Cán bộ không chỉ có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh mà còn phải sạch sẽ

Thứ Năm, 14/07/2022, 10:48

"Gần đây chúng ta dùng cụm từ "dựa vào dân để xây dựng đảng". Câu này không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành vấn đề thiết thực, đưa thực chất vào đời sống xã hội", đồng chí Trương Thị Mai lưu ý.

Sáng 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với sự tham gia của gần 1.500 học viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan.

Cán bộ thay thế cho những vị trí bị khởi tố, khai trừ phải
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị cho biết, năm 2022 là năm thứ hai tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, các học viên sẽ được các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều nội dung quan trọng như: Giới thiệu những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu rất quan trọng, nhằm lan toả chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  Đại hội XIII của Đảng đã bước qua năm thứ hai, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã khẩn trương cụ thể hoá nhiều vấn đề quan trọng của Nghị quyết Đại hội. Bộ Chính trị đã có các đoàn kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Cán bộ thay thế cho những vị trí bị khởi tố, khai trừ phải
Các đại biểu tham dự hội nghị.

"Đại hội XIII xác định, đối với công tác tổ chức xây dựng đảng, trong những năm tới cần đặc biệt coi trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ" - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, đồng thời khẳng định 10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng là: Xây dựng đảng về chính trị; xây dựng đảng về tư tưởng; xây dựng đảng về đạo đức; xây dựng đảng về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

"Gần đây chúng ta dùng cụm từ "dựa vào dân để xây dựng đảng". Câu này không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành vấn đề thiết thực, đưa thực chất vào đời sống xã hội", đồng chí Trương Thị Mai lưu ý và cho biết, vừa qua Bộ Chính trị cũng đã ban hành 3 văn bản để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nếu cán bộ vi phạm thì Đảng cũng phải nghiêm khắc

Đề cập đến những điểm mới của Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, trước hết là về mở rộng phạm vi, không chỉ gói gọn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà mở rộng ra cả hệ thống chính trị; thứ hai, không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái. "Nghĩa là cấp độ, cường độ cao hơn, phải có bước đột phá, quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm túc hơn", đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ.

Cán bộ thay thế cho những vị trí bị khởi tố, khai trừ phải
Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp đó là kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống". Có những lúc phải đẩy mạnh cái "chống" để hỗ trợ cho cái "xây", nhưng về lâu dài, "xây" vẫn là quan trọng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cho mọi cán bộ, đảng viên có khuôn khổ pháp luật để thực hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh phê và tự phê bình. Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, vô cảm, xa dân...

Về bố trí, sắp xếp cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu bầu, phê chuẩn 50 chức danh của các cơ quan Nhà nước, tham mưu bố trí khá nhiều cán bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, đã có 17 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật, gần đây nhất rơi vào 2 Ủy viên Trung ương Đảng. "Đây cũng là điều rất đáng tiếc, nhưng theo Kết luận số 21, mình phải xử lý nghiêm, không nao núng. Nếu cán bộ có vi phạm thì Đảng cũng phải nghiêm khắc", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua luôn đồng hành, ủng hộ công tác tổ chức xây dụng Đảng, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai cũng bày tỏ mong muốn các phóng viên, biên tập viên tiếp tục dành sự quan tâm, lựa chọn đề tài thiết thực viết về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; góp phần quan trọng tuyên truyền những quan điểm, chủ trương mới về công tác xây dựng đảng; lan tỏa những yếu tố tích cực và phê phán những hành vi sai trái; qua đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

"Quá trình lựa chọn cán bộ thay thế cho những vị trí bị khai trừ hay bị khởi tố, Bộ Chính trị rất quan tâm một yếu tố. Đó không chỉ là năng lực, bản lĩnh, ngang tầm nhiệm vụ mà còn phải trong sạch. Cán bộ nào mà không sạch sẽ thì rất khó để có được sự quan tâm, bổ nhiệm vào các vị trí" - đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ, Ban Tổ chức Trung cũng quyết tâm quan tâm vấn đề này, đảm bảo cán bộ không chỉ có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh mà còn phải sạch sẽ. Như vậy cán bộ, đảng viên, Nhân dân mới yên tâm được.

Quỳnh Vinh
.
.
.