Hà Nội: Có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm các dự án chậm triển khai

Thứ Sáu, 03/04/2026, 13:25

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những vấn đề cấp bách, các điểm nghẽn, đặc biệt đối với các dự án chậm triển khai, phải có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy dự án tồn đọng.

Sáng 3/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của tập thể UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP đã thảo luận, xem xét thông qua Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội; đồng thời, thảo luận, xem xét thông qua Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội (sửa đổi, bổ sung).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin: Trong quý I vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, TP đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho cả năm. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 34,8% dự toán; vốn đầu tư phát triển tăng trên 10%; đặc biệt, giải ngân đầu tư công tăng mạnh ngay từ đầu năm, thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Hà Nội: Có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm các dự án chậm triển khai  -0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết hiện Thành ủy, HĐND TP đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác điều hành của UBND TP. Cụ thể, công tác điều hành phải quyết liệt hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt là phải biến chủ trương thành kết quả cụ thể, đo đếm được. Đây chính là áp lực, nhưng đồng thời cũng là động lực đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị và hành động.

Trong quý 1, kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Trong đó, tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; tiến độ một số chương trình, dự án còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm...Những tồn tại này cho thấy một vấn đề cốt lõi, đó là khâu tổ chức thực hiện vẫn là điểm yếu. Nếu không khắc phục triệt để, thì dù cơ chế có tốt đến đâu, quy hoạch có lớn đến đâu, cũng khó chuyển hóa thành kết quả thực tế.

Về nguyên tắc chung trong công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm thời gian tới.

Cụ thể, các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND TP phải được xem xét, quyết định kịp thời, với phương án rõ ràng, phân định trách nhiệm cụ thể và xác định thời hạn xử lý. Đồng thời, không để tình trạng kéo dài, tồn đọng qua nhiều kỳ họp. Ngoài ra, mỗi nội dung trình ra tập thể phải gắn trực tiếp với yêu cầu thúc đẩy phát triển, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng.

Tập trung xử lý các vấn đề cấp bách, các điểm nghẽn, các dự án tồn đọng kéo dài. Đây chính là nguồn lực tăng trưởng hiện hữu. Đối với các dự án chậm triển khai, phải có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm; không để tồn đọng trở thành "điểm nghẽn cố hữu". Đặc biệt các công trình phòng, chống úng ngập phải hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng khẳng định sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Hà Nội kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ sai; đã được phân cấp thì phải chủ động thực hiện, được giao quyền thì phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm, song song với việc bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo thống kế, GRDP ước tính trong quý 1, Hà Nội tăng trưởng đạt trên 8%. Thu ngân sách nhà nước đạt 226.000 tỉ đồng, đạt 34,8% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đầu tư phát triển ước đạt 102.259 tỉ đồng, tăng 10,09%, đạt 14% kế hoạch năm; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 20.944 tỉ đồng, tăng 47,45%.

CL
.
.
.