Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng

Thứ Tư, 11/05/2022, 18:21

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng, lý do xem xét đề nghị xử lý kỷ luật là do ông Lê Minh Trung đã có vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan công tác...

Ngày 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng nêu rõ: ông Lê Minh Trung trong sinh hoạt đời sống cá nhân đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thấy đồng chí Lê Minh Trung trong sinh hoạt đời sống cá nhân đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Vi phạm của đồng chí Lê Minh Trung là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung theo quy định.

PV
.
.
.