Đà Nẵng tăng cường đoàn y, bác sĩ vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Thứ Bảy, 02/10/2021, 15:49

Đoàn gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh lần này sẽ  tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 14.

Trưa 2/10, đoàn 50 y, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn sẽ  tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến số 14.

Đà Nẵng tăng cường 50 y, bác y vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch  -0
 
Đà Nẵng tăng cường 50 y, bác y vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch  -0
Khi tăng cường cho TP Hồ Chí Minh, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 14.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Trung, Khoa phục hồi chức năng (Phó trưởng đoàn) chia sẻ,  Đoàn lên đường với tinh thần khi nào tình hình tại tâm dịch lớn nhất nước tạm ổn định mới về.

Trước khi lên đường, Bệnh viện C Đà Nẵng đã có rất nhiều buổi tập huấn cho tất cả các thành viên đoàn chi viện, từ kỹ thuật hồi sức đến việc thực hiện đúng quy chế phòng, chống dịch. Các thành viên trong đoàn đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đi.

Đà Nẵng tăng cường 50 y, bác y vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch  -2
Đà Nẵng tăng cường 50 y, bác y vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch  -0
Các y, bác sĩ tham gia tăng cường giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đi

Tại lễ tiễn và động viên các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, đây là đợt thứ ba, Bệnh viện C Đà Nẵng cử đoàn y, bác sĩ hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam phòng chống dịch, trong đó 2 đợt hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và 1 đợt hỗ trợ tỉnh Bình Dương.  

Lực lượng tình nguyện lên đường đều là những y bác sĩ trẻ, nhiệt tình, năng động, có kinh nghiệm trong hỗ trợ, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hoài Thu
.
.
.