Dấu ấn "ngoại giao cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 20/07/2024, 15:00

Nhiều tờ báo lớn và giới chuyên gia trên thế giới nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tạo nên dấu ấn "Ngoại giao cây tre Việt Nam", giúp đất nước nâng tầm vị thế, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp.

Trong bài viết điểm lại những dấu ấn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng tải ngày 20/7, tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) đánh giá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có vai trò quan trọng định hình đường lối ngoại giao của Việt Nam, giúp đất nước cân bằng mối quan hệ với các cường quốc, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp.

Quốc tế đề cao đường hướng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từng đến thăm Nhà Trắng", tờ báo nêu, đề cập đến cuộc hội đàm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Barack Obama tại phòng Bầu dục, nơi các Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm làm việc.

Theo tờ báo Nhật Bản, Hoa Kỳ là quốc gia nhập khẩu hàng hóa Việt Nam lớn nhất, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong lĩnh vực sản xuất chip máy tính và các sản phẩm khác, cũng như trong các vấn đề chính trị-ngoại giao của khu vực.

"Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất tiếp đón Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch nước Trung Quốc sang thăm chỉ trong một năm qua", Nikkei Asia nhấn mạnh thêm.

Tờ báo viết: Nhờ chính sách đối ngoại mềm dẻo, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đón nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu tới mở rộng sản xuất, kinh doanh như tập đoàn Apple (Hoa Kỳ), nhà sản xuất xe điện BYD (Trung Quốc) hay nhãn hàng bán lẻ Uniqlo (Nhật Bản).

Đài NHK của Nhật Bản cùng ngày trích dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có "đóng góp quan trọng cho quan hệ Nhật Bản - Việt Nam". "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt vời trong xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Việt Nam", NHK đăng tải.

Trên báo FirstPost, tác giả Anmol Singla thì bày tỏ quan điểm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò lớn trước sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước; tăng cường phòng, chống tham nhũng; định hướng chính sách "Ngoại giao cây tre Việt Nam" – tượng trưng cho khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam.

Tờ FirstPost trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021, trong đó nói về "Ngoại giao cây tre Việt Nam": "Ngoại giao của Việt Nam được mô tả là mềm mỏng và khôn khéo, nhưng vẫn kiên trì và kiên quyết, với nét đặc trưng là linh hoạt, sáng tạo khi đối mặt với mọi gập ghềnh, thách thức trên con đường gìn giữ độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân".

Trong khi đó, hãng tin Reuters nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua "Ngoại giao cây tre Việt Nam" đã đồng thời nâng cao quan hệ của Việt Nam với nhiều cường quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chủ trương "đối ngoại "thêm bạn bớt thù" đồng thời mềm dẻo như tre", Reuters viết.

Reuters lấy ví dụ về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội tháng 9/2023, trong đó, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện" – cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất; hay việc Việt Nam đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024 vừa qua.

Về kinh tế, Reuters đánh giá, Việt Nam phát triển nhanh chóng trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Việt Nam từ nước nông nghiệp bị chiến tranh tàn phá đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Trong thập kỉ qua, tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đạt trung bình 5,8% và duy trì mức tăng trưởng khá ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19", Reuters điểm lại.

Theo tờ Financial Times, trên cương vị Tổng Bí thư (từ năm 2011) và Chủ tịch nước (2018-2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam". "Việt Nam đã thu hút hàng tỷ USD đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn toàn cầu, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu", tờ báo nêu.

Trong khi đó, Washington Post có bài đăng nhấn mạnh, trên trường quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hành khéo léo "Ngoại giao cây tre Việt Nam", giúp Việt Nam điều hướng quan hệ với các đối tác kinh tế quan trọng nhất là Trung Quốc và Hoa Kỳ; cùng lúc đó xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nga và Ấn Độ.

Với góc nhìn riêng, IndianExpress bình luận: "Nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trùng với giai đoạn chính sách đối ngoại của Việt Nam được nâng tầm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ cách tiếp cận cân bằng trên trường quốc tế, tìm cách hợp tác với cả các nước phương Tây và các đối tác truyền thống như Nga, Trung Quốc".

"Những nỗ lực ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn bao gồm việc thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong các tổ chức khu vực như ASEAN và tăng cường quan hệ song phương với các cường quốc", tờ báo nhấn mạnh.

Trên ABCNews, Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres gần đây đã đánh giá rằng, trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "Việt Nam tiếp tục hành trình phát triển đáng kinh ngạc để trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và là đối tác quan trọng của LHQ".

Thái Hà
.
.
.