Đại hội của trí tuệ, khát vọng và niềm tin!

Thứ Hai, 19/01/2026, 06:22

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là thời điểm chính thức đánh dấu đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới, nơi hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin, ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, tạo nên khát vọng lớn lao, xác lập, xây dựng đường lối, nghị quyết, tạo cơ sở chính trị quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược phát triển…

Lời từ ngàn xưa vang vọng đến sứ mệnh thời đại

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi kỳ đại hội đều gắn với những bước chuyển quan trọng của cách mạng. Từ Đại hội lần thứ nhất năm 1935 trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ, đến những đại hội lãnh đạo toàn dân đứng lên giành độc lập, thống nhất non sông; từ đại hội thời kỳ đổi mới mở ra con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến những đại hội gần đây với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững – tất cả đều phản ánh sự vận động sáng tạo của tư duy lãnh đạo, phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn lịch sử.

image001.jpg -0
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Có thể nói, lịch sử cách mạng Việt Nam là lịch sử của khát vọng. Từ khát vọng giành độc lập, tự do cho dân tộc đến khát vọng thống nhất non sông; từ khát vọng thoát đói nghèo lạc hậu đến khát vọng phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng – mỗi giai đoạn lịch sử đều mang dấu ấn của những khát vọng lớn lao, được hun đúc bằng mồ hôi, xương máu, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo của bao thế hệ người Việt Nam.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau nhiều năm đổi mới nhưng đồng thời đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức mới. Nền kinh tế cần những động lực tăng trưởng, phát triển mới; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia cần được nâng cao; các vấn đề xã hội, môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền đặt ra những thách thức. Bối cảnh thời đại mới đòi hỏi yêu cầu phát triển mới, quyết tâm, khát vọng lớn lao hơn.

Chính hoàn cảnh ấy, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được Đại hội xác định như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Khát vọng ấy không mang tính duy ý chí mà được đặt trên nền tảng khoa học, thực tiễn và khả năng hiện thực hóa. Đó là khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, đến giữa thế XXI trở thành nước phát triển, thu nhập cao, có kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ, văn hóa giàu bản sắc, quốc phòng – an ninh vững mạnh và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Lời cha ông từ ngàn xưa vang vọng: “Quốc dĩ dân vi bản/ Dân dĩ thực vi tiên/ Sự dĩ hòa vi quý” (Nước lấy dân làm gốc/ Dân lấy sự ấm no làm đầu/ Việc lấy hòa bình làm quý). Khát vọng trong Kỷ nguyên mới là sự tiếp nối tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, hòa bình, hưng thịnh của cha ông. Đó cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – khát vọng về một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Hiện thực hóa hoài bão lớn nhất của Người “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; xây dựng đất nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Cũng chính bởi vậy mà giờ phút thiêng liêng vĩnh biệt Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thề: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”.

Đại hội XIV với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, thể hiện sự kết tinh tầm cao, sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chủ đề đó không chỉ mang tính định hướng chính trị mà còn có giá trị phương pháp luận sâu sắc, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn kiện, hoạch định đường lối đại hội và tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Đại hội là sự kết tinh của tầm nhìn chiến lược, của ý chí chính trị và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước, có sức hiệu triệu lớn lao, khơi dậy ý chí tự cường, niềm tin và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, biến khát vọng dân tộc thành động lực hành động, để Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên mới phát triển với tâm thế chủ động, tự tin, tự hào, bản lĩnh.

Nơi ý Đảng hòa quyện lòng Dân

Điểm cốt lõi tạo nên chiều sâu vai trò lãnh đạo của Đảng hơn 95 năm qua chính là niềm tin của nhân dân. Đại hội XIV xác lập định hướng chiến lược, là thời điểm đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thể hiện mong muốn, khát vọng, sứ mệnh, yêu cầu thời đại, đó cũng chính là mơ ước, khát vọng, niềm tin của nhân dân. Nghị quyết có đi vào cuộc sống? Khát vọng lớn có hiện thực hóa hay không? Điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi được nhân dân ủng hộ, tạo sự đồng thuận, đồng lòng, đồng sức thực hiện.

Đại hội một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt, chiến lược: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Đây không chỉ là một tuyên ngôn, quyết tâm chính trị mà là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạch định và thực thi đường lối, chính sách. Phát triển kinh tế không tách rời với phát triển văn hóa, xã hội; tăng trưởng không đánh đổi bằng môi trường, công bằng và tiến bộ xã hội; mọi thành quả phát triển đều phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Niềm tin của nhân dân còn được củng cố mạnh mẽ từ quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự liêm chính, trách nhiệm phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Những điều này đang tạo nên động lực chính trị, khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận xã hội – yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc hiện thực hóa thành công mà mục tiêu đại hội đề ra.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đại hội XIV xác định rõ yêu cầu kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Khát vọng không chỉ là giàu mạnh về vật chất mà còn là xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, có bản sắc nhân văn, vị thế, uy tín trong cộng đồng quốc tế.

Đường lối đối ngoại tích cực, chủ động, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa tiếp tục được khẳng định, thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh của một quốc gia, dân tộc độc lập, yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tiến bộ, lương tri, phẩm giá, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Những quyết sách chiến lược của Đại hội XIV là sự kết tinh của tầm nhìn chiến lược, ý chí chính trị của Đảng, cũng là sự hội tụ niềm tin son sắt vào tương lai đất nước của nhân dân. Trong niềm tin ấy, mỗi người Việt Nam hôm nay đều có quyền tự hào, đồng thời có trách nhiệm góp phần mình vào hành trình lớn lao của dân tộc. Bởi khát vọng non sông không nằm ở đâu xa mà hiện hữu trong từng việc làm, từng nỗ lực, từng giọt mồ hôi, lao động, sáng tạo, từng việc nhỏ tạo ra việc lớn, từng giọt nhỏ sẽ tạo thành dòng, từng dòng ra khơi thành biển lớn.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chứng minh: Khi ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, khi khát vọng được dẫn dắt bởi đường lối chính trị đúng đắn thì không có khó khăn nào  không thể vượt qua. Đại hội XIV – Đại hội của khát vọng non sông vì thế là dấu mốc chính trị, tiếp nối khát vọng ngàn xưa của cha ông, mở ra Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

TS. Lê Thế Cương
.
.
.