Động thổ công trình Trung tâm cai nghiện ma túy tại Lào do Việt Nam giúp xây dựng

Thứ Sáu, 12/07/2024, 10:31

Sáng 12/7, tại tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đồng chủ trì Lễ động thổ Công trình Trung tâm cai nghiện ma túy tại bản Huội Thôn, huyện Phôn Hồng, tỉnh Viêng Chăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an hai nước từ Trung ương đến địa phương đã duy trì hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch hợp tác hàng năm của hai Bộ, bản ghi nhớ giữa Công an các đơn vị, địa phương, hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự Lễ động thổ Công trình Trung tâm cai nghiện ma túy tại Lào -0
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Để cùng với lực lượng Công an Lào trong triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy, trên tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, Chính phủ Việt Nam đã quyết định giao Bộ Công an Việt Nam đầu tư xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy cho Bộ Công an Lào tại tỉnh Viêng Chăn, với quy mô đáp ứng yêu cầu điều trị, quản lý phục hồi chức năng cho 500 bệnh nhân và cơ sở vật chất làm việc cho 70 cán bộ quản lý.

Bộ Công an Việt Nam xác định tiếp sau công trình Học viện Chính trị Công an Lào, công trình Trung tâm cai nghiện ma túy sẽ là kết quả của tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào nói riêng. Lễ động thổ khởi công xây dựng công trình này góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2024), 47 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (18/71977 – 18/7/2024), đồng thời góp phần củng cố và tăng cường truyền thống mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ động thổ trung tâm cai nghiện ma túy tại Lào -0
 Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại buổi lễ.

Với kinh nghiệm và sự thành công của các dự án do Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào đầu tư xây dựng trong những năm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ hy vọng dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy sẽ triển khai đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cao nhất về chất lượng và tiến độ công trình và là Trung tâm cai nghiện ma túy kiểu mẫu của Lào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ về nhân lực, nguồn lực để triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt lãnh đạo hai Bộ mong muốn người dân và chính quyền tỉnh Viêng Chăn, chính quyền huyện Phôn Hồng và nhân dân bản Huội Thôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho công tác xây dựng dự án được tiến hành đúng tiến độ đã đề ra…

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự Lễ động thổ Công trình Trung tâm cai nghiện ma túy tại Lào -0
Các đại biểu tiến hành lễ động thổ.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Bộ Công an Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong bày tỏ cảm ơn chân thành tới Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Viêng Chăn.

Đại tướng Vilay Lakhamphong tin tưởng rằng, khi công trình Trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Viêng Chăn hoàn thành sẽ trở thành một biểu tượng của tình Hữu nghị Lào-Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề ma túy của Lào, giúp cho lực lượng an ninh Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác điều trị và phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy; đồng thời Bộ Công an Lào sẽ sử dụng Trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Viêng Chăn một cách hiệu quả nhất nhằm giúp cho những người nghiện ma túy sớm khỏi bệnh, không tái nghiện, có nghề nghiệp và điều kiện để trở lại mái ấm gia đình và chung sống một cách bình thường với xã hội.

Trí Trung – Khổng Hà
.
.
.