Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Nhìn lại dấu mốc 30 năm và hướng tới tương lai chung
Năm 2025 đang khép lại với một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: tròn 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn lại chặng đường ấy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh, năm qua được đánh dấu bằng hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ, phản ánh chiều sâu, sức sống và sự phát triển không ngừng của quan hệ đối tác song phương.
Nhịp cầu hợp tác ngày càng sâu sắc
Theo Đại sứ Marc Knapper, giáo dục tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Năm 2025, Việt Nam đón đoàn đại diện các trường đại học Hoa Kỳ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mở rộng trao đổi và hợp tác học thuật giữa hai bên.
“Tôi rất tự hào khi các tổ chức giáo dục tuyệt vời tại Hoa Kỳ tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam”, Đại sứ Marc Knapper chia sẻ và cho biết, hiện có khoảng 36.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ năm về số lượng du học sinh tại nước này.
Trong lĩnh vực văn hóa, chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ đã đưa các câu chuyện chung của hai dân tộc đến gần hơn với công chúng. “Chuỗi hoạt động này bao gồm bốn Lễ hội Hữu nghị được tổ chức trên khắp Việt Nam và sự kết hợp đặc biệt với rapper Việt Nam Suboi cho ra mắt video âm nhạc mang tên “Never Before” nhằm tôn vinh sự gắn kết giữa người dân hai nước”, Đại sứ Marc Knapper nói.
Hoa Kỳ cũng đã xuất bản một báo cáo đặc biệt mang tên “Việt Nam quan trọng với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ quan trọng với Việt Nam”, trong đó sử dụng các dữ liệu và số liệu thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác và phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức một sự kiện triển lãm lịch sử đầy ý nghĩa, nhìn lại 30 năm phát triển chung.
Cùng hướng tới tương lai an toàn, thịnh vượng hơn
Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và khắc phục hậu quả chiến tranh. “Trong vài tháng vừa qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam 1,75 triệu USD. Ngoài ra, chúng ta đã tổ chức chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên giữa Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và tỉnh Quảng Trị, tập trung vào tăng cường năng lực sẵn sàng về y tế và ứng phó thảm họa. Chúng ta đã khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật nổ tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam tại Ba Vì và tiếp tục đạt được những tiến bộ trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về một chương trình nghị sự hướng tới tương lai”, Đại sứ Marc Knapper khẳng định.
Về kinh tế, Đại sứ Marc Knapper cho biết thương mại song phương đã vượt 150 tỷ USD, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, trong khi hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia ngày càng được mở rộng. Các tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ đang sát cánh cùng các bộ, ngành, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam để phát triển hạ tầng AI và đào tạo nguồn nhân lực tương lai.
Hướng tới năm mới, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, cùng hợp tác vì một tương lai an toàn hơn, an ninh hơn và thịnh vượng hơn cho cả hai quốc gia và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Khép lại thông điệp, Đại sứ Marc Knapper gửi lời chúc ấm áp:“Tôi xin chúc các bạn một năm mới an toàn, vui vẻ và tràn ngập hứng khởi.”

Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ hướng tới quan hệ thương mại cùng có lợi
Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ