Cần có cơ chế mở, tạo điều kiện cho Việt Nam trong tiếp cận nguồn vốn

Thứ Bảy, 10/12/2022, 17:52

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, mong muốn và đề nghị Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cần có cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi về lãi suất, điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự công bằng và hạnh phúc, nhất là những lĩnh vực EIB và thế giới đang quan tâm như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số...

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, sáng 10/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng EIB, người phụ trách hoạt động của Ngân hàng tại Đông Nam Á ra tận nơi đỗ xe vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu.

Cần có cơ chế
Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng EIB vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại trụ sở Ngân hàng EIB, sau khi chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Ngân hàng EIB, Thủ tướng Phạm Minh Chính bước vào phòng họp trong tiếng vỗ tay chào mừng nồng nhiệt của Phó Chủ tịch Ngân hàng EIB và các đại biểu tham dự. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới trụ sở EIB và sau một loạt cuộc gặp, hội đàm với các quan chức Chính phủ Luxembourg.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng EIB dù là ngày nghỉ thứ 7 nhưng đã dành thời gian tiếp đoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với trụ sở của Ngân hàng EIB được thiết kế hiện đại và thời trang.

"Trụ sở Ngân hàng EIB được thiết kế đi trước đón đầu, khai thác điều kiện tự nhiên về ánh sáng và gió trời, điều đó thêm chứng tỏ tư duy của các lãnh đạo Ngân hàng EIB luôn đi trước thời đại. Ngồi trong trụ sở này, con người và thiên nhiên gần gũi, dường như không có khoảng cách, phù hợp với xu thế phát triển xanh hiện nay"- Thủ tướng Phạm Minh Chính ấn tượng.

Cần có cơ chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng bắt tay ngài Kris Peeters.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng EIB khi hai bên đặt quan hệ sớm từ 25 năm trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lấy làm tiếc vì giữa hai bên mới hợp tác triển khai được một số dự án, tốc độ thực hiện những dự án này vẫn còn chậm, hiệu quả chưa như mong đợi.  

“Việt Nam có câu ngạn ngữ “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước hết là lỗi của chúng tôi và cần phải sửa trong những năm tới đây. Chúng tôi cần phải xem lại tại sao những dự án hợp tác này lại ì ạch, đồng thời nhận thức rõ cần phải đổi mới trong thời gian tới đây, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình hợp tác”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận.

Cần có cơ chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng EIB bước vào phòng làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thông tin, hiện Việt Nam đang triển khai 3 đột phá chiến lược, đó là thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực, chính vì vậy rất cần tài chính để thực hiện hiệu quả, thành công mục tiêu trên. Việt Nam triển khai nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập nền kinh tế quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Nền kinh tế độc lập tự chủ của Việt Nam dựa vào nguồn lực bên trong quyết định lâu dài nhưng không thể thiếu nguồn lực bên ngoài, mang tính quan trọng và đột phá. Nguồn lực bên trong là con người Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hóa, truyền thống của dân tộc. Nguồn lực bên ngoài mang tính đột phá là nguồn vốn.

Thủ tướng cũng khẳng định, vay vốn phải phù hợp với xu thế, chủ trương của thế giới và các ngân hàng mới có thể triển khai được. Hiện nay, chúng ta đang tập trung vào phát triển xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, với quy mô phạm vi lớn hơn, thời gian khẩn trương hơn. Cụ thể, giữa Việt Nam và Ngân hàng EIB cần tìm những dự án ở các lĩnh vực phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển để nâng cao đời sống vật chất của nhân dân Việt Nam.

Cần có cơ chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngân hàng IEB trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam phát triển nhiều dự án nhanh hơn, lớn hơn, hiệu quả hơn, tập trung vào những dự án EIB ưu tiên. Việt Nam có nhu cầu phát triển và đề nghị Ngân hàng EIB ký lại thỏa thuận hợp tác tài chính mà hai bên đã ký trước đây từ năm 2007. Thủ tướng đề nghị hai bên thống nhất cách thức triển khai, phối hợp chặt chẽ cùng với các tổ chức tín dụng tại Luxembourg để thực hiện, trong đó khung pháp lý cần được nâng lên phù hợp với tình hình hiện tại chứ không như cách đây 25 năm.

Cần có cơ chế
Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ xử lý những vấn đề vướng mắc, rà soát lại những dự án còn tồn đọng.

Lấy một số dự án làm ví dụ cho sự chậm chễ, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm ký hiệp định vay vốn của những dự án này để triển khai nhanh dự án, nhu cầu vốn rất cần thiết để phục vụ cho việc phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đối với những dự án sắp tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung vào những dự án phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn… Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những yếu tố phục vụ cho dự án đã có, hoàn tất, đề nghị phía Ngân hàng EIB và các cộng sự tiếp cận những dự án này dưới góc độ công bằng, hạnh phúc hơn.

Cần có cơ chế
Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng EIB ấn tượng, đồng tình cao với nhiều nội dung, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng mong Ngân hàng EIB chia sẻ với Việt Nam, bởi Việt Nam là nước đang phát triển, cần có sự hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, điều kiện mở hơn so với những nước phát triển khác.

“Ví dụ như vay vốn vào phát triển xanh, đối với những nước như Việt Nam cần có ưu đãi vừa phải, hỗ trợ để phát triển. Hay như các dự án về chuyển đổi năng lượng thì giá người dân phải chịu đựng được, bởi thu nhập đầu người hiện nay còn thấp, cần giá đầu vào giảm, phải giảm ngay từ lãi suất vay ngân hàng. Công bằng, công lý là ở điểm này. Chúng tôi cũng đang đàm phán với G7 về công bằng, công lý trong phát triển công nghệ xanh”- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Cần có cơ chế mở, tạo điều kiện cho Việt Nam trong tiếp cận nguồn vốn -0
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, một nước đang phát triển như Việt Nam phải vay vốn với lãi suất như một nước phát triển thì khá khó khăn, đồng thời thông tin Việt Nam vừa đàm phán với Nhật phải có nguồn vốn ODA thế hệ mới phù hợp trong điều kiện tình hình hiện nay, có như vậy mới đảm bảo công bằng, công lý.

Về vấn đề thủ tục, Thủ tướng đề xuất hai bên cần nghiên cứu xây dựng thủ tục đơn giản hơn, dễ thực hiện. Các bộ phận chức năng của hai bên tiếp tục đàm phán để sớm thống nhất những nội dung hai bên quan tâm.

Cần có cơ chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến, chúc mừng sự hợp tác giữa EIB và EVN.

Bày tỏ ấn tượng với những nội dung của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất, Phó Chủ tịch EIB Kris Peeters, người phụ trách hoạt động của Ngân hàng tại Đông Nam Á, vui mừng chào đón phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến trụ sở của EIB; đồng thời khẳng định với vai trò, tư cách là ngân hàng khí hậu của EU sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trở nên kiên cường hơn với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các khía cạnh chính của Thỏa thuận xanh châu Âu; Thông tin và mở đường cho khả năng EIB tham gia vào các dự án năng lượng lớn tại Việt Nam, đồng thời xác định các cơ hội hợp tác tài chính trong các lĩnh vực hành động về năng lượng và khí hậu.

Đồng tình với việc rà soát lại những dự án, để phục vụ hiệu quả cho tương lai, đại diện Ngân hàng EIB cũng đánh giá những dự án mới đây còn hiệu quả hơn so với những dự án kéo dài trước đó. Mặc dù là ngày thứ 7 nhưng EIB cam kết với Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ bắt tay ngay để triển khai những nội dung vừa trao đổi, đồng thời phối hợp với các Ủy ban châu Âu, xem xét những vấn đề đổi mới, điều khoản cho vay, tin tưởng vào tương lai hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, vì sự phát triển của Việt Nam, các nước trong khu  vực và thế giới.

Cần có cơ chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và EIB.

Phó Chủ tịch Kris Peeters nhấn mạnh, EIB sẵn sàng tăng cường hơn nữa mối quan hệ và hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng EIB, dựa trên kinh nghiệm hiện có trong việc tài trợ cho các dự án giao thông bền vững như tuyến tàu điện ngầm Hà Nội và cùng tài trợ cho các dự án góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Ngân hàng EIB cũng khẳng định tiếp tục nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành Việt Nam, làm việc không kể thời gian, thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác hai bên giữa EIB và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời chúc Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên có chuyến công tác thành công.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Ngân hàng EIB, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng dư địa hợp tác giữa hai bên sẽ được đẩy nhanh, mạnh, hiệu quả hơn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sớm có đại diện của Ngân hàng EIB cũng như các tổ chức tài chính lớn của Thế giới có trụ sở đại diện đặt tại Việt Nam.

Ngay sau buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo Ngân hàng EIB đã chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Ngân hàng EIB và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Biên bản ghi nhớ giữa EIB-EVN kêu gọi tăng cường hợp tác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam theo hướng khử carbon.
 

Hoàng Phong (đưa tin từ Luxembourg)
.
.
.