Đảng, Nhà nước tặng quà các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ

Chủ Nhật, 21/07/2024, 13:43

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Đình Trạc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao 57 phần quà tặng các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Sáng 21/7, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). 

Tham gia đoàn, có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại điện một số sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

tăng quà.jpg -0

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập năm 1974, có chức năng quản lý, nuôi dưỡng và điều trị cho các thương, bệnh binh có vết thương, bệnh lý đặc biệt với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81-100%; nuôi dưỡng, phụng dưỡng các mẹ, vợ các Anh hùng liệt sĩ và tổ chức điều dưỡng luân phiên người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, Trung tâm chăm sóc 56 thương, bệnh binh và 1 thân nhân liệt sĩ; trong đó, 35 người vừa có vết thương, vừa bị nhiễm chất độc màu da cam (dioxin); 4 bác có vết thương, chấn thương, bệnh lý do tù đày; 33 thương, bệnh binh liệt, cụt chi dưới phải dùng xe lăn; 8 người mù 2 mắt… là thương, bệnh binh tại cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế.

z5654282674334_d78d625ab214657c9-1721552033535.jpg
tặng qùa.jpg -2
thăm hỏi.jpg -3
Thay mặt lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà, thăm hỏi các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Đình Trạc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao 57 phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng; Tập đoàn TH tài trợ trọn đời mỗi ngày 1 hộp sữa cho tất cả thương, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ tri ân những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Đồng chí khẳng định, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo chu đáo, coi trọng đối với các thương, bệnh binh và gia đình chính sách và mong rằng, các thương, bệnh binh vượt qua những nỗi đau, mất mát và những khó khăn, vất vả do di chứng của chiến tranh để lại để sống tốt, sống khỏe, phát huy tốt truyền thống của cha anh trong cuộc chiến dành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc làm gương cho con cháu noi theo.

P. Thuỷ
.
.
.