Chất vấn và trả lời chất vấn “trúng” những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm
Ngày 23/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, dự kiến Chương trình giám sát năm 2026 của Quốc hội, UBTVQH.
Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, trên cơ sở các nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024, năm 2025, Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐBQH đã tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều cải tiến, đổi mới, điều chỉnh linh hoạt, để phù hợp với tình hình thực tiễn; qua đó, đạt được những kết quả quan trọng.
Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai thi hành các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát. Trong đó, để phù hợp với quy định tại các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, nhất là các nghị quyết về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan của Quốc hội và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBTVQH chỉ đạo điều chỉnh phân công và tiến độ trình thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; đồng thời, tiếp tục rà soát tổng thể các quy định có liên quan để bảo đảm sự tương thích, đồng bộ, toàn diện, liên thông.
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, UBTVQH tiếp tục khẳng định là hình thức giám sát trực tiếp, hiệu quả với nhiều đổi mới quan trọng. Các vấn đề chất vấn được lựa chọn có tính thiết thực, thời sự, bám sát thực tiễn đời sống, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri và nhân dân cả nước và các ĐBQH quan tâm; công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với nhiều đổi mới. Kết thúc các phiên chất vấn, Quốc hội, UBTVQH đã ban hành 4 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết của UBTVQH về hoạt động “giám sát lại”.
Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, trên cơ sở báo cáo của các Đoàn giám sát, Quốc hội, UBTVQH đã ban hành 4 nghị quyết về giám sát chuyên đề. Đáng lưu ý là việc Quốc hội tổ chức giám sát ngay khi các dự án quan trọng quốc gia đang trong quá trình triển khai thực hiện, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ các dự án quan trọng quốc gia.
Hoạt động xem xét việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về giám sát chuyên đề và chất vấn được triển khai với tinh thần phát huy tối đa những kết quả đã đạt được trong hoạt động “giám sát lại” của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, tại Phiên họp thứ 36, với 6 nghị quyết của UBTVQH về chất vấn và giám sát chuyên đề thuộc 9 lĩnh vực cụ thể, các ĐBQH đã tiến hành chất vấn theo 2 nhóm lĩnh vực: kinh tế - xã hội và tư pháp.
Việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện một cách thực chất, trách nhiệm, hiệu quả, tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng, chú trọng vào việc đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp, khả khi để giải quyết các tồn tại, hạn chế.
Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được UBTVQH quan tâm chỉ đạo, được các cơ quan của Quốc hội thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 560/NQ-UBTVQH15 về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội; là năm thứ ba UBTVQH thực hiện giám sát văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận tại phiên họp của UBTVQH. Từ đó đến nay, công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được tiến hành thường xuyên và đạt được những kết quả nhất định, năm sau tốt hơn năm trước.

Quốc hội giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường trong 4 năm 2020 - 2024
Đề xuất Quốc hội giám sát về bảo vệ môi trường hoặc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực