Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước

Thứ Sáu, 27/05/2022, 14:35

Rạng sáng  27/5, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chở 32 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) hoàn thành nhiệm vụ trở về nước (đợt 2) trong niềm vui của đồng đội, đồng nghiệp, người thân chờ đón.

Tham dự lễ đón có Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175; Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; đại diện Sư đoàn Không quân 370; Đại diện các đơn vị phía Nam; các đại biểu quốc tế, cùng người thân, gia đình cán bộ, nhân viên BVDC 2.3.

Trước đó, 31 cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 về nước (đợt 1) vào đêm 30/4/2022. Tính đến thời điểm này, toàn bộ cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 đã về nước đầy đủ, an toàn.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước  -0
Thủ trưởng các cấp, đồng nghiệp chào đón đoàn công tác trở về nước.

Tại lễ đón, Thủ trưởng các cấp, các đại biểu bày tỏ niềm vui, phấn khởi với những kết quả BVDC 2.3 đạt được tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Qua đó, góp phần nâng cao công tác đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của Việt Nam.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước  -0
Những bó hoa tươi thắm của người thân, gia đình dành tặng “chiến sĩ mũ nồi xanh” .

BVDC 2.3 được thành lập tháng 11/2019. Ngày 23/3/2021, BVDC 2.3 chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở tỉnh Bentiu, Nam Sudan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 không ngừng cố gắng, học hỏi, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân y Việt Nam, Bộ đội Cụ Hồ với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế. 

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước  -0
Ôm con vào lòng thoả nỗi nhớ mong.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, BVDC 2.3 thực hiện tốt công tác dân vận như: trồng xây xanh ở trường học, tặng quà, tổ chức trò chơi cho trẻ em; tặng cây xanh, rau củ tăng gia sản xuất cho đơn vị bạn tại phái bộ; tích cực xây dựng cảnh quan môi trường, tạo nên một điểm xanh trong phân khu, để lại dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước  -0
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước  -1
Toàn thể cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc BVDC 2.3 chia sẻ: Khi về đến Việt Nam, cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 rất xúc động trước tình cảm của thủ trưởng các cấp, đồng đội, người thân tại lễ đón. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, dù công tác ở vị trí nào, cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 luôn gìn giữ tình cảm, tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ, 63 cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nhiều cán bộ, nhân viên được tặng Bằng khen của các cấp lãnh đạo phái bộ.

Huyền Nga
.
.
.