Bất thường chuyện nhân sự chủ chốt của Trung tâm Y tế Thuận An đồng loạt xin nghỉ việc

Chủ Nhật, 20/10/2024, 14:28

Sau cuộc họp Ban giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), ngày 16/10 vừa qua ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương kiêm Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An đã ký tờ trình của Trung tâm gửi Sở Y tế về việc xin nghỉ việc của các viên chức không thuộc diện đền bù chi phí đào tạo…

Trước đó, ngày 7/10 Ban giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An đã họp để giải quyết đơn nghỉ việc của một loạt nhân sự, gồm ông Lâm Vũ Hiệp, viên chức Phòng TC- HC; bà Vũ Thị Kim Doan, viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; ông Nguyễn Đoàn Hoàng Thiện, Trưởng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; bà Đỗ Định Phương Thảo, Phó trưởng Phòng TC- HC; bà Đoàn Thị Kim Thoa, Trưởng Khoa hồi sức tích cực - Chống độc kiêm quản lý, điều hành hoạt động của Phòng TC – HC.

Tại cuộc họp này, các thành viên trong Ban giám đốc Trung tâm đã thống nhất cho các viên chức trên nghỉ việc. Đồng thời, ông Chín cũng phân công Phó Giám đốc Trung tâm Võ Nhật Khương chịu trách nhiệm thông báo đến Đảng bộ Sở Y tế; phân công ông Đoàn Thạch Vũ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn ngành về tình trạng nghỉ việc của các nhân sự liên quan. 

Bất thưởng chuyện nhân sự chủ chốt của Trung tâm Y tế Thuận An đồng loạt xin nghỉ việc  -0
Trung tâm Y tế TP Thuận An.

Trước đó, ngày 10/4 Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Thuận An đã cũng đã phải tiến hành kiểm điểm tập thể và báo cáo với Sở Y tế, Thành ủy - UBND TP Thuận An về việc để xảy ra thiếu sót đối với Dự án xây dựng khu khám, điều trị nội trú theo yêu cầu thông qua hình thực xã hội hóa. Cụ thể, sau khi xin ý kiến của cơ quan chức năng, Trung tâm đã đưa khu đất có diện tích 681m2 và giá trị thương hiệu của Trung tâm vào liên doanh, liên kết với Công ty Hưng Khôi để xây dựng khu khám, điều trị nội trú trên.

Tại bản kiểm điểm tập thể này, sau khi nêu lại quá trình thực hiện việc liên doanh, liên kết và phân tích, đối chiếu với một loạt các quy định pháp luật, Ban Giám đốc Trung tâm đã thừa nhận: Theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính, thì đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính như Trung tâm này thuộc đối tượng không được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết. Bởi đây là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Sau khi thừa nhận khuyết điểm, thiếu sót là Ban Giám đốc Trung tâm chưa nghiên cứu kỹ các quy định về sử dụng tài sản công để thực hiện xã hội hóa, liên doanh, liên kết mà cụ thể là Thông tư trên. Ban Giám đốc Trung tâm cho rằng, sai sót này không gây thất thoát tài sản công, nhưng đã dẫn đến vướng các thủ tục pháp lý cho hoạt động của khu khám bệnh, điều trị nội trú hiện nay nên tự nhận hình thức kiểm điểm là rút kinh nghiệm sâu sắc. Sau đó, Giám đốc Trung tâm này là bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương đã nghỉ hưu.

Để xử lý vướng mắc pháp lý đối với khu khám bệnh, điều trị nội trú theo hình thức xã hội hóa trên, ngày 6/5 ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An - Tổ trưởng Tổ kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã có văn bản gửi các thành viên Tổ kiểm tra, rà soát là lãnh đạo các Sở, ngành và phòng chức năng đề nghị sớm có ý kiến bằng văn bản về trình tự, thủ tục thực hiện dự án.

Đây không phải lần đầu Trung tâm này để xảy ra tình trạng cán bộ chủ chốt, viên chức, bác sĩ và điều dưỡng xin nghỉ việc đồng loạt một cách bất thường. Bởi trong những năm gần đây, đã có khoảng 30 bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm xin nghỉ việc. 

        

Bảo Sơn
.
.
.