Các vụ trốn thuế tiền tỷ rúng động An Giang: Cục Thuế nói khó

Thứ Bảy, 07/05/2022, 07:19

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế trên địa bàn với số tiền “khủng”. Để rộng đường dư luận, PV Báo CAND có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang...

Có thể điểm qua những vụ án trốn thuế được phát hiện, điều tra trên địa bàn An Giang trong thời gian qua như: vụ án do Ngô Phú Cường (tức Cường “Cát”) thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh cát; vụ án của Trần Trí Mãnh trốn thuế 49 tỷ đồng trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe giả các loại; vụ do đối tượng Nguyễn Thanh Bình (tiệm vàng Phước Nguyên) đã thực hiện trốn thuế với số tiền 90 tỷ đồng trong lĩnh vực mua bán vàng. Hay vụ án do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu cùng nhiều tiệm vàng ở TP Châu Đốc liên quan, như: Tiệm vàng Trương Hưng, tiệm vàng Trương Liêm...

Các vụ trốn thuế tiền tỷ rúng động An Giang: Cục Thuế nói khó  -0
Ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang trao đổi, cung cấp thông tin cho Phóng viên.

Tại buổi phỏng vấn ông Dũng cho biết, thời gian qua tình hình doanh nghiệp trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, cụ thể là trốn thuế đang có những diễn biến khá phức tạp. Ông Phạm Văn Dũng cho rằng, hiện nay, hành vi trốn thuế được các đối tượng thực hiện chủ yếu là các mặt hàng lậu, hàng cấm, ngành thuế không quản lý, kiểm tra được, vì họ không vô sổ sách, kế toán và thanh toán không vào tài khoản chính của chủ doanh nghiệp. “Đã là lậu thì các đối tượng đã giấu mình rồi, nên rất khó. Ngành thuế không thể nào làm được, phải chuyển hồ sơ cho Công an kiểm tra”, ông Dũng nói.

Khi PV đặt câu hỏi về vai trò, trách nhiệm của cơ quan thuế tỉnh An Giang trong các vụ án trốn thuế liên tiếp được phát hiện trong thời gian qua ? Phó Cục trưởng Cục Thuế An Giang cho biết: “Vấn đề này chúng tôi cũng đang theo dõi, lo lắng Trung ương đánh giá vai trò quản lý như thế nào. Nhưng thật sự phân tích chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, thì chúng tôi không có chức năng điều tra. Thời gian qua, Bộ Tài chính đề xuất Quốc hội cho cơ quan Thuế chức năng điều tra ban đầu thì chúng tôi mới có quyền thu thập thông tin tài liệu sự việc đó, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an”.

Nói về cái khó trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Thuế An Giang cho rằng, chức năng của ngành thuế là thu thập, đối chiếu thông tin liên quan tới doanh nghiệp chủ yếu từ ngân hàng thông qua tài khoản doanh nghiệp có đăng ký và doanh nghiệp có mã số thuế, ngành thuế không có chức năng điều tra. Nhiều lúc cơ quan thuế mời doanh nghiệp không đến, phải Công an mời thì họ mới đến nên bắt buộc ngành thuế phải phối hợp với Công an…

Các vụ trốn thuế tiền tỷ rúng động An Giang: Cục Thuế nói khó  -0
Cơ quan chức năng khám xét, thu thập tài liệu trong một vụ án trốn thuế.

Theo ông Dũng, công tác thanh, kiểm tra của cơ quan thuế ở An Giang thời gian qua được thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể, về công tác thanh, kiểm tra của ngành thuế hàng năm đều có kế hoạch dựa trên kết quả phân tích rủi ro theo từng chỉ tiêu sau đó lập danh sách từ cao xuống thấp gửi về Tổng Cục Thuế phê duyệt. Bên cạnh đó sẽ có các đợt thanh tra đột xuất thông qua đơn tố giác hoặc qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu cần phải thanh, kiểm tra.

Tuy nhiên, theo số liệu mà ông Dũng cung cấp cho PV không thể hiện được việc cơ quan thuế của An Giang đã thực hiện việc thanh, kiểm tra đột xuất. Cụ thể, trong năm 2021, Cục thuế tỉnh An Giang đã tiến hành thanh tra 39 cuộc, truy thu và xử phạt với số tiền 6,2 tỷ đồng; kiểm tra 431 cuộc, truy thu và phạt trên 23,3 tỷ đồng. Trong năm 2022, Cục thuế An Giang được Tổng Cục thuế giao thanh tra 41 cuộc, kiểm tra 570 cuộc; tính đến hết quý I, Cục thuế An Giang đã thanh tra 2 cuộc, truy thu và xử phạt 1,5 tỷ đồng; kiểm tra 112 cuộc, truy thu và xử phạt 7,9 tỷ đồng.

Có thể thấy rằng, các vụ án trốn thuế trên địa bàn An Giang được phát hiện trong thời gian qua đều xuất phát từ việc mở rộng điều tra các vụ án khác. Hành vi trốn thuế của các doanh nghiệp diễn ra trong thời gian dài. Trước câu hỏi của PV về việc dư luận cho rằng có sự tiếp tay của cán bộ ngành thuế cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ông Dũng khẳng định: “Đến nay, chưa có chứng cứ để nói cán bộ ngành thuế của tỉnh An Giang có vi phạm liên quan. Chúng tôi cũng đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành các bước quan trọng trong xử lý các vụ án mà Trung ương chỉ đạo”.

Trần Lĩnh
.
.
.