Bế mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Thứ Sáu, 18/03/2022, 17:44

Hai báo cáo viên đến từ Đảng bộ Công an Trung ương là Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa và Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Khoa An ninh Chính trị nội bộ -  Học viện An ninh nhân dân đã được trao giải nhất và giải ba tại Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, chiều 18/3 Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV-TTV) giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

c1.jpg -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải đặc biệt có thí sinh Trần Quang Trung.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, 27 thí sinh (TS) tham gia hội thi đến từ Đảng bộ Quân đội, Công an Trung ương và 21 Đảng bộ, tỉnh, thành phố, trong đó có 7 TS nữ (25,9%) và 20 TS nam (74,1%), 19 TS thuộc lực lượng vũ trang (70,4%), 1 TS có học hàm Phó Giáo sư, 3 TS có học vị Tiến sĩ, TS trẻ nhất là đồng chí Lê Hảo, 28 tuổi, đến từ Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

c2.jpg -0
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhì cho các thí sinh.

Trải qua nhiều vòng thi từ cơ sở ở khu vực đến Chung khảo toàn quốc, 27 BCV-TTV giỏi đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng, giàu tâm huyết và trách nhiệm. Nhiều nội dung mới, cốt lõi, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được trình bày tại Hội thi Chung khảo như: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Xây dựng thế trận lòng dân”, “Vấn đề an ninh con người”, “Trách nhiệm nêu gương”…tiếp tục được nhiều TS lựa chọn dự thi với sự đầu tư công phu, bài bản. Nhiều TS trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo rõ ràng, chặt chẽ, thuyết phục, liên hệ thực tiễn đất nước và địa phương.

c3.jpg -0
Trao giải cho các thí sinh đạt giải nhì. 

Để có kết quả khách quan, trung thực, lựa chọn chính xác BCV-TTV xuất sắc trong Hội thi Chung khảo toàn quốc, Ban giám khảo, Tổ thư ký đã làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 9 giải nhì và 12 giải ba.

c4.jpg -0
Trao giải cho các thi sinh đạt giải ba.

Với chuyên đề dự thi : “Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “Thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền An ninh nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, BCV Trần Quang Trung – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An thuộc Đảng bộ Quân đội vinh dự nhận giải đặc biệt. 5 giải nhất được trao cho các đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa – Bộ Công an; Trương Công Pháp,  Trưởng Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không – Không quân; Nguyễn Mạnh Dũng, Phòng khoa học quân sự Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nguyễn Duy Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình; Ngô Minh Sáng, Phó Chủ nhiệm Kho K661, Cục xăng dầu, Tổng cục hậu cần Quân đội. Trong số 12 BCV đạt giải ba có Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Khoa An ninh Chính trị nội bộ - Học viện An ninh nhân dân.

Tại lễ bế mạc, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi, trong đó có Cục Công tác Đảng và công tác chính trị – Bộ Công an.

Hữu Toàn
.
.
.