Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Thứ Sáu, 07/04/2023, 16:55

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, chiều 7/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã tới chào xã giao Thủ tướng nước chủ nhà Han Duck Soo.

Bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thủ tướng Han Duck Soo đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó đưa kim ngạch thương mại hai chiều ngày càng phát triển. Trong năm 2022, đã có trên 700.000 người Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch và hiện cộng đồng người Hàn Quốc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ngày càng tăng lên.

Thủ tướng Han Duck Soo mong muốn thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất đúng theo tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện; đề nghị Bộ Công an Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các khó khăn cho công dân, doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tới chào xã giao Thủ tướng Han Duck Soo.

Thủ tướng Han Duck Soo đã gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Han Duck Soo đã dành thời gian tiếp Đoàn, khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng..., trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước; nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ hoà bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới, trong đó có bán đảo Triều Tiên.

Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Thủ tướng Han Duck Soo.

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Han Duck Soo.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã có cuộc hội đàm thiết thực với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Heegeun; hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk để thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại hội đàm, Tư lệnh Yoon Heegeun hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm đặt dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan CSQG Hàn Quốc, góp phần triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được thiết lập tháng 12/2022 vừa qua; chúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chiều sâu quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cùng với sự phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan CSQG Hàn Quốc cũng ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Với việc ký kết “Thoả thuận hợp tác” giữa Bộ Công an và Cơ quan CSQG Hàn Quốc năm 2005, Bản ghi nhớ giữa Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam và Cục Đối ngoại, Cơ quan CSQG Hàn Quốc về hoạt động của Tổ thông tin liên lạc Korean Desk và Vietnam Desk năm 2015, đã tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát hai nước trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bắt đối tượng truy nã và bảo hộ công dân.

Hai bên đã thiết lập và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương để trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác đào tạo, huấn luyện, giao lưu hữu nghị và hợp tác kỹ thuật hình sự; tích cực trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, truy bắt, bàn giao các đối tượng truy nã. Đến nay, hai bên đã thiết lập 7 cặp cơ chế hợp tác hữu nghị giữa Công an một số địa phương.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, tại hội đàm, hai bên đã thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực khoa học hình sự; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, buôn người, rửa tiền; truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã; hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể; trao đổi thông tin nghiệp vụ an ninh, cảnh sát; phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5 trong năm 2023 tại Việt Nam. Tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại Hàn Quốc nâng cao năng lực thực thi pháp luật dành cho Bộ Công an Việt Nam về điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm mua bán người...; phân tích, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử; đào tạo nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng Hàn. Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh, an toàn cho doanh nghiệp, công dân nước này đang đầu tư, kinh doanh, sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an toàn giao thông, đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa, thể thao giữa lực lượng Cảnh sát hai nước.

Cũng trong chiều 7/4, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã có buổi làm việc với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk.

Tại buổi làm việc, Tư lệnh Kim Jong-uk nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà ngài Tư lệnh và sỹ quan lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc dành cho Đoàn; nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đã có 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tháng 12/2022 vừa qua nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, đồng thời duy trì hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân...

Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng vững chắc dựa trên việc tăng cường tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế mạnh mẽ và giao lưu nhân dân cùng phát triển.

Thời gian tới, để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo và cấp làm việc thường xuyên để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của cảnh sát biển Hàn Quốc và Cảnh sát giao thông đường thủy Việt Nam, từ đó đề ra các chương trình, kế hoạch hợp tác. Nghiên cứu xây dựng Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cảnh sát giao thông Việt Nam với Cảnh sát biển Hàn Quốc; nghiên cứu thiết lập kênh liên lạc giữa Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan. Hỗ trợ tập huấn, đào tạo cho Cảnh sát giao thông đường thủy Bộ Công an Việt Nam làm chủ, sử dụng tàu tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ.

Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -3
Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Heegeun.
Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -1
Bộ trưởng Tô Lâm, Tư lệnh Yoon Heegeun và các đại biểu.
Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -2
Quang cảnh hội đàm.
Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -2
Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk.
Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -0
Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới -1
Bộ trưởng Tô Lâm, Tư lệnh Kim Jong-uk và các đại biểu.
Khổng Hà
.
.
.