Báo chí quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất

Thứ Bảy, 20/07/2024, 06:54

Các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong đó nhấn mạnh vai trò của đồng chí trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển đất nước Việt Nam; cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần ngày 19/7/2024 tại Hà Nội. Hưởng thọ 80 tuổi.

Báo chí quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất -0
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được thông báo, nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đã đồng loạt đăng tải thông tin này, trong đó nhấn mạnh vai trò của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển đất nước Việt Nam; cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tối 19/7, hãng thông tấn TASS của Nga khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu hệ thống chính trị Việt Nam, từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Mới đây, đồng chí đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam cấp Nhà nước. "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin rất quan trọng. Theo ông, quan hệ giữa Nga và Việt Nam đang phát triển hiệu quả. Ông đã đề xuất thảo luận thêm thêm các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước", TASS nêu.

Báo chí quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất -0
TASS có bài đăng nêu chi tiết tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp màn hình

TASS cũng dành nhiều dung lượng đăng tải bài viết trên trang chính nêu chi tiết tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đồng chí trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TASS thông tin, bên cạnh những huân, huy chương cao quý của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng nhiều giải thưởng của bạn bè quốc tế, trong đó có thể kể tới Huân chương Jose Marti (một trong ba huân chương cao quý nhất của nhà nước Cuba, năm 2012) và Huân chương Hữu nghị (do nhà nước Trung Quốc trao tặng năm 2022).

Thông tấn BelTA của Belarus cùng ngày đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong đó điểm lại những nét chính trong sự nghiệp của đồng chí, khẳng định đồng chí là người thứ hai trong lịch sử Việt Nam hiện đại vừa giữ cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là lãnh đạo cao nhất Nhà nước (2018-2021).

Dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tờ "Belarus Ngày nay" nêu rõ, "sự phát triển của nước Việt Nam hiện đại gắn bó chặt chẽ với phong cách của nhà chính trị kiệt xuất ấy". "Những nỗ lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cải cách Đảng, củng cố vai trò của Đảng trong xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới", tờ báo trích lời Tổng thống Lukashenko.

Báo chí quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất -0
Dẫn lời Tổng Thống Belarus Alexander Lukashenko, tờ "Belarus Ngày nay" nêu rõ, sự phát triển của nước Việt Nam hiện đại gắn bó chặt chẽ với phong cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong khi đó, theo tờ Financial Times, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 2011) và Chủ tịch nước (2018-2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng "đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam". "Việt Nam đã thu hút hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài từ các công ty toàn cầu, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng", tờ báo nêu.

Financial Times nhận định, đồng chí Tổng Bí thư còn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các siêu cường toàn cầu, duy trì quan hệ chặt chẽ với các cường quốc hàng đầu là Trung Quốc, Nga và Mỹ. "Ông đã củng cố mối quan hệ với cựu thù của Việt Nam, Mỹ, bằng cách nâng cấp quan hệ hai nước lên "Đối tác chiến lược toàn diện" – cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất", Financial Times điểm tin.

Trên FirstPost, tác giả Anmol Singla nêu quan điểm, trong thời gian lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò rất lớn trong sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước; tăng cường phòng, chống tham nhũng; định hướng chính sách "ngoại giao cây tre" – tượng trưng cho khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Tờ báo còn trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021, trong đó nói về "ngoại giao cây tre": "Ngoại giao của Việt Nam được mô tả là mềm mỏng và khôn khéo, nhưng vẫn kiên trì và kiên quyết, với nét đặc trưng là linh hoạt, sáng tạo đối mặt với mọi gập ghềnh, thách thức trên con đường gìn giữ độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân".

Báo CNBC ngày 20/7 thì trích dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, trong đó nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ".

Thái Hà
.
.
.