Đề nghị xử lý ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm, ngập lụt gây thiệt hại cho nhân dân
Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần chủ động của Chính phủ trong ứng phó, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong việc di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người.
Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2025 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2025). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung họp.
Cử tri và nhân dân tin tưởng vào các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội
Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2025, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được Trung ương xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15 sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, với khối lượng công việc lập pháp lớn nhất trong lịch sử, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các chủ trương của Đảng và định hình tương lai phát triển của đất nước. Cử tri và nhân dân quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhất là các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh/thành khu vực miền Trung gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Người dân trên cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần chủ động của Chính phủ trong ứng phó, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong việc di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người.
Cử tri phản ánh, hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm; nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính; hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy vẫn diễn ra, đặc biệt là trong giới trẻ… cần được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới.
Cần quan tâm xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông
Tham gia ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua tiếp xúc, các cử tri bày tỏ lo lắng vì ô nhiễm không khí kéo dài, xử lý chậm, sinh ra nhiều bệnh. “Đồng chí Tổng Bí thư đã nói, nếu không khắc phục được ô nhiễm thì tiền điều trị thuốc, bệnh viện tốn kém. Vì vậy, cần đề nghị sớm giải quyết” – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Cũng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí, thực phẩm bẩn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng, ô nhiễm không khí khá bất thường so với thời gian trước, vì vậy cần có giải pháp ngắn hạn và dài hạn để xử lý. “Ví dụ giải pháp dài hạn là đưa các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội thành, chuyển các trường đại học ra ngoại thành… thì phải có các giải pháp ngắn hạn, trước mắt để giải quyết” – bà Nguyễn Thanh Hải nêu.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường bày tỏ lo lắng về an toàn thực phẩm. Cho rằng, hiện nay chất lượng sống tăng lên, người dân không chỉ ăn no mà ăn ngon, nhưng trước đây ăn thì thực phẩm sạch, ít hóa chất, còn hiện nay thực phẩm bẩn nhiều, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người dân. “Cử tri đánh giá cao Bộ Công an vào cuộc mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã triệt phá, điều tra nhiều vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Tôi cũng đã đọc trên các báo chính thống và biết được Nghị định 15/CP cho phép hậu kiểm các sản phẩm thực phẩm chức năng. Lợi dụng điều này, Công ty TSL được phép cấp hàng chục nghìn giấy chứng nhận nhưng không hề kiểm nghiệm. Trong khi cơ quan nhà nước dựa vào giấy này để cấp phép cho sản phẩm lưu hành. Vậy đây có kẽ hở hay không? Các quy định pháp lý, các khâu, bước như thế nào? Đề nghị các cơ quan chức năng, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu thêm quy định này” – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu.
Cần xử lý vi phạm xả lũ và có biện pháp phòng, chống lũ lụt
Một nội dung nhiều đại biểu quan tâm, đó là tình trạng ngập lụt vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, đây là điều bất thường vì ngập lụt không chỉ ở thành phố lớn mà cả miền núi. “Người dân đề nghị đánh giá tổng thể xem nguyên nhân vì sao, vì trước đây mưa to hơn cũng không ngập nặng như hiện nay, nhất là nguyên nhân chủ quan như thủy điện, thủy lợi… Đề nghị các địa phương, bộ, ngành quan tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tập trung nguồn lực khắc phục ngập lụt, nhất là các trường học, bệnh viện…” – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và cho biết, ông đi tiếp xúc cử tri, có trường học cứ mưa là ngập, vừa rồi ngập 2 mét vì khi xây không tính đến cốt nền, “cứ có đất trống là xây”. Vì vậy, cần nghiên cứu, khắc phục. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị thực hiện tốt Chiến dịch Quang Trung, huy động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho nhân dân để bảo đảm đến Tết ai cũng có nhà.
Cũng nói về tình hình thiên tai trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, cần có biện pháp cảnh báo thiên tai, phổ biến, tuyên truyền đến người dân sớm hơn, chủ động hơn, không thể chỉ dựa vào việc tuyên truyền qua điện thoại, nhóm Zalo vì khi xảy ra bão lũ thì không có sóng điện thoại. “Đề nghị xem lại chủ đầu tư các hồ thủy điện để điều tiết hợp lý, không để xảy ra thiệt hại như thời gian vừa qua” – Phó Chủ tịch Quốc hội nêu và cho rằng, hiện nay đang triển khai các chương trình mục tiêu, ưu tiên các công trình hạ tầng, phòng, chống lũ lụt ở vùng thấp, chống bão ở vùng biển; đề nghị ưu tiên bố trí sớm các vị trí không bị sạt lở để tái định cư cho bà con.

Tập trung làm tốt các mặt công tác dân nguyện