Bộ trưởng Tô Lâm thăm, chúc Tết và trao quà tại Bắc Ninh

Thứ Sáu, 06/01/2023, 18:00

Chiều 6/1, được sự phân công của Bộ Chính trị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người nghèo, người lao động tại tỉnh Bắc Ninh.

Tham gia Đoàn công tác Trung ương có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, MTTQ Việt Nam.

Đi cùng Đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí  Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm -0
Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Bộ trưởng Tô Lâm -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương trao quà tặng tập thể cán bộ, công nhân viên và thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành,

Đoàn công tác đã tới thăm, trao quà chúc Tết các thương, bệnh binh, cán bộ y tế Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) - Trung tâm nuôi dưỡng, điều trị các đồng chí thương, bệnh binh nặng với số lượng thương binh nuôi dưỡng tập trung đông nhất trong các đơn vị nuôi dưỡng thương binh nặng cả nước.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 97 thương, bệnh binh nặng với tỷ lệ thương tật từ 81%-100%, quê ở 22 tỉnh, thành phố, gồm 3 thế hệ tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới. Gần 3 năm nay, mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng các đồng chí thương, bệnh binh đều đảm bảo sức khoẻ, đơn vị giữ vững ổn định quân số thương, bệnh binh.

Bộ trưởng Tô Lâm -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ân cần thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Phát biểu tại buổi trao quà, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong năm 2022, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ viên chức và thương, bệnh binh của Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương trao quà tặng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Điện tử, thuộc Khu cụm Công nghiệp Khắc Niệm.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các đồng chí thương, bệnh binh là những tấm gương cao quý đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù đang mang trên mình nhiều thương tật nhưng các đồng chí vẫn luôn rèn luyện, phấn đấu vươn lên theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, luôn là những tấm gương để các lớp thế hệ học tập, noi theo.

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 đang tới gần, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới tập thể cán bộ, công nhân viên, các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ với những tình cảm thân thiết nhất; bày tỏ sự tri ân sâu sắc của lực lượng CAND đối với công lao to lớn của các đồng chí thương, bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tiếp tục coi các đồng chí thương, bệnh binh như người thân của mình, xác định việc chăm lo các thương, bệnh binh là vinh dự, là trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước ta.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh tiếp tục giữ gìn, phục hồi sức khỏe, xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm, đức hy sinh, góp phần tạo nguồn động lực để cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giúp đỡ, giải quyết tốt những vướng mắc, khó khăn, nguyện vọng chính đáng của các thương, bệnh binh.

*Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, trao quà chúc Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty TNHH Điện tử thuộc Khu cụm công nghiệp Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 500 công nhân lao động trong tổng số hơn 6.000 lao động tại Khu cụm công nghiệp Khắc Niệm. Đoàn công tác cũng đã đến thăm, trao tặng 400 suất quà Tết cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Đây là số quà do Quỹ Vì người nghèo Trung ương và Bộ Công an hỗ trợ, mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm -0
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng người nghèo.

Phát biểu tại buổi trao quà, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2022, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân. Tỉnh Bắc Ninh còn quan tâm, chăm lo cho đời sống người dân sau dịch COVID-19, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực của Bắc Ninh trong công tác chăm lo đời sống của người dân, thực hiện công tác an sinh xã hội và mong muốn tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc Tết đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hộ nghèo sẽ được đón cái Tết vui tươi, đầm ấm, bình an; cùng đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh đã đề ra.

*Trong chương trình công tác, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết CBCS Công an tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2022, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật như: Làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh quốc gia, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ, nhất là an ninh kinh tế, an ninh trong các dự án đầu tư nước ngoài; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực (tội phạm về trật tự xã hội giảm 15,9% so với năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 88%, trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trong đạt 100%...); công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm -0
Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Lê Tiến Châu, đồng chí Nguyễn Đình Khang, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà chúc Tết các CBCS có hoàn cảnh khó khăn và Công an xã.

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành tích CBCS Công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh cần tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả trong năm 2023. Trong đó, lưu ý Công an tỉnh Bắc Ninh phải sớm hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Bắc Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đảm bảo phù hợp với định hướng của Bộ và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, chúc Tết và trao quà tại Bắc Ninh -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tập thể CBCS Công an tỉnh Bắc Ninh phải thống nhất, đồng lòng, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện; tập trung huy động cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm đồng bộ, vững chắc; tranh thủ tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp, nhất là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong đầu tư xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án.

Bộ trưởng Tô Lâm -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương tới thăm, chúc Tết Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh.

*Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2022; vui mừng nhận thấy đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày một khấm khá, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng CBCS và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới của quê hương để xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Cũng trong chương trình công tác tại Bắc Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến khảo sát dự án xây dựng sân bay trực thăng của Bộ Công an tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.  

Tâm Phạm
.
.
.