Cần chiến lược đột phá trong Khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Campuchia – Lào

Thứ Bảy, 25/09/2021, 08:58

Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia về Khu vực tam giác phát triển (Hội nghị CLV lần thứ 8) đã diễn ra ngày 23/9 với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững và ứng phó với khủng hoảng COVID-19 ở khu vực tam giác phát triển CLV”. Hội nghị do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức diễn ra theo hình thức trực tuyến với ba điểm cầu chính: Phnom Penh, Vientiane và Hà Nội.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Campuchia và nhất trí với chủ đề của Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho rằng nội hàm của chủ đề đòi hỏi sự nỗ lực của các bên trong tổ chức triển khai thực hiện các cam kết nhằm phát triển toàn diện kinh tế-xã hội trong khu vực Tam giác phát triển một cách bền vững, đồng thời đề ra các giải pháp ứng phó có hiệu quả với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa ba nước ngày càng phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, sau hơn 20 năm từ khi Khu vực tam giác phát triển CLV được thành lập năm 1999, các cơ chế hợp tác cùng các văn kiện đã ký kết đã đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao đời sống nhân dân tại 13 tỉnh của ba nước trong khu vực. Tuy nhiên, việc triển khai các hợp tác trong Khu vực tam giác phát triển CLV còn chưa đạt được như kỳ vọng, cần có bước đột phá, có điểm nhấn để đáp ứng yêu cầu chuyển biến căn bản về mọi mặt của các địa phương trong Khu vực tam giác phát triển CLV trong giai đoạn mới.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đoàn Việt Nam kêu gọi tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung của Khu vực tam giác phát triển CLV trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, giảm thiểu các thiệt hại và mau chóng phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch COVID-19.

Cần chiến lược đột phá trong Khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Campuchia – Lào -0
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sanya Praseuth cho biết, trong những năm qua, khu vực Tam giác phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức, trong đó có đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, ba nước cần nhiều nỗ lực hơn nữa để ứng phó với khủng hoảng tại khu vực, nhất là ứng phó từ sớm, thông qua việc đưa ra các chính sách, hành lang pháp lý phù hợp, tăng cường sự tham gia của nhiều thành phần xã hội.

Về phía Quốc hội Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Chheang Vun đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa 3 nước trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định sự đóng góp quan trọng của Quốc hội trong việc thúc đẩy hợp tác và phát triển trong Khu vực tam giác phát triển CLV.

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary, Phó Chủ tịch thứ hai của Quốc hội Vương quốc Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam với tầm nhìn hướng tới thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển, đặc biệt trong việc phục vụ kinh tế để sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

Bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary cho rằng cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19 yêu cầu tất cả các nước, đặc biệt là Chính phủ và Quốc hội, các tổ chức chính trị-xã hội, quốc tế cùng chung tay đối mặt với thách thức này, tạo ra những động lực để tiếp tục xử lý những tác động do đại dịch gây ra. Khẳng định vaccine là công cụ tốt nhất bảo vệ sức khỏe của chúng ta hiện nay, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary kêu gọi các nước cùng nhau thiết lập những cơ chế để chia sẻ vaccine, cũng như củng cố các thể chế đa phương để đảm bảo rằng tất cả các nước đều tiếp cận được vaccine bình đẳng và minh bạch ở cấp khu vực cũng như quốc tế. Từ đó, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary cho rằng mối quan hệ đối tác giữa Quốc hội ba nước cũng sẽ giúp hiện thực hóa được điều này.

Theo bà, các Quốc hội cần có những giải pháp tổng thể, khuôn khổ hợp tác, quy định chung để tiếp tục cải thiện cuộc sống, sinh kế của người dân, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới, cũng như củng cố hệ thống y tế công cộng để chống lại đại dịch. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh cơ chế hợp tác ba bên, giúp thuận lợi hóa thương mại, du lịch, phối hợp giữa các tỉnh biên giới, đặc biệt là duy trì ổn định chuỗi cung ứng giữa ba nước.

Phó Chủ tịch thứ hai của Quốc hội Vương quốc Campuchia cũng kêu gọi Quốc hội các nước trong khu vực quan tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; thu hút các nhà đầu tư theo mô hình liên kết công-tư; cùng tiến trình chuyển đổi số thích nghi với điều kiên bình thường mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo chung về việc thực hiện dự án Phát triển trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và biện pháp ứng phó với COVID-19 do Ủy ban Điều phối chung của Campuchia – Lào - Việt Nam thực hiện. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo về kết quả giám sát của Ủy ban Đối ngoại ba nước trong khu vực Tam giác phát triển kể từ Hội nghị lần thứ 7. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi quan điểm, thảo luận về những thách thức, tìm kiếm giải pháp và đề ra phương hướng tương lai cho những năm tới.

PV
.
.
.