Chính quyền không được mắc bệnh thành tích, phải đi sát với người dân hơn

Thứ Hai, 15/11/2021, 12:14

Chính quyền không được mắc bệnh thành tích. Muốn như vậy phải đi sát với người dân hơn, tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, đói nghèo để giải quyết cho người dân, để toàn xã hội, đại bộ phận nhân dân có cuộc sống ấm no. Đó mới thực sự là chính quyền phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Sáng 15/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cùng dự Ngày hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành Trung ương.
Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Thường xuyên lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cho nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi người dân xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Báo cáo với Chủ tịch nước và các đại biểu khách quý, ông Phạm Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Ba, huyện Đông Giang cho biết, trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và dịch bệnh COVID-19, nhưng với truyền thống đoàn kết, chịu khó, dưới sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc và các tầng lớp nhân dân xã nhà phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng xã ngày càng khởi sắc.

Được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của Nhà nước cùng với nỗ lực của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là sự tham gia đóng góp to lớn của đồng bào, nhân dân trong xã nên sau hơn 5 năm phát động, từ một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, xã Ba đã về đích Nông thôn mới (NTM) năm 2015.

Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 37 triệu đồng/người/năm (tăng 16,84 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,98% (63 hộ), giảm 23,03% so với năm 2015. Trên nền tảng kết quả xã NTM, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và MTTQ Việt Nam xã Ba vận động nhân dân tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí xã NTM; xây dựng và hoàn thành 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu và tiếp tục xây dựng thêm 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu tại địa phương; toàn xã có hơn 86,4% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 5/5 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa NTM...

Thường xuyên lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cho nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ba, huyện Đông Giang.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vai trò của Mặt trận ngày càng lớn lao trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta. Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến tổ chức Mặt trận và các thành viên của Mặt trận.

Nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết là dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Chủ tịch nước cho rằng, việc lắng nghe nhân dân cần phải được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, thông qua nhiều hình thức khác nhau để người dân tin tưởng, ủng hộ, chứ không chỉ trong Ngày Đại đoàn kết. Không chỉ giáo dục truyền thống, bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng, Nhà nước, nhất là MTTQ cần làm cho nhân dân có một khát vọng vươn lên, không thỏa mãn với những thành tích đạt được.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng lớn lao, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba đạt được thời gian qua. Từ một xã nhiều gian khó, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay xã Ba đã xây dựng được xã NTM, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là điều rất đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, môi trường sống đảm bảo xanh - sạch - đẹp, y tế, giáo dục được chú trọng quan tâm, 100% trẻ em đến trường. Xã Ba cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn,… An ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo.

“Một xã NTM, một xã cách mạng, một xã do Đảng lãnh đạo phải là một xã quan tâm đến người nghèo, người khó khăn, người neo đơn chứ không phải chỉ chạy theo kinh tế bình thường. Do đó, kinh tế và văn hóa, kinh tế và vấn đề xã hội rất quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước chúng ta”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thường xuyên lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cho nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Ngày hội.

Mặc dù là xã tiếp giáp với TP Đà Nẵng, song đến nay xã Ba vẫn là vùng xanh, không có ca mắc COVID-19. Chủ tịch nước cho rằng, đây là sự cố gắng rất lớn trong công tác phòng, chống dịch của địa phương. Đặc biệt, lãnh đạo xã đã vận động nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn; vận động nhân dân đóng góp lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho các vùng tâm dịch. Của ít, lòng nhiều, cử chỉ ấy rất đáng được trân quý.

Để xây dựng xã Ba ngày càng phát triển toàn diện hơn nữa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương tiếp tục xóa đói giảm nghèo mạnh hơn, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu; tiếp tục nâng cấp xã NTM thành xã NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục giáo dục các thế hệ đoàn kết, đoàn kết hơn nữa để thành công hơn nữa; thông cảm, hiểu biết nhau để cùng thương yêu, đoàn kết trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; không để các thế lực xấu lợi dụng chia sẻ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số người Cơ tu sinh sống, do đó địa phương cần tuyên truyền, vận động để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh trong cộng đồng dân cư song song với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, thành viên Mặt trận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị MTTQ xã Ba có trách nhiệm tập hợp ý kiến để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, sâu sát, gắn bó với nhân dân hơn, từ đó giải quyết các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tốt hơn; không để kẻ xấu ngoài xã hội, kẻ xấu trên mạng internet phân ly, gây mất đoàn kết giữa Đảng với dân, giữa các dân tộc anh em.

Chính quyền không được mắc bệnh thành tích. Muốn như vậy phải đi sát với người dân hơn, tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, đói nghèo để giải quyết cho người dân, để toàn xã hội, đại bộ phận nhân dân có cuộc sống ấm no. Đó mới thực sự là chính quyền phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thường xuyên lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cho nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho lãnh đạo huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Thường xuyên lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cho nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 7,3 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhắc lại việc Quảng Nam là một trong 14 tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước, nộp ngân sách Trung ương, có ngành công nghiệp, du lịch phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị huyện Đông Giang nói chung, xã Ba nói riêng phải phấn đấu làm tốt hơn, phát triển hơn nữa, tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo MTTQ, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hơn nữa phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh trên toàn tỉnh, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 7,3 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tặng 300 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam; tặng quà cho xã Ba, huyện Đông Giang và trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc và người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Thường xuyên lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cho nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà già làng Y Kông tại xã Ba, huyện Đông Giang.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giới tại xã Ba; thăm, tặng quà già làng Y Kông, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).

Ngọc Thi
.
.
.