Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Bình Định

Thứ Ba, 15/02/2022, 17:26

Sáng 15/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương về thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2021, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19, song tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, với 15/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn so cùng kỳ năm 2020 (tăng 3,45%) và bình quân chung của cả nước (2,58%). Năm 2022, tỉnh Bình Định phấn đấu chỉ tiêu GRDP tăng 6 - 6,5%...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Bình Định -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo xây dựng Cảng hàng không Phù Cát thành Cảng hàng không quốc tế; sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai) nhằm tạo bước đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên; có chương trình tổng thể hỗ trợ nguồn vốn xây dựng trụ sở Công an xã trên phạm vi cả nước, trong đó có Bình Định…

Tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ VH-TT&DL hỗ trợ kinh phí để đầu tư tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử, nhất là các tháp Chăm; quan tâm, hỗ trợ sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể thế giới…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Định đã phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong khu vực, trở thành một điểm đến mới của các nhà đầu tư, du khách.

Chủ tịch nước chỉ đạo, thời gian tới, tỉnh Bình Định cần có sự đột phá hơn nữa, thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực để đảm bảo phát triển bền vững. Việc phát triển kinh tế-xã hội phải gắn liền với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạnh nhân dân. Bên cạnh 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chủ tịch nước yêu cầu Bình Định bổ sung, hiện thực hóa thêm một đột phá về phát triển đô thị. Đồng thời, lưu ý tỉnh cần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với thế mạnh địa phương, bảo vệ môi trường sống. Cần đặt mục tiêu đưa Quy Nhơn - Bình Định thành điểm đến du lịch của châu Á.

Tỉnh Bình Định cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú ý những doanh nghiệp đầu đàn, kiên trì thu hút những dự án lớn. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát, xây dựng Đảng và chính quyền.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Bình Định -0
Bên cạnh 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chủ tịch nước yêu cầu Bình Định bổ sung, hiện thực hóa thêm một đột phá về phát triển đô thị. Trong ảnh: TP Quy Nhơn về đêm.

Ghi nhận, ủng hộ nhiều kiến nghị của tỉnh Bình Định (như: Cảng hàng không Phù Cát thành Cảng hàng không quốc tế; sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku…), Chủ tịch nước đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm các đề xuất của tỉnh Bình Định, trong đó có việc nâng cấp dung tích các hồ thủy lợi để cắt giảm lũ và đảm bảo tưới tiêu; đề nghị Bộ VH-TT&DL hỗ trợ tỉnh sớm lập hồ sơ trình UNESCO công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản phi vật thể của nhân loại.

Chiều cùng ngày (15/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt tại Bảo tàng Quang Trung và lễ khởi công xây dựng Đập dâng Phú Phong (huyện Tây Sơn).

Theo chương trình làm việc, sáng mai 16/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới.

Thanh Liêm
.
.
.