Có doanh nghiệp dùng thủ đoạn "bí mật" xả thải không qua xử lý ra môi trường

Thứ Bảy, 10/12/2022, 14:56

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện các đối tượng vi phạm xả thải ra môi trường có nhiều thủ đoạn, thậm chí đã phát hiện doanh nghiệp có 2 hệ thống xả thải: Một hệ thống đạt tiêu chuẩn và một hệ thống xả thải "bí mật" không đạt tiêu chuẩn.

Liên quan đến trường hợp đã có trạm xử lý nước thải nhưng vẫn xảy ra ô nhiễm môi trường như trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh 1 (huyện Mê Linh), đại biểu HĐND TP Hà Nội nêu thắc mắc, yêu cầu lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết.

Đặc biệt, tại đây dù đã có trạm xử lý nước thải với công suất là 6000m3/ngày đêm nhưng qua rà soát và đánh giá của đơn vị thì hiện nay huyện vẫn chưa kiểm soát được việc xả thải của các doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết: Khu Công nghiệp Quang Minh 1 được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép đầu tư năm 2002, đến nay ở đây có 135 doanh nghiệp đang hoạt động. Công ty Nam Đức là đơn vị được giao về hạ tầng khu công nghiệp này đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải với quy định về công suất khoảng 7300m3/ngày đêm. Thực tế, đã làm nhà máy xử lý nước thải công suất 6000m3/ngày đêm.

Bên cạnh đó, đã có 134 doanh nghiệp đang hoạt động đấu nối với nhà máy nước thải này. Hiện còn 1 công ty may chưa đấu nối vào công ty xử lý nước thải chung với lý do được TP cho nhà máy xả thải ra kênh chung của địa bàn.

Ông Tuấn cho biết, hiện lãnh đạo huyện Mê Linh đã làm việc với Công ty Nam Đức về vấn đề xử lý nước thải. "Công ty may hứa là sẽ cùng Công ty Nam Đức đấu nối xử lý nước thải, dự kiến đấu nối trong quý 1/2023" - ông Tuấn cho hay.

Thông tin về công tác xử lý vi phạm tại Khu công nghiệp Quang Minh 1, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 9 vụ vi phạm xả thải, xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 3 vụ.

z3946408554725_b9e8d07d52acb0c6fb47b96efd02ef42.jpg -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyễn Hợp

Tuy nhiên, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, có một số bất cập trong quá trình xử lý. Cụ thể, khi áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ thì sẽ dừng hoạt động hơn 130 nhà máy tại đây vì các công ty được đấu nối xả thải chung với nhau.

Vấn đề thứ 2, theo nghị định mới nhất của Chính phủ thì lực lượng công an không có thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xả thải.

Để giải quyết vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đưa ra kiến nghị là "bóc tách" hoạt động xả thải trong khu công nghiệp để khi dừng hoạt động thì chỉ dừng 1 nhà máy không liên quan đến các công ty khác.

Ngoài ra, theo báo cáo, hiện nay đã đặt trạm quan trắc và có phản ánh tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Do đó, theo ông Trung, nếu đã đặt quan trắc mà có vấn đề lại không phát hiện được thì cần phải xem lại hệ thống trạm quan trắc như thế nào?

Đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết thêm, hiện các đối tượng vi phạm có nhiều thủ đoạn, thậm chí đã phát hiện doanh nghiệp có 2 hệ thống xả thải: một hệ thống đạt tiêu chuẩn và một hệ thống xả thải "bí mật" không đạt tiêu chuẩn.

"Công an TP vừa phát hiện một trường hợp vi phạm tinh vi, lẽ ra phải dùng 12 loại hóa chất thì công tác xử lý mới đạt yêu cầu nhưng họ chỉ sử dụng có 5 loại", Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin thêm.

NY
.
.
.