Gỡ dần vướng mắc để chính quyền hai cấp bứt tốc chuyển đổi số
Ngày 4/9, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, sau một tháng làm việc, 12 đoàn công tác của Bộ KH&CN đã đi khắp 34 tỉnh, thành phố để chỉ ra những điểm nghẽn trong vận hành chính quyền hai cấp. Những kiến nghị, giải pháp kịp thời được đưa ra, kỳ vọng sẽ giúp mô hình mới phát huy hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Nhiều kết quả tích cực nhưng khó khăn cũng không ít
Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) cho biết, trong thời gian từ ngày 12 đến 29/8/2025, 12 đoàn công tác của Bộ KH&CN đã tới làm việc trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, một số xã, phường và đặc khu để khảo sát thực tiễn. Kết quả cho thấy, nhiều địa phương đã có bước tiến đáng ghi nhận.
Hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn tất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã, cơ bản trang bị máy tính, máy scan, thiết bị số hóa cho cán bộ tại bộ phận một cửa. Phần mềm một cửa điện tử đã được đồng bộ, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống quản lý văn bản, điều hành vận hành ổn định. Nhiều tỉnh còn xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung, áp dụng điện toán đám mây, số hóa trên 90% hồ sơ hành chính. Trong triển khai nhiệm vụ chuyên ngành, nhiều địa phương đã thực hiện hiệu quả các thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%. Một số tỉnh, thành phố đã tổ chức lớp tập huấn kiểm định thiết bị đo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khuyến khích nông sản địa phương đăng ký sở hữu trí tuệ. Với lĩnh vực an toàn bức xạ, nhiều địa phương đã kiểm soát chặt chẽ liều lượng phát xạ tại các cơ sở y tế...
Tuy nhiên, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ nhiều khó khăn tồn tại. Về hạ tầng kỹ thuật, nhiều xã, phường sau sáp nhập thiếu máy tính, máy in, thiết bị phục vụ công việc; phần lớn được tái sử dụng, chất lượng hạn chế. Việc kết nối dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về hệ thống của tỉnh chưa đồng bộ, nhiều trường dữ liệu thiếu, gây mất thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Một số phần mềm chuyên dụng chưa tích hợp, buộc cán bộ phải nhập liệu nhiều lần. Nhiều nơi còn gặp tình trạng lõm sóng, trắng sóng, hệ thống thanh toán trực tuyến chưa ổn định. Về nhân lực, hầu hết địa phương thiếu cán bộ công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. Có nơi bố trí cán bộ không đúng chuyên môn, dẫn đến khó khăn trong xử lý hồ sơ điện tử. Các lĩnh vực chuyên ngành như viễn thông, tần số vô tuyến điện, sở hữu trí tuệ, đo lường… đòi hỏi trình độ cao, nhưng cán bộ chưa được đào tạo đầy đủ nên lúng túng khi thực hiện. Nhiều nhiệm vụ mới theo Nghị định số 132/2025/NĐ-CP, như quản lý chất lượng hàng hóa, đo lường, còn quá khó khăn cho cấp xã khi thiếu cả nhân lực lẫn hạ tầng. Sau khi triển khai mô hình hai cấp, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi nhiều công chức nghỉ việc mà chưa được bổ sung, khiến thủ tục hành chính bị tồn đọng.
Hướng đi cho thời gian tới
Từ thực tiễn khảo sát, Bộ KH&CN đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp. Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, bảo đảm hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất cho mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương. Bộ cũng kiến nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ ngân sách mục tiêu hoặc đưa vào chương trình đầu tư công trung hạn để bảo đảm nguồn lực triển khai. Các tỉnh miền núi, vùng sâu cần được ưu tiên đào tạo nhân lực, trang bị thiết bị công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng. Ngoài ra, cần hoàn thiện cơ chế cho phép chứng thực hồ sơ ở cấp xã, tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy nhanh kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống của các bộ, ngành với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính địa phương; phát triển dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số cá nhân hóa dựa trên dữ liệu. Bộ KH&CN cũng sẽ duy trì Tổ thường trực và các nhóm tương tác trực tuyến 24/7 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp đề xuất, kiến nghị từ các địa phương.
Ngoài ra, cũng trong ngày 4/9, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ KH&CN báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quốc gia, cho thấy năm 2025 là dấu mốc đột phá trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.
Theo báo cáo, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong xếp hạng Chính phủ số toàn cầu, lên vị trí 71/193 quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,85%, trong đó cấp bộ đạt trên 51% và cấp tỉnh đạt hơn 15%, tăng hơn 4% so với năm 2024. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực kinh tế số, doanh thu công nghệ thông tin đạt 2,77 triệu tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, tương đương 65% kế hoạch năm. Xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng 29%, đạt 60% kế hoạch. Những con số này cho thấy sức bật mạnh mẽ của kinh tế số, đóng góp ngày càng lớn vào GDP. Xã hội số cũng có bước tiến rõ rệt khi đã cấp 17,5 triệu căn cước công dân gắn chip và 64 triệu tài khoản VNeID với 48 tiện ích tích hợp, ghi nhận trung bình 1,5 triệu lượt sử dụng mỗi ngày. Hạ tầng số phủ rộng 99,3% thôn bản, tốc độ mạng di động đạt 146,64 Mbps (top 20 thế giới), mạng cố định 203,89 Mbps (top 26 thế giới). Hiện đã phủ sóng 5G tới 26% dân số và cấp 21,8 triệu chứng thư chữ ký số, chiếm hơn 35% dân số trưởng thành.

Công an tỉnh Đồng Tháp bứt phá chuyển đổi số, nâng tầm phục vụ nhân dân