Gia Lai kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên

Thứ Sáu, 08/09/2023, 12:16

Ngày 8/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) Gia Lai đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 36 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBKTTU Gia Lai đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với: Đảng ủy Sở GD&ĐT, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và các đảng viên liên quan. 

UBKTTU Gia Lai nhận thấy: Các tổ chức đảng nêu trên chưa thực hiện tốt quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao. Từ đó, dẫn đến không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

Do đó, UBKTTU Gia Lai yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Đảng ủy Sở GD&ĐT, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và 8 đảng viên; yêu cầu các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

Gia Lai kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, Đảng viên -0
Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng Chính sách xã hội, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở LĐ-TB&XH).

Báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với: Bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; RCom Sa Duyên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Thực hiện quy trình xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với: ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD&ĐT).

Đồng thời, UBKTTU Gia Lai đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai và nhận thấy: Trong thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát, ông Điềm đã cùng tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về vận động các đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tuy nhiên, ông Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc kế toán cơ quan chiếm dụng tiền tiếp nhận để sử dụng vào mục đích cá nhân (Kế toán UBMTTQVN tỉnh Gia Lai làm chứng từ giả để rút hơn 3,5 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh - PV). Căn cứ quy định của Đảng, UBKTTU Gia Lai báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến vi phạm trên, UBKTTU đã xem xét trách nhiệm của Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh và bà Đinh Thị Giang, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

Ngoài ra, UBKTTU Gia Lai cũng đã xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh, 2 đảng viên liên quan và nhận thấy: Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đảng viên liên quan còn một số hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

UBKTTU Gia Lai yêu cầu Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Chí Hào
.
.
.