Cử tri cả nước phấn khởi thực hiện quyền làm chủ trong kỳ bầu cử 2026
Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, nơi người dân trực tiếp lựa chọn những đại diện ưu tú nhất vào các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, nhằm gửi gắm ý chí và nguyện vọng phát triển đất nước.
Kỳ bầu cử thành công trong không khí phấn khởi, trách nhiệm và an toàn cao
Vào đúng 7h sáng ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc trên diện rộng. Với gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực thuộc 34 tỉnh, thành phố, đây thực sự là một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên vào ngày 6/1/1946.
Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, nơi người dân trực tiếp lựa chọn những đại diện ưu tú nhất vào các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, nhằm gửi gắm ý chí và nguyện vọng phát triển đất nước.
Công tác nhân sự cho kỳ bầu cử lần này được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo tính dân chủ và cơ cấu hợp lý. Trong số 864 ứng cử viên để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, danh sách đã thể hiện rõ sự đa dạng xã hội với tỷ lệ nữ giới đạt trên 45%, đại diện dân tộc thiểu số gần 22% và người trẻ dưới 40 tuổi chiếm hơn 21%. Tương tự, việc bầu chọn hàng ngàn đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp xã cũng bám sát quy định về số dư, ưu tiên sự hài hòa giữa các thành phần xã hội. Sự sàng lọc này là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý và thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững.
Kết quả sơ bộ cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao của công dân khi tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt con số ấn tượng 99,38% tính đến 20h cùng ngày. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã trở thành điểm sáng khi hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất và đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu (cùng với TP Huế), đặc biệt có nhiều cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà có 2 cụ cao tuổi là Cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, SN 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi, SN 1915) trực tiếp đi bầu cử. Những cử tri trên 100 tuổi trực tiếp đến hòm phiếu tại vùng cao hay sự hưởng ứng nhiệt tình của cử tri tại các đô thị lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An... đã minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào tiến trình dân chủ của đất nước.
Bầu không khí trong ngày bầu cử trong cả nước diễn ra hết sức ổn định, trật tự và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước với hàng ngàn tin bài cập nhật liên tục, mà còn nhận được sự chú ý từ các hãng thông tấn quốc tế lớn như TASS (Nga), Nikkei Asia (Nhật Bản) hay The Straits Times (Singapore). Các thông điệp quốc tế đều nhấn mạnh vào sự tổ chức bài bản, minh bạch và không khí phấn khởi của "Ngày hội non sông" tại Việt Nam.
Bầu cử trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và chuyển đổi số
Trong không khí phấn khởi của Ngày hội non sông sáng 15/3, hòa mình cùng cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại 4.098 khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được triển khai bài bản, trang trọng và an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền công dân. Sự kiện này được các cơ quan báo chí Hà Nội cập nhật liên tục, phản ánh sát sao tiến độ và tinh thần trách nhiệm của cử tri từ các quận nội thành đến các huyện ngoại thành.
Về quy mô bầu cử, Hà Nội đã thực hiện bầu chọn 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND Thành phố cùng 3.164 đại biểu cấp xã, phường từ danh sách ứng cử viên đã được sàng lọc kỹ lưỡng. Tính đến 19h cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu toàn thành phố đạt con số ấn tượng 99,46%. Đặc biệt, nhiều đơn vị như phường Đống Đa, Lĩnh Nam và hàng loạt xã thuộc các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng... đã hoàn thành công tác bầu cử với tỷ lệ tuyệt đối 100% cử tri tham gia, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử tại Thủ đô.
Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân 2026, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương và thực hiện chỉ đạo về chuyển đổi số của Thành ủy Hà Nội, phường Láng đã khai trương nền tảng CNTT thông minh dựa trên Zalo Mini App ra mắt ngày 10/2/2026 vừa qua nhằm phục vụ công tác hoạt động nghiệp vụ của phường và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Trong ngày bầu cử hôm qua, thông qua ứng dụng Công nghệ thông tin thông minh này, các cơ quan Đảng bộ và chính quyền phường, ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Láng đã tuyên truyền cho toàn bộ cử tri tại 20 điểm bầu cử của phường và tường thuật tình hình bầu cử, cập nhật số liệu theo thời gian thực cũng như thực hiện công tác kiểm phiếu cho nhân dân toàn phường được biết qua nền tảng ứng dụng CNTT thông minh này.
Kết quả là phường Láng đạt số cử tri đi bầu rất cao 33.941 trên tổng số 33.945 cử tri toàn phường, đạt tỷ lệ 99,99%, thuộc tỷ lệ cao nhất thủ đô. Đây là một điểm rất mới mẻ, chứng tỏ chuyển đổi số là công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong hoạt động chính quyền phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Sau khi các hòm phiếu đóng lại, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các địa phương đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để tổng hợp và công bố kết quả chính thức. Tuy nhiên, dấu ấn đáng chú ý của kỳ bầu cử năm nay không chỉ nằm ở tỷ lệ cử tri tham gia gần như tuyệt đối, mà còn ở việc các nền tảng số bắt đầu được ứng dụng hiệu quả để phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử và kết nối thông tin với cử tri.
Thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các thông báo, theo dõi tình hình bầu cử tại địa phương và nắm bắt thông tin một cách minh bạch, kịp thời. Điều này góp phần tăng cường sự tin tưởng của cử tri, đồng thời hỗ trợ chính quyền cơ sở tổ chức bầu cử một cách khoa học, công khai và hiệu quả hơn.
Những mô hình như tại phường Láng cho thấy khi công nghệ số được đưa vào đúng khâu phục vụ người dân, đặc biệt trong những sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử, thì chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn trở thành công cụ thiết thực giúp nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ nhân dân. Đây cũng là bước đi cụ thể thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trong kỷ nguyên phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

99,38% cử tri trên toàn quốc tham gia bầu cử, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
Đến 17h30, tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bầu cử đã đạt 94,53%