Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cần tăng cường bồi dưỡng đội ngũ trẻ
Bảo vệ phải đi liền với bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần có nhiều giải pháp nhằm truyền cảm hứng, bồi dưỡng đội ngũ trẻ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Đây là nhận định của hầu hết các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành tại toạ đàm “Nâng cao chất lượng cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” trên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) – Nhìn từ thực tiễn 5 năm (2021 – 2025). Toạ đàm do Báo QĐND tổ chức vào ngày 6/5 tại Hà Nội, có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo uy tín ở trong và ngoài lực lượng vũ trang nhân dân.
Phát biểu đề dẫn toạ đàm, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND cho biết, sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành, Báo QĐND đã có nhiều hình thức tuyên truyền rất là kịp thời và sáng tạo. Năm 2021, báo đã phát động cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ nhất. Báo QĐND cũng là cơ quan báo chí đầu tiên của cả nước có sáng kiến phát động tổ chức cuộc thi này.
Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao tầm vóc và trở thành một “sân chơi” chuyên nghiệp, uy tín, có sức hút, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong giới báo chí cả nước. Ban tổ chức đã nhận được 2.822 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí (CQBC) trong cả nước, trong đó có khoảng 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh. Số lượng tác phẩm, số cơ quan báo chí dự thi tăng cao hơn. Nếu năm 2021 – 2022 có 503 tác phẩm của 30 CQBC thì năm 2025-2026 có 650 tác phẩm của 72 CQBC
Cuộc thi do Báo QĐND chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ có tính chuyên môn sâu, tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí in và điện tử đã được lựa chọn, thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng và được đăng tải trên các tờ báo chính thống. Cơ cấu giải thưởng cũng mang tính chất khu biệt, khoa học, thành 3 khối: Khối báo trung ương, khối báo địa phương, khối tạp chí.
Hiệu quả của cuộc thi góp phần khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp “phò chính, trừ tà”, là lực lượng trung thành, tin cậy, tinh nhuệ, sắc bén và mũi nhọn xung kích của Đảng, Nhà nước trên trận tuyến đấu tranh tư tưởng lý luận chính trị và trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đáng chú ý, cuộc thi huy động nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước (kêu gọi Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tài trợ với số tiền 2 tỷ đồng/năm).
Mặc dù có nhiều thành tựu nhưng thực tế hiện nay đang đăt ra nhiều vấn đề đối với cuộc thi hiện nay. Cụ thể là cuộc thi mang tính chất chuyên môn sâu, đề tài hẹp, khó, khô, nên chưa xuất hiện nhiều tác phẩm có chất lượng nổi trội, xuất sắc. Số lượng dự giải khá lớn nhưng thường chỉ tập trung vào một số cây bút viết chuyên luận, nên chất lượng tác phẩm dự thi có phần hạn chế, nội dung trùng lắp, cách viết chưa thật sự thuyết phục. Một số tác phẩm dự giải có cách thể hiện còn đơn giản, nội dung cũ, sáo mòn, chưa biết phân tích, lập luận, lý giải sâu sắc, thấu đáo về những vấn đề lý luận mác xít nói chung và đường lối chính trị của Đảng nói riêng.
Một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời cách nay hơn một thế kỷ, trong khi tình hình thế giới có nhiều biến động, thay đổi nên việc tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ lý luận mác xít cần có cách tiếp cận mới, góc nhìn mới. Đây là một trong những thử thách cần phải tìm câu trả lời thỏa đáng, thấu đáo để góp phần nâng cao tính thuyết phục của các bài chuyên luận chính trị tham dự cuộc thi…
Tại toạ đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đều đánh giá cao công tác tổ chức, ý nghĩa và chất lượng của cuộc thi những năm qua. Các ý kiến đều nhấn mạnh việc tổ chức thành công cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" đã khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, xung kích của Báo QĐND - cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan báo chí chủ lực truyền thông đa phương tiện của quốc gia trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi đã kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí trong cả nước trong việc tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các đại biểu đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực để cuộc thi tiếp tục có sức hút, sức lan tỏa đối với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và cơ quan báo chí trong cả nước; nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng của cuộc thi trong đời sống báo chí và đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
GS Hoàng Chí Bảo, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Phụ trách nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân uỷ Trung ương cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu và truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lớp trẻ, gợi mở cho các tác giả tham gia dự thi nghiên cứu, viết bài. Viết chuyên luận nhưng phải có chất văn, tránh sự khô khan, sáo mòn, hình thức, giáo điều để đi thuyết phục, truyền cảm hứng, “truyền lửa” cho bạn đọc. Bên cạnh giải thưởng, Ban tổ chức cần quảng bá cuộc thi, lan toả tác phẩm đoạt giải nhiều hơn, rộng rãi hơn, tổ chức nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ giữa các thế hệ, để những người giàu kinh nghiệm, trình độ bồi dưỡng các cây bút trẻ.
Đồng nhận định trên, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội kiến nghị, bên cạnh các loạt bài dài, Ban tổ chức nên quan tâm hơn đến những bài ngắn, súc tích, chữ ít nhưng nghĩa nhiều.
Thiếu tướng, PGS.TS Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị kiến nghị nhiều giải pháp, trong đó có chủ động tăng cường mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lý luận chính trị, các nhà báo có uy tín tham gia vào ban giám khảo, viết các bài viết mang tính chuyên sâu, chất lượng cao. Nâng tầm giải thưởng ở cấp độ học thuật, mở rộng thêm các nhóm hạng mục trao giải cho tác giả trẻ, tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài để tạo tiếng nói rộng rãi.
Thiếu tướng, PGS.TS Lương Thanh Hân cho rằng, bảo vệ phải đi liền với bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước hết là phải nắm chắc bản chất khoa học cách mạng để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Bên cạnh đó, phải trình bày sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc nghiên cứu cần phải được đầu tư công phu, tâm huyết, trách nhiệm, vừa có tính hàn lâm nhưng phải vừa có tính thực tiễn.

Người có uy tín đồng bào dân tộc Khmer bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026