94,39% đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long

Thứ Ba, 07/06/2022, 12:43

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Thanh Long không chỉ thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát mà còn can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á, dẫn đến việc ban hành các thông báo giá, các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19 trái quy định.

Trưa 7/6, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã có mặt tại Trung tâm báo chí kỳ họp để thông báo nhanh kết quả phiên họp riêng về công tác nhân sự của Quốc hội, sáng cùng ngày.

Kết quả thống nhất rất cao

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, vào 7h sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành phiên họp bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phiên họp đã nghe tờ trình của Chính phủ, ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tờ trình của Ban Công tác đại biểu. Sau đó, các Ủy viên UBTVQH, đại biểu đại diện các cơ quan có liên quan đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung mà các cơ quan có trách nhiệm trình với UBTVQH để trình Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Long can thiệp, hỗ trợ Việt Á việc lưu hành, hiệp thương giá kit xét nghiệm -0
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn tại cuộc họp báo.

Đó là Tờ trình số 04 ngày 7/6/2022 của UBTVQH về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và Tờ trình số 30 ngày 6/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

UBTVQH đã thống nhất, trình Quốc hội tại phiên họp riêng bằng việc điều chỉnh bổ sung chương trình kỳ họp và đã được Quốc hội đồng ý.

Theo đó, căn cứ Điều 7 Hiến pháp; Điều 22, Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội và Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, ý kiến đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long, với cách làm nghiêm túc, khách quan, dân chủ, sau khi Quốc hội nghe tờ trình, các đoàn thảo luận, có báo cáo công khai trước Quốc hội về kết quả thảo luận. Trong đó có báo cáo kết quả của từng nội dung liên quan việc bãi nhiệm, cách chức và UBTVQH đã giải trình một số ý kiến đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị.

"Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để quyết định và kết quả thống nhất rất cao, trên 90%. Cụ thể, đã có 94,79% đại biểu Quốc hội đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và 94,39% đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long" - Trưởng Ban Công tác đại biểu thông tin.

Quốc hội cũng đã ra nghị quyết và đại biểu Quốc hội thống nhất rất cao về việc thông qua 2 nghị quyết miễn nhiệm, cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Long. "Như vậy, có thể thấy, Quốc hội rất kịp thời, chỉ sau một ngày Trung ương họp thì UBTVQH đã họp sớm từ 7h sáng để chuẩn bị các nội dung và Quốc hội đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy trình, quy định của Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế hoạt động của Quốc hội và các kỳ họp", bà khẳng định.

Không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và không đủ tư cách làm Bộ trưởng Bộ Y tế

Trả lời câu hỏi của báo chí về nguyên nhân vì sao Quốc hội thực hiện các quy trình trên đối với ông Nguyễn Thanh Long, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong báo cáo giải trình tiếp thu tại Quốc hội, UBTVQH đã báo cáo với Quốc hội những vi phạm chính của ông Long.

Ông Nguyễn Thanh Long can thiệp, hỗ trợ Việt Á việc lưu hành, hiệp thương giá kit xét nghiệm -0
Trưởng Ban Công tác đại biểu lý giải nguyên nhân Quốc hội thực hiện các quy trình đối với ông Nguyễn Thanh Long.

"Theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm để việc ban hành các thông báo giá, các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19 trái quy định", bà nhấn mạnh.

Thứ hai, theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, từ những hành vi này, các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận: ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng và làm giảm uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế; không đảm bảo tiêu chuẩn là đại biểu Quốc hội và không đủ tư cách làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

"Đó là những hành vi chủ yếu dẫn đến việc Quốc hội quyết định 2 nội dung như vậy", Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Quỳnh Vinh
.
.
.