An táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Thứ Ba, 24/05/2022, 13:58

Sáng 24/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở chiến trường Campuchia về nước.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) và lãnh đạo 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear; Bộ tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 - Quân đội Hoàng Gia Campuchia.

Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam -0
Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng Ban chỉ đạo 515, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thành kính đọc điếu văn truy điệu khẳng định: Trong cuộc chiến giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, nhiều người trong số đó đã hi sinh.

Sự hi sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng to lớn và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hi sinh to lớn của các liệt sĩ; chí khí lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để các thế hệ sau noi theo.

Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam -0
Đợt này, có 18 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 16/5, 18 hài cốt liệt sĩ được Ban Chuyên trách 515 tỉnh Gia Lai đón về nước và được đưa về Nhà tưởng niệm Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Tối 23/5, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Cầu siêu cho các liệt sĩ.

Được biết, những hài cốt liệt sĩ vừa truy điệu, an táng được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô mùa khô 2021 - 2022. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K52 đã thu thập được 77 thông tin về nơi an táng các liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm tại 22 vị trí có thông tin mộ liệt sĩ. Sau đó, Đội K52 đã tiến hành quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ (tỉnh Ratanakiri: 4 hài cốt, Stung Treng: 8 hài cốt và Preah Vihear: 6 hài cốt).

Tính từ thời điểm thành lập (2001) đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với đất mẹ.

Chí Hào
.
.
.