Cách chức hiệu trưởng mang sổ đỏ nhà trường đi cầm cố

Thứ Bảy, 26/11/2022, 16:12

Do thiếu tiền sử dụng chi tiêu cá nhân, hiệu trưởng Mai Thanh Huyền đã mang sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố vay hàng trăm triệu đồng, do vay lãi suất cao nên ông Huyền mất khả năng thanh toán lên đến gần cả tỉ đồng.

Ngày 26/11, tin từ UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND huyện này đã có quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đã bị kỷ luật về Đảng.

Được biết, trước đó ông Huyền đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình quyết định cách chức Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa nhiệm kỳ 2020-2022 do có những sai về việc vay, mượn tiền của các tổ chức, cá nhân, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của cá nhân để cầm cố lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân dẫn đến nợ nần, gây dư luận xấu trên địa bàn.

Cắt chức hiệu trưởng mang sổ đỏ nhà trường đi “cầm cố” -0
Trường tiểu học số 2 Châu Hoá nơi hiệu trưởng Mai Thanh Huyền cầm sổ đỏ nhà trường đi cầm cố. 

Theo đó, vào khoảng tháng 11/2021, ông Mai Thanh Huyền về TP Đồng Hới, Quảng Bình mượn 500 triệu đồng của một cá nhân. Sau đó, do bị thúc việc trả nợ, nên ông Huyền mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học số 2 Châu Hoá và Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng của bản thân đến cầm cố cho người này.

Đến khoảng tháng 4/2022, khi bị phát hiện và dư luận xôn xao, thì ông Huyền đã trả hết số tiền vay mượn 500 triệu đồng và lấy lại giấy tờ cầm cố. Trong quá trình xác minh, UBKT Huyện uỷ Tuyên Hoá còn phát hiện vào tháng 1/2022, ông Mai Thanh Huyền còn sử dụng con dấu của Trường Tiểu học số 2 Châu Hoá để thuê xe ô tô của một cá nhân trên địa bàn huyện Minh Hoá, Quảng Bình sau đó mang xe đi cầm cố, vay mượn 500 triệu đồng. Mặc dù nhiều lần gia hạn và bị đòi lại xe nhưng ông Huyền không trả lại xe và trả số tiền cam kết, vay mượn.

Theo kết luận của UBKT Huyện uỷ Tuyên Hoá, số tiền ông Huyền nợ các tổ chức, cá nhân không có khả năng thanh toán gần 1 tỷ đồng. Vi phạm của ông Mai Thanh Huyền là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân.

Lam Hồng-H.Vy
.
.
.