Hải Phòng khẩn trương khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cảng biển

Chủ Nhật, 08/09/2024, 21:03

Tối 8/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với liên bộ ngành và UBND TP Hải Phòng về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, cơn bão số 3 có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào các tỉnh khu vực ven biển Đông Bắc trong 30 năm gần đây.

Qua thống kê sơ bộ trên địa bàn, bão số 3 khiến 2 người tử vong, 40 người bị thương. 528 nhà dân, 128 trường học, 104 trụ sở cơ quan, 13 cơ sở y tế bị hư hại, ảnh hưởng; gần 1.200 cột điện, đèn đường, biển báo gãy đổ, hư hỏng; 3 trạm thu phát sóng, 3 trạm điện hư hỏng hơn 16.700ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 6.000 cây xanh đô thị đổ gãy...

80% lượng khách hàng ở Hải Phòng được dùng điện trở lại -0
Nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cây xanh gãy đổ, ngập lụt nghiêm trọng.

Cơn bão cũng gây ra sự cố các đường dây truyền tải điện, gây mất điện trên hầu khắp các địa bàn quận huyện. Hạ tầng thông tin liên lạc, viễn thông gặp sự cố bị gián đoạn hoặc mất tín hiệu nhiều khu vực trên diện rộng.

Đến chiều 8/9, lực lượng chức năng đã khắc phục, cung cấp 80% lượng khách hàng trên địa bàn thành phố có điện trở lại, trong đó ưu tiên khu vực nội thành, khu cụm công nghiệp, trường học, trạm cấp nước sạch. Riêng huyện đảo Cát Hải, việc khôi phục hệ thống lưới điện gặp khó khăn do phụ thuộc vào việc khắc phục sự cố đứt đường dây truyền tải điện trên khu vực biển.

80% lượng khách hàng ở Hải Phòng được dùng điện trở lại -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo TP Hải Phòng khắc phục hậu quả bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương TP Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản nhân dân, cơ quan Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP Hải Phòng rà soát lại hậu quả, thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa, nông nghiệp... của người dân, doanh nghiệp, công sở trên địa bàn. Qua đó, làm chính sách cho các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người bị thương vong và hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định sinh kế cho người dân.

Cùng với đó, TP Hải Phòng phải tính toán phương án, giải pháp khắc phục thật sự hiệu quả, nhất là tình trạng ngập lụt, vệ sinh môi trường, thực phẩm, trường học, bệnh viện. Nhiều cây xanh đổ gãy hàng chục năm, thậm chí có cây trăm tuổi bị đổ gãy khắp các tuyến phố do đó cần huy động lực lượng dọn dẹp để giải phóng giao thông, cho người dân đi lại, sinh hoạt trở lại.

Đặc biệt, ngành điện lực, viễn thông khẩn trương khắc phục tình trạng mất điện, ngắt sóng nhất là tại các khu vực trung tâm thành phố, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, địa bàn trọng yếu.

80% lượng khách hàng ở Hải Phòng được dùng điện trở lại -0
Công an TP Hải Phòng khắc phục hậu quả bão số 3.

Đồng thời, sớm dọn dẹp cơ sở giáo dục, trường học, trung tâm y tế cơ sở để các em học sinh được tới trường học sớm nhất có thể, người dân có thể tới bệnh viện khám chữa bệnh.

Lực lượng Công an cơ sở tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tránh các đối tượng xấu lợi dụng thiên tai, bão lụt trộm cắp tài sản người dân, gây rối mất trật tự; lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tăng cường hỗ trợ khu vực ngập lụt, khu vực gặp sự cố, nhà dân, khu nhà xưởng bị đổ sập, hư hỏng.

80% lượng khách hàng ở Hải Phòng được dùng điện trở lại -0
Các lực lượng chạy đua thời gian khắc phục hậu quả cơn bão tại Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý chính quyền TP Hải Phòng cần nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu cụm công nghiệp, cảng biển. Có chính sách hỗ trợ thông qua việc đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề như: Cho vay, giảm lãi suất, đáo nợ... để người dân, doanh nghiệp sớm ổn định lại sản xuất, kinh doanh.

V. Huy
.
.
.