Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội viếng Trung tướng Sơn Cang

Thứ Năm, 08/09/2022, 18:26

Ngày 7 và 8/9, nhiều Đoàn là lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các tỉnh, thành đã đến viếng linh cữu Trung tướng Sơn Cang.

Ngày 8/9, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng đoàn công tác đến viếng linh cữu Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

7131.jpg -1
Thiếu tướng Lê Tấn Tới viếng Trung tướng Sơn Cang.

Tại lễ tang, sau khi thắp hương, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự cống hiến của Trung tướng Sơn Cang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và ghi vào sổ tang. 

Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (sinh ngày 28/2/1948), quê quán xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tham gia cách mạng năm 1962, vào ngành Công an năm 1964, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1967. 

7149.jpg -0
Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi vào sổ tang.

Trung tướng Sơn Cang đã lập nhiều chiến công và có nhiều đóng góp quan trọng góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên bàn tỉnh Trà Vinh, khu vực Tây Nam Bộ và Nam Bộ qua các thời kỳ, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2014.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các giáo sư, y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu Trung tướng Sơn Cang đã từ trần hồi 19h30’ ngày 6/9 (nhằm ngày 11/8), hưởng thọ 74 tuổi.

Hồ Giang
.
.
.