Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng

Thứ Bảy, 22/10/2022, 07:35

Nhận lời mời của bà Josephine Teo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng phụ trách An ninh mạng và Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ Singapore, từ ngày 18 đến 20/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự Tuần lễ An ninh mạng quốc tế 2022 (SICW 2022) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 7 (AMCC 7) tại Singapore.

Tuần lễ SICW 2022 với chủ đề “An ninh số: Cùng chia sẻ trách nhiệm” được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Marina Bay Sands sau 2 năm phải tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID[1]19. Phát biểu khai mạc Tuần lễ SICW 2022 sáng 19/9, ngài Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối An ninh Quốc gia Singapore nhấn mạnh, không gian mạng là không biên giới và các nước trong khu vực cần tăng cường hợp tác quốc tế để đảm bảo an ninh mạng và xây dựng lòng tin trên không gian mạng. Đồng thời, đề xuất 5 cấp độ bảo vệ an ninh mạng. Sau lễ khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm đã tham dự cuộc họp bàn tròn cấp Bộ trưởng với 2 phiên chính: Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng trong giai đoạn bình thường mới và Gìn giữ tương lai công nghệ số.

Sáng 20/10, đã diễn ra Hội nghị AMCC 7 với sự tham gia của Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế.

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị AMCC 7.

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Josephine Teo đã cập nhật thông tin về các bước đi kế tiếp trong việc thành lập Đội Phản ứng Khẩn cấp Máy tính Khu vực ASEAN (CERT) sau khi Singapore đệ trình tài liệu thực hiện CERT tại Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần 2 diễn ra tháng 1/2022 vừa qua.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, hợp tác an ninh mạng trong ASEAN cần tập trung thúc đẩy sự thống nhất về nhận thức và hành động trong ASEAN đối với vấn đề an ninh mạng; tiến hành khảo sát các lĩnh vực ưu tiên chung trong ASEAN để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc Trung tâm Nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN - Nhật Bản tại Thái Lan và Trung tâm An ninh mạng ASEAN-Singapore theo hướng trọng tâm, chuyên sâu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm tái khẳng định cam kết tiếp tục tham gia tích cực, thực chất, hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong ASEAN nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng, chống tấn công mạng. Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, các nước ASEAN cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong ASEAN để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn chongười sử dụng Internet trongASEAN,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tấn công mạng, khủng bố mạng.

Bên lề Tuần lễ SICW2022 và Hội nghị AMCC7,Bộ trưởng Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas; Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật SingaporeK. Shanmugam; bà Josephin Teo và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm mạng nói riêng.

Tại cuộc gặp ngài Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa phát triển lên một mức cao hơn. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa hai nước thông qua các cơ chế hiện có; tích cực trao đổi thông tin tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên nhằm trao đổi, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia,… Hai bên cũng thống nhất sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để có thể ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp ngài K. Shanmugam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Trong khuôn khổ ASEAN, hai nước đã tích cực tham gia, đóng góp chung vào việc nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy... Hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy xây dựng và đàm phán, ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy giữa hai Bộ; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.
.