Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

Thứ Sáu, 27/08/2021, 16:20

Chiều 27/8, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư -0

 Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trong Đoàn công tác của Quốc hội: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; đồng chí Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học , Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư -0

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư công bố thành lập ngày 17/8/2020 theo Quyết định số 6889/QĐ-BCA, ngày 6/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, trên cơ sở sáp nhập 3 Phòng, 2 Trung tâm thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, triển khai thành công 2 Dự án: Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (DLQG về DC) và Sản xuất, cấp, quản lý  căn cước công dân (CCCD). Đây là 2 dự án về ứng dụng công nghệ thông tin có quy mô lớn nhất lực lượng Công an từ trước đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư -1

 

Quá trình triển khai thực hiện 2 dự án, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung toàn tâm, toàn lực, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy làm việc ngoài giờ, cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, cả ngày nghỉ lễ, Tết Nguyên đán để đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc được giao. Thành công của việc triển khai thực hiện 2 dự án là hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, công tác cấp và quản lý CCCD được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng, đủ, chính xác các yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nói riêng và phục vụ công tác quản lý Nhà nước nói chung trong đó có kết nối, chia sẻ với các bộ, ban, ngành khác theo quy định và yêu cầu của các cơ quan này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư -0

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm Phòng máy chủ, Bản đồ số của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư -1

 

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc triển khai thực hiện 2 dự án, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 Dự án: Cơ sở DLQG về DC (ngày 11/3/2020) và Sản xuất, cấp và quản lý CCCD (ngày 3/9/2020). Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Trung tâm DLQG về DC đã khẩn trương triển khai thực hiện, trong đó xác định việc xây dựng 2 dự án là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng CAND.  Đồng thời, khẳng định việc triển khai thực hiện 2 dự án là nhiệm vụ trọng tâm, là chiến dịch của toàn lực lượng CAND.

Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 63 địa phương; trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm xuyên suốt là phải bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, đã triển khai nhiều giải pháp vừa bảo đảm song trùng nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ của 2 dự án.

Ngày 25/2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở DLQG về DC và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Tiếp đó, ngày 22/6, tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở DLQG về DC, Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cả nước, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, mà trực tiếp là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư trong triển khai thực hiện 2 dự án.

Minh Hiền - Xuân Trường
.
.
.