Các đại biểu dự Hội nghị APCCA 41 tham quan Trại giam Thanh Xuân

Thứ Năm, 16/11/2023, 13:23

Sáng 16/11, tiếp tục chương trình Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41 (APCCA 41), các đại biểu đã tham quan thực tế, làm việc tại Trại giam Thanh Xuân. Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị Trại giam Thanh Xuân cho biết, Trại giam Thanh Xuân được thành lập năm 1973, đóng quân trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, gồm 3 phân trại. Đơn vị luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, luôn nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng phạm nhân trong trại.

Sau khi được đưa đến trại để chấp hành án phạt tù, phạm nhân được phổ biến, học tập về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; nội quy cơ sở giam giữ; quy định nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử; các tiêu chí chấp hành án phạt tù; được hưởng các chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế; chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động.

Trong quá trình chấp hành án, phạm nhân được phổ biến, học tập các quy định của pháp luật, được đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình vào thời gian quy định; được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù được phổ biến, học tập các chính sách, quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, vay vốn sản xuất, kinh doanh, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm…

Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, trại hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân; cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người đã chấp hành xong án phạt tù; cấp khoản tiền từ Quỹ hòa nhập cộng đồng, tiền chi trả một phần công lao động đối với phạm nhân trực tiếp tham gia lao động; cấp tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú…

Đại tá Hoàng Văn Hiệp cho biết: “Về chế độ, phạm nhân được gặp thân nhân, được gọi điện thoại cho thân nhân. Đối với những phạm nhân có kết quả xếp loại từ khá trở lên được xem xét, giải quyết cho gặp thân nhân (vợ hoặc chồng) thêm giờ ở phòng riêng”…

“Trong những năm qua, trại giam Thanh Xuân không có phạm nhân trốn trại, không có phạm nhân phạm tội mới, có 3.617 lượt phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá, 148 lượt được Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và hơn 36 nghìn lượt phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; trả về cho gia đình và xã hội hàng chục nghìn lượt phạm nhân lương thiện, có ích cho xã hội” – Đại tá Hoàng Văn Hiệp nhấn mạnh và cho biết, năm 2000, trại giam Thanh Xuân vinh dự được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem chương trình biểu diễn võ thuật do CBCS Trại giam Thanh Xuân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thực hiện; tham quan khu giam giữ, khu lao động, thư viện, bếp ăn, trạm y tế… và các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân.

B.Châu - T.Thủy
.
.
.