Gần 560 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
Thay mặt Đoàn thư ký Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thông báo về thư, điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài gửi tới chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Tính đến ngày 19/1, Đại hội XIV của Đảng nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm của ý nghĩa lịch sử, là mốc son đánh dấu chặng đường 40 năm đổi mới và khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Trong 40 năm đổi mới, Đảng không ngừng mở rộng, củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền và các đảng trên thế giới.
"Chúng ta bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nồng nhiệt đối với sự ủng hộ và những tình cảm quý báu mà các đảng, tổ chức, kiều bào và bạn bè quốc tế đã dành cho Đại hội XIV, dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam", đồng chí khẳng định.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cám ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan hệ, cổ vũ, ủng hộ và sự giúp đỡ quý báu của các chính đảng, bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội XIV một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán mà Đảng ta đã đề ra là: Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới; vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển và vì mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Truyền thông quốc tế kỳ vọng vào những quyết sách từ Đại hội XIV của Đảng
Việt Nam coi trọng vai trò báo chí quốc tế trong lan tỏa thông điệp Đại hội XIV của Đảng