Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các cháu học sinh tiêu biểu tham dự Chương trình "Trại hè yêu thương"

Thứ Ba, 28/05/2024, 16:34

Chiều 28/5, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp mặt, biểu dương 150 cháu học sinh là con liệt sĩ Công an, con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã, con của CBCS Công an đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024.

Buổi gặp mặt nằm trong khuôn khổ Chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;  Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Chủ tịch nước Tô Lâm và các cháu thiếu nhi tại buổi lễ.

Từ năm 2012, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em để chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác trẻ em phù hợp với tính chất của lực lượng Công an. Hằng năm, 100% Công an đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động nuôi dạy, chăm sóc, động viên các cháu thiếu nhi; tập trung chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND tham gia và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, công trình “Em nuôi của Đoàn”, “Con nuôi Công an xã”, “Mái ấm tình thương”, “Mẹ đỡ đầu” … với 432 con được Công an địa phương hỗ trợ, 726 con được Đoàn Thanh niên hỗ trợ, nâng bước em đến trường, 40 con được Công đoàn các cấp hỗ trợ…

Đến nay, có hơn 3.000 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được Công an đơn vị, địa phương nhận chăm sóc, hỗ trợ. Các con đã có những điểm tựa vững chắc, khắc phục khó khăn, thiệt thòi để vươn lên chăm ngoan, học giỏi. Các con được đỡ đầu, các cháu con của CBCS Công an đã học tập, rèn luyện tốt, chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, có ý thức xây dựng cộng đồng…

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các cháu học sinh tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng khi gặp mặt các cháu học sinh là con liệt sĩ Công an, con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã, con CBCS đạt giải quốc gia,  quốc tế năm học 2023-2024.

Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an tổ chức chương trình “Trại hè yêu thương”, triển khai các mô hình con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã. Đây là những chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để các cháu là con liệt sĩ, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với tinh thần yêu thương, cảm thông và đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát huy thành tích để ngày càng tiến bộ, vươn lên thành những công dân có ích.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng toàn thể các đồng chí, đặc biệt là 150 cháu thiếu niên, nhi đồng dự buổi gặp mặt lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước khẳng định, việc thực hiện chính sách xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thân nhân gia đình liệt sĩ, nhất là các cháu thiếu niên, nhi đồng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta; đồng thời là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đảng, Nhà nước ta, nhân dân ta đã, đang và sẽ luôn dành tất cả tình yêu thương và những gì quý giá nhất cho trẻ em với tinh thần “Trẻ em như búp trên cành”.

Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em rất thiết thực, thể hiện sức sáng tạo, tận tâm, tiên phong vì cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em, như chương trình “Mùa xuân cho em”, “Phẫu thuật nụ cười”, “Cùng em đến trường”, “Vì trái tim trẻ thơ”; nhiều phong trào có ý nghĩa như “Đỡ đầu trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa”, “Học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học”, “Quỹ xe đạp chở ước mơ”; trong CAND là chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng chục nghìn căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở vùng dân tộc thiểu số, xây dựng các điểm trường vùng cao, các chương trình “Con nuôi Công an xã”, “Mẹ đỡ đầu”, “Sóng và máy tính cho em”, các hoạt động “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; trong QĐND, lực lượng Bộ đội Biên phòng là chương trình “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Trái tim cho em”... Đây là những chương trình có ý nghĩa rất thiết thực, đã hỗ trợ nhiều mặt cho các cháu từ thể chất đến tinh thần, giúp các cháu khắc phục khó khăn, tiếp cận với các điều kiện để phát triển toàn diện.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Thứ trưởng điều hành Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương CBCS CAND, QĐND, các tổ chức xã hội, chính quyền các cấp và nhân dân đã trực tiếp đỡ đầu, nhận nuôi và dạy hàng nghìn các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 12 cháu là con liệt sỹ Công an, 12 cháu là con nuôi Công an xã, 95 cháu là con đỡ đầu dự buổi gặp mặt hôm nay; đồng thời, khen ngợi các cháu là con liệt sĩ, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu đạt thành tích quốc gia, quốc tế, bằng nghị lực và ý chí quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, đào tạo và chăm lo thế hệ trẻ; đồng thời đề nghị, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với những mục tiêu rất cụ thể, đó là: “Toàn xã hội chăm sóc trẻ em, trẻ em bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải được chăm lo chu đáo; các cháu đến tuổi đi học đều được đến trường, từ nhà trẻ, mẫu giáo (các cháu khi sinh đủ 6 tháng, bố mẹ đi làm phải có nhà trẻ hỗ trợ); có chính sách đặc biệt đối với các cháu ở vùng dân tộc, tạo nguồn cán bộ xây dựng quê hương mình với những cháu đã được đào tạo, chăm sóc; các cháu có hoàn cảnh khó khăn đều được chăm sóc; có chế độ khám bệnh, chăm sóc, điều trị các cháu bị bệnh bẩm sinh, tàn tật và phải được chăm sóc chu đáo bình đẳng; mọi trẻ em đều được khuyến khích phát triển tài năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; lên án mọi hành động xâm hại, đe dọa, xâm phạm, bóc lột trẻ em".

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Các cháu học sinh tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo đoàn các cấp tích cực, chủ động thực hiện và tham gia giám sát Luật trẻ em năm 2016; Thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em…

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tích cực thực hiện vai trò, trách nhiệm trong hỗ trợ cha mẹ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái; xây dựng, củng cố môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; hỗ trợ giải quyết kịp thời các vụ việc, điểm nóng liên quan phụ nữ, trẻ em; tiếp tục phát động, duy trì hiệu quả, lan tỏa các phong trào, mô hình thiết thực trong chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, nhất là con thương binh, liệt sĩ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng các cháu học sinh.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. Hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ và bị xâm hại; chăm sóc đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình, các vấn đề, tiếng nói, suy nghĩ, mong muốn, ước mơ của trẻ em; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an và Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Duy trì triển khai các chương trình, phong trào; nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển, đảo; thiết thực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cháu là con liệt sĩ, Công an được chăm sóc, tiếp cận y tế, được đến trường, được vui chơi, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Chủ tịch nước Tô Lâm và các cháu thiếu niên, nhi đồng, học sinh tại buổi gặp mặt.

Với tình cảm thân thương và sự tin tưởng sâu sắc, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cháu tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều kết quả trong học tập, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tình cảm rất sâu sắc, nồng ấm của Chủ tịch nước Tô Lâm đối với lực lượng CAND và công tác gia đình, trẻ em trong CAND.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng khẳng định, lực lượng CAND sẽ quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác gia đình và trẻ em; đồng hành, chung sức vì cộng đồng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hậu phương CAND, chăm lo cho các cháu là con liệt sĩ, con đỡ đầu, con nuôi Công an xã, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND anh hùng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Có mẹ đang công tác tại Trại giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cháu Lê Xuân Hải báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả phấn đấu, học tập, rèn luyện của bản thân. Nhờ sự động viên, chăm sóc của bố mẹ, gia đình, thầy cô, sự cổ vũ của bạn bè, nỗ lực của bản thân, cháu Lê Xuân Hải đã nhận được học bổng toàn phần, đang du học lớp 12 tại Singgapore.

Cháu Lê Xuân Hải hứa với Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đạt được ước mơ của mình là trở thành một kỹ sư xây dựng, sau này trở về quê hương để xây dựng những công trình phục vụ đất nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong CAND -0
Cháu Nguyễn Ngọc Minh Thư hứa trước Chủ tịch nước sẽ học thật giỏi để đền đáp công ơn nuôi dạy của các mẹ trong Công an tỉnh Bình Thuận.

Trong tâm trạng xúc động, cháu Nguyễn Ngọc Minh Thư, hiện đang là học sinh 11 ở Bình Thuận đã phát biểu tại buổi gặp mặt. Cháu Thư có hoàn cảnh rất khó khăn, đáng thương khi trong thời gian ngắn đã mất cả bố, mẹ và bà nội vì đại dịch COVID-19. Trong lúc hoang mang, sợ hãi, lo lắng tột cùng nhất, cháu đã được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Thuận dang rộng vòng tay ôm cháu vào lòng để chăm sóc, nuôi dạy.

"Những người mẹ Công an luôn bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, cùng đồng hành và con đã không còn đơn độc. Tình yêu của các mẹ đã đồng hành cùng con đến với tương lai. Con xin hứa với Chủ tịch nước sẽ học tập tốt hơn nữa để xứng đáng và tự hào là con của các mẹ Công an tỉnh Bình Thuận. Đây là lần đầu tiên con được ra Hà Nội và khi ra đây con được tham dự, học tập nhiều chương trình rất bổ ích”- cháu Thư xúc động trân trọng gửi lời biết ơn  Chủ tịch nước Tô Lâm và các mẹ trong Công an tỉnh Bình Thuận.

Hoàng Phong - Khổng Hà
.
.
.