Dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ ở Đồi Cao và căn cứ Bàu Rong

Thứ Tư, 18/01/2023, 14:28

Ngày 18/1, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ Đoàn U70 An ninh vũ trang ở Đồi Cao, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và Ban An ninh tỉnh Tây Ninh tại Khu di tích căn cứ Bàu Rong (huyện Bến Cầu) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

dang1.jpg -0
Công an tỉnh Tây Ninh dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ ở căn cứ Bàu Rong.

Tại Bia tưởng niệm Liệt sỹ Đoàn U70 An ninh vũ trang, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng CBCS đã cùng ôn lại những chiến tích vào rạng sáng ngày 27/11/1965. Nơi đây, 25 chiến sỹ An ninh vũ trang của hai đại đội C1 và C3 thuộc Đoàn U70 đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch tiêu diệt trung đoàn 7, thuộc Sư đoàn 5 của ngụy. Trong trận này, các chiến sỹ đã tiêu diệt và bắt sống 1200 tên địch, phá hủy và thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng.

Tại Bia tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ ở Khu di tích căn cứ Bàu Rong, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng CBCS đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ban An ninh tỉnh Tây Ninh (nay là Công an tỉnh Tây Ninh) đã xây dựng nhiều căn cứ trên địa bàn tỉnh, trong đó có căn cứ rừng Bàu Rong. Vào ngày 26/6/1968, quân xâm lược Mỹ đã thực hiện chiến dịch đánh bom tàn phá vào vùng căn cứ cách mạng, làm 10 đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ban An ninh tỉnh Tây Ninh và huyện Bến Cầu hy sinh. 

dang2.jpg -0
Công an tỉnh Tây Ninh tưởng nhớ tri ân các các Anh hùng, Liệt sỹ Đoàn U70.

Tưởng nhớ công lao các Anh hùng, Liệt sỹ, vào năm 1995, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, Công an tỉnh Tây Ninh đã dựng đài tưởng niệm, khắc lên bia đá tên tuổi của 10 liệt sỹ hy sinh ngày 26/6/1968. Và đến năm 2003, tiến hành xây dựng Nhà bia tưởng niệm, khắc tên 507 Liệt sỹ Công an Tây Ninh, những người con thân yêu của Tổ quốc đến từ mọi miền đất nước đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Tây Ninh. Khu di tích Căn cứ Bàu Rong cũng được UBND tỉnh Tây Ninh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 5/1/2004.

                                                                     

  P.Công – T.Nhung
.
.
.