Doanh nhân Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng, tự cường dân tộc trong thời đại mới
Chiều 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp cấp cao “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất” năm 2025 (ViPEL 2025) với chủ đề “Công – tư đồng kiến quốc hùng cường – thịnh vượng”.
Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và hơn 500 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ cùng thảo luận nhằm đi đến sự thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu tốt đẹp nhất mà ViPEL đã xây nền.
Đây là một sự kiện chính của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) đã bắt đầu bằng các phiên họp cấp Ủy ban của các ngành kinh tế then chốt, thể hiện tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc” của khối doanh nghiệp tư nhân với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Đây là tinh thần “ba cùng”: Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc, cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.
Dữ liệu lớn là “sân chơi” mà Việt Nam có thể vươn lên
Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, sau nhiều tháng chuẩn bị, Ban Nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và đội ngũ các doanh nhân tiêu biểu lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế đã chủ động tập hợp lực lượng, xây dựng mô hình ViPEL, bước đầu quy tụ được lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, tổ chức chặt chẽ thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Cấu trúc đa dạng, từ lớn đến nhỏ, ở các quy mô và lĩnh vực, gắn kết theo mục tiêu phát triển ngành đã tạo thành hệ sinh thái Việt sẵn sàng hành động để tập trung làm chủ các năng lực cốt lõi trong quá trình phát triển kinh tế.
Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sovico, Đại diện Hội đồng điều hành ViPEL cho biết, thế giới đang chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại nhất của nhân loại, với trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, dữ liệu, và kinh tế số không chỉ thay đổi cách sản xuất mà còn thay đổi cách chúng ta sống, học tập và quản trị.
Câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là Việt Nam có tham gia hay không, mà là tham gia như thế nào để lên dẫn đầu. Bà Thảo nhìn nhận, đây được coi là thời khắc vàng của Việt Nam.
Việt Nam hiện đang nằm trong top 6 toàn cầu về mức độ cởi mở của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở rộng mạnh mẽ từ tài chính số, sản xuất thông minh, năng lượng xanh… mở ra thị trường lớn.
Lần đầu tiên, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu vào những khâu tinh hoa nhất, những giá trị cao nhất trong chuỗi toàn cầu. Các lĩnh vực tương lai như đô thị công nghiệp, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đều là “sân chơi” mà Việt Nam có thể vươn lên. Nói lên thời khắc Việt Nam đã đến.
“Nếu Việt Nam dám lĩnh, dám làm và dám đi ngay, hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á. Đơn cử, Việt Nam đang có cơ hội trở thành trung tâm của nền kinh tế tầm vóc/tầm thấp (kinh tế giá trị cao) được dự kiến đạt khoảng 7.700 USD vào năm 2035.
Dù có nhiều cơ hội, song bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng nhìn nhận trên hành trình đến tương lai không dễ dàng. Việt Nam đang đối mặt với bốn rào cản lớn (cũng là bốn cơ hội cần vượt qua): Hạ tầng: Hạ tầng băng thông mạng, dữ liệu, viễn thông còn phân tán, thiếu kết nối và chia sẻ an toàn. Thể chế và pháp lý: Cần có tư duy mở (duy mở) cho phép thử nghiệm, cho phép sai, và cho phép sáng tạo trong khuôn khổ an toàn. Nguồn nhân lực: Chúng ta cần rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, vận hành, và các lĩnh vực có thể kết nối tri thức toàn cầu và sáng tạo. Vốn sáng tạo: Cần vốn dài hạn, tín chấp, dám chấp nhận rủi ro để nuôi dưỡng thành công. Những thách thức này không thể giải quyết được nếu thiếu sự đồng hành thực chất giữa nhà nước và toàn xã hội. Điều cần thiết không chỉ là chính sách mới, mà là tư duy mới: Tư duy cùng làm, cùng tạo ra giá trị. Khi Chính phủ và doanh nghiệp hợp tác, mỗi bên có vai trò khác nhau, sức mạnh tập thể có thể mở ra những kỳ tích.
Theo đó, cần chọn ra những doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt các ngành như bán dẫn, tài chính số. Cần xây dựng hạ tầng dùng chung kích hoạt (hạ tầng dồng kích); Cần chia sẻ rủi ro trong đầu tư và vận hành; Cùng nhau đưa các loại sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thế giới.
“Nếu được thực hiện sớm, Việt Nam sẽ nhanh chóng gia nhập nhóm các quốc gia kiến tạo công nghệ thay vì chỉ là người tiêu dùng công nghệ”, bà Thảo nhấn mạnh.
Đổi mới sáng tạo không phải là việc của riêng doanh nghiệp công nghệ, mà là sứ mệnh của toàn xã hội và của một dân tộc. Với niềm tin rằng Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng hành, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh hợp lực để Việt Nam phát triển vượt bậc. Nếu thế kỷ 20 là thế kỷ của công nghiệp hóa, thì thế kỷ 21 phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam, một Việt Nam sáng tạo, làm chủ và tỏa sáng. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cam kết đồng hành cùng Chính phủ để tạo ra một Việt Nam cường thịnh và phúc lạc, nơi công nghệ là cầu nối giữa tri thức, con người và tiềm năng đất nước.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Trưởng Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân cho rằng: "Chúng ta bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc cho dân tộc. Trong cuộc chiến mới này, chúng ta có 3 cùng: Một là cùng ước mơ, khát vọng. Hai là cùng làm, để hình thành một đề án nào đó có tầm cỡ, có thể cạnh tranh toàn cầu, không thể một doanh nhân nào làm nổi mà phải Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Thứ ba là làm nhưng phải có kết quả cụ thể, phải được giám sát, phải tháo gỡ, như vậy là cùng hứa hẹn với nhau và cùng chịu trách nhiệm".
Doanh nghiệp phải tiên phong và lớn mạnh
Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong không khí phấn khởi kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương của cả nước, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Thủ tướng đến dự sự kiện này với tâm thế “3 cùng”: Cùng chia sẻ tư duy và tầm nhìn; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào. Thủ tướng vui mừng vì Ban IV “nói đi đôi với làm”; vui mừng vì không khí tại sự kiện làm cho trái tim của chúng ta nóng hơn; khối óc vận động sáng tạo hơn, tư tưởng trở nên mạnh mẽ hơn; lòng tin được củng cố tăng cường nhiều hơn; quyết tâm phát triển đất nước phát triển nhanh, xanh, bền vững, cao hơn; nụ cười trên môi rạng rỡ hơn.
Thủ tướng nêu rõ, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện trên các phương diện: góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Thủ tướng chia sẻ, nhìn lại 40 năm Đổi mới có 3 trụ cột là xoá quan liêu bao cấp; kinh tế nhiều thành phần, hội nhập kinh tế. Thành quả là nông nghiệp giúp đất nước thoát nghèo, xuất khẩu gạo; công nghiệp và đầu tư nước ngoài giúp chúng ta thoát bẫy thu nhập trung bình; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ giúp chúng ta trở thành nước phát triển thu nhập cao. Từ đó chúng ta tự hào, tự tin vững bước đi lên. Thủ tướng bày tỏ, chúng ta càng đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề thì sẽ quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động mạnh mẽ hơn với tinh thần càng áp lực, càng nỗ lực.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng cảm nhận được khí thế quyết tâm phát triển tại sự kiện này; tin tưởng cơ chế ViPEL sẽ thành công; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện “3 tiên phong”: Một là, tiên phong trong góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao; gắn mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân gắn với mục tiêu của quốc gia.
Hai là, tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện bằng mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi người mỗi năm có một sản phẩm “cân đong đo đếm”, lượng hoá được, góp phần làm đất nước hùng cường, thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Thứ ba, tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hai “Lớn mạnh” gồm: Lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa; tiến thẳng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn. Lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới; sẵn sàng tham gia hiệu quả các chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng để góp phần vượt qua khó khăn trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế, cạnh tranh chiến lược rất quyết liệt hiện nay trên thế giới.
Thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ. Doanh nghiệp phải lớn mạnh, làm chủ và khai thác hiệu quả bầu trời, biển lớn, lòng đất. Với ba “Tiên phong”, hai “Lớn mạnh”, Thủ tướng lạc quan, tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công một mục tiêu xuyên suốt - sứ mệnh mà mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước, giúp đỡ nhân dân, bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng tặng Hội nghị 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong – Công tư đồng hành – Đất nước hùng cường – Nhân dân hạnh phúc”.
* Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE); chứng kiến Lễ trao các Biên bản hợp tác; Lễ ra mắt Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam và phát động chương trình gia tăng tỷ lệ nội địa hoá và sản xuất phụ trợ của doanh nghiệp Việt, giai đoạn 2025-2030; Ký kết thí điểm Mô hình Công tư đồng kiến quốc 2025-2026. Hợp tác công tư giữa Hà Nội, Sovico và UNESSCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống.
Ngoài ra, tại sự kiện, đã diễn ra lễ Phát động Kế hoạch tôn vinh Doanh nhân – doanh nghiệp tiêu biểu của Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam. Dự án Đà Nẵng kiến tạo- Niềm tin hàng Việt, Made in Đà Nẵng. Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo tồn di sản và du lịch văn hoá gắn với cây chè của tỉnh Thái Nguyên - thủ phủ Trà Việt Nam. Ủng hộ đồng bào gặp thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Thái Nguyên.

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới
Doanh nghiệp tư nhân “lấy đà” từ Nghị quyết 68: Kỳ vọng bứt phá mới