Cho ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi), thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4

Thứ Ba, 12/07/2022, 11:44

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, diễn ra vào tháng 10/2022, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) theo quy trình thủ tục rút gọn tại 1 kỳ họp.

Các dự án luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều chính sách tiến bộ

Tiếp tục Phiên họp thứ 13, sáng 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổng kết Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 3 do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày cho biết, sau 19 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các luật, nghị quyết được thông qua có nhiều chính sách mới, tiến bộ; các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, có ý nghĩa quan trọng.

Cho ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi), thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền tại Kỳ họp thứ 4 -0
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tại phiên họp.

Phát huy kết quả đạt được tại kỳ họp trước, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục khẳng định Quốc hội luôn quyết tâm đổi mới, bám sát yêu cầu của thực tiễn, phản ánh nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. "Những nội dung chất vấn thiết thực, vừa có tính thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân", ông đánh giá.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đề nghị của UBTVQH, Quốc hội đã bổ sung nội dung về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và thực hiện các thủ tục theo quy định của Hiến pháp, pháp luật để tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Công ty Việt Á...

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Tổng Thư ký, công tác chuẩn bị một số nội dung vẫn còn chậm, thời gian xin ý kiến ngắn, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến để đóng góp tham gia của đại biểu Quốc hội, nhất là đối với những nội dung lớn, hồ sơ tài liệu nhiều.

Dự kiến Quốc hội làm việc 22 ngày, chất vấn 3 ngày

Về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác lập pháp sẽ diễn ra trong 10,5 ngày. Trong đó, sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi); các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác trong 9,5 ngày.

Dự kiến, Quốc hội cũng xem xét báo cáo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm.

Cho ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi), thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền tại Kỳ họp thứ 4 -0
Toàn cảnh phiên họp.

Kỳ họp cuối năm này cũng tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021"; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Như vậy, dự kiến Quốc hội làm việc 22 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10, dự kiến bế mạc vào ngày 18/11.

Bảo đảm ANTT, an toàn phòng, chống dịch

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới nhấn mạnh, kết quả đạt được của Kỳ họp thứ 3 vừa qua là rất lớn, trong đó công tác truyền thông có sự đột phá, việc Truyền hình Quốc hội truyền hình trực tiếp nhiều phiên thảo luận khiến cử tri được theo dõi kịp thời, rất phấn khởi; công tác bảo đảm ANTT, Cảnh vệ rất chu đáo, an toàn; bảo đảm an toàn thông tin mạng, ngăn chặn các thông tin xấu, độc...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Kỳ họp thứ 3 xem xét một khối lượng công việc rất lớn, xem xét, thông qua 5 dự án luật, 17 dự thảo nghị quyết, nội dung rất toàn diện, đồng đều lĩnh vực, vùng miền, địa phương; cả những vấn đề cấp thiết trước mắt, cả vấn đề chiến lược, căn cơ, lâu dài, trong đó có nhiều vấn đề khó, một số vấn đề tồn đọng từ lâu. Quốc hội đã thông qua những chính sách đặc thù, đặc biệt, chưa có tiền lệ để những chủ trương đi vào cuộc sống, nhất là liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trọng tâm của kỳ họp này là công tác lập pháp, trong đó thông qua 1 dự án luật theo quy trình, thủ tục rút gọn là Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, đặc biệt có dự án luật quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần chuẩn bị sớm các báo cáo, tài liệu; đặc biệt chuẩn bị "từ sớm, từ xa" các dự án luật, nhất là các dự án luật khó như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... để trình kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, cho ý kiến về các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới...

* Tiếp đó, UBTVQH cũng đã cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông. Phiên họp thứ 13 của UBTVQH cũng đã bế mạc sáng cùng ngày.

Bộ Công an sẵn sàng bảo đảm ANTT kỳ họp Quốc hội

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an trong việc phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an đã phối hợp tốt với Văn phòng Quốc hội, lực lượng Quân đội và các cơ quan hữu quan; tổ chức đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các kỳ họp để chống phá; phối hợp kiểm soát tốt các hoạt động khiếu kiện đông người tại nơi diễn ra kỳ họp.

Cho ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi), thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền tại Kỳ họp thứ 4 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại phiên họp.

"Đặc biệt, đã phối hợp rà soát 926 nhân sự là khách mời dự thính và 805 phóng viên báo chí, qua đó, phát hiện 3 trường hợp có vấn đề; giám sát chặt chẽ các trang thông tin điện tử, hội nhóm trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ các bài viết liên quan đến những thông tin xấu, độc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông xung quanh kỳ họp" - đồng chí Thứ trưởng thông tin.

Về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lực lượng CAND sẵn sàng tập trung công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các cung đường từ nơi các đại biểu nghỉ đến hội trường; rà soát, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp; đấu tranh phản bác với các luận điệu chống phá, thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn để phục vụ đáp ứng yêu cầu kỳ họp.

Quỳnh Vinh
.
.
.