Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 14/9, thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn Hải Phòng ước gần 11.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, trong tổng giá trị thiệt hại khoảng 11.000 tỷ đồng, thiệt hại về nhà ở, các công trình quốc phòng, an ninh, hạ tầng xã hội, cơ sở công nghiệp là hơn 5.000 tỷ đồng; lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp gần 6.000 tỷ đồng… Bão  số 3 cũng khiến 3 người tử vong, 65 người bị thương,.

Thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão, Hải Phòng tập trung khắc phục -0
Cần cẩu cảng tại Hải Phòng bị bão số 3 quật đổ.

Cụ thể, toàn thành phố có 102.873 nhà ở, 94 công trình quốc phòng - an ninh, 575 điểm trường, 895 công trình văn hóa bị hư hại cùng 467 cơ sở y tế bị ảnh hưởng. Về hạ tầng cơ sở, có 3.215 cột điện bị gãy đổ, 70 trạm biến thế bị hư hại; 30.554 công trình nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị hư hại; 1.268 công trình trụ sở cơ quan và 213 chợ, trung tâm thương mại bị ảnh hưởng; 82.006 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Về nông nghiệp, có 25.561 ha diện tích lúa, 3.305 ha diện tích rau màu và 3.303 ha diện tích rừng; 4.655 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại.

Sau khi bão đi qua, TP Hải Phòng đã tập trung tổng lực khắc phục hậu quả, với ưu tiên hàng đầu là phục hồi hoạt động của hệ thống điện, nước, giao thông, viễn thông… Theo Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, đây là điều kiện tiên quyết cho các lĩnh vực còn lại phục hồi.  Riêng đối với công nghiệp, Hải Phòng là địa phương tập trung rất nhiều doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nếu không phục hồi được sản xuất thì hậu quả rất khó lường.

Thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão, Hải Phòng tập trung khắc phục -0
Nhiều nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

Cũng theo ông Lê Trung Kiên, đến thời điểm này đã có hơn 95% các cơ sở công nghiệp trên địa bàn TP được cấp điện, nước, kết nối viễn thông để phục hồi hoạt động. Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, thành phố đang tiếp tục hướng dẫn rà soát để thống kê chi tiết thiệt hại, xây dựng lại nhà xưởng, sửa chữa thiết bị, máy móc cũng như hạ tầng cơ sở thiết yếu khác để sớm hoạt động trở lại.

Còn theo ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, Sở đã phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp công ích huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng, tranh thủ sự tương trợ của các tình nguyện viên và nhân dân tập trung cắt dọn cây hỏng, dựng lại cây xanh, cột đèn bị đổ. Đến nay đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc, đảm bảo thông luồng giao thông, tập kết cây cối và rác thải loại để Công ty môi trường đô thị Hải Phòng tiếp tục giải phóng.

Thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão, Hải Phòng tập trung khắc phục -0
1 địa điểm tại trung tâm du lịch Cát Bà bị bão số 3 tàn phá.

Một lĩnh vực vô cùng quan trọng khác, đó là đảm bảo cho học sinh đến trường. Đây là thách thức rất lớn khi Hải Phòng có tới 2.687 phòng học, tương ứng 20% tổng số phòng học các cấp mầm non và phổ thông bị tốc mái, hư hỏng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Bùi Văn Kiệm chia sẻ, lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục ý thức được tầm quan trọng đó, nên ngay sau khi bão qua, dù thời tiết còn rất xấu nhưng ngành giáo dục đã huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng sự tương trợ khác, cật lực làm việc ngày đêm. Dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng hiện toàn bộ các trường học trên địa bàn đã đón học sinh trở lại, tổ chức giảng dạy.

Thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão, Hải Phòng tập trung khắc phục -0
Hệ thống lồng bè nuôi thả thủy sản ở vịnh Cát Bà bị hủy hoại.

Một trong những vướng mắc lớn nhất đối với Hải Phòng có lẽ là khắc phục hậu quả của ngành nông nghiệp. Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Phòng Bùi Thanh Tùng, ngành nông nghiệp thiệt hại nặng nề nhất với tổng giá trị gần 6.000 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo triển khai các biện pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài bởi nông nghiệp mang nhiều tính đặc thù, trước mắt tập trung tu sửa chuồng trại, ruộng đồng, tàu khai thác và các đầm bè nuôi thủy sản, đồng thời chuẩn bị tìm nguồn con giống, cây giống và tiến hành phục hồi sản xuất theo lộ trình thời gian.

Thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão, Hải Phòng tập trung khắc phục -0
CBCS Công an TP Hải Phòng tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân, thành phố cũng đề xuất nghiên cứu ủy thác nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho Ngân hàng chính sách xã hội để các doanh nghiệp, hộ dân vay vốn phục hồi sản xuất, song song với xem xét khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ đối với các đối tượng vay bị thiệt hại nặng.

Phó chủ tịch Lê Anh Quân cũng cho biết, trước mắt thành phố dự kiến kinh phí hơn 1.380 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê chính xác thiệt hại để có phương án triển khai hiệu quả.

Thiệt hại gần 11 nghìn tỷ đồng do bão, Hải Phòng tập trung khắc phục -0
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp chiều 14/9 bàn giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do bão số 3 gây ra.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng diễn ra vào chiều 14/9, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, theo đó cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết, dành kinh phí để khắc phục thiệt hại do bão.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng lưu ý, trong lúc này rất có thể sẽ phát sinh những hậu quả khác, nhất là trục lợi chính sách và các đối tượng tội phạm lợi dụng phạm tội, vì vậy Thành ủy cũng đã có ý kiến đề nghị Công an TP phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, giám sát chặt chẽ để phòng ngừa; tiếp tục tập trung cao, vừa khắc phục hậu quả của bão, vừa phải đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, không để xảy ra những hệ lụy tiêu cực.

Văn Minh
.
.
.