19 tập thể và 49 cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam được khen thưởng

Thứ Ba, 26/09/2023, 17:13

Chiều 26/9, tại Hà Nội, được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ trao khen thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào tặng các tập thể, cá nhân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào đồng chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDViệt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Sonthong Phomlavong, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang….

19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Thượng tướng Thongloi Silivong trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước Lào tặng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Quốc phòng Lào đã công bố quyết định của Nhà nước Lào tặng Huân chương Lao động cùng quyết định của Bộ Quốc phòng Lào tặng Huân chương Anh dũng và Bằng khen cho 19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam có thành tích xuất sắc trong việc giúp đỡ Bạn trong thời gian qua.

Sau phần công bố quyết định, Thượng tướng Thongloi Silivong, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và Trung tướng Sonthong Phomlavong đã trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Anh dũng và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân của QĐND Việt Nam.

19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Thượng tướng Thongloi Silivong trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước Lào tặng Tổng cục Kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Thongloi Silivong nhấn mạnh, việc trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Anh dũng và bằng khen lần này là sự ghi nhận những cống hiến, thành tích lớn lao của các tập thể và cá nhân của QĐND Việt Nam đã đóng góp cho cách mạng Lào, góp phần phát triển đất nước cũng như QĐND Lào trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai Quân đội Lào - Việt Nam ngày càng sâu sắc và phát triển, được thể hiện trong Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào, giai đoạn 2020 - 2024. Đặc biệt, năm 2022 vừa qua, hai nước, hai Quân đội đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam, 45 năm Ngày ký Hiệp định Hữu nghị Lào - Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện đã trở thành truyền thống của hai dân tộc, hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội, ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn.

19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Anh dũng hạng Nhất tặng các cá nhân và đại diện cá nhân thuộc QĐND Việt Nam.
19 tập thể và 49 cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Thượng tướng Thongloi Silivong trao Huân chương Anh dũng hạng Nhì, Huân chương Anh dũng hạng Ba tặng các cá nhân của QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường khẳng định, việc Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp với Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trọng thể lễ trao khen thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào tặng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật và một số tập thể, cá nhân QĐND Việt Nam đã có nhiều thành tích trong hợp tác với QĐND Lào thời gian qua, đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước; là sự ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các tập thể, cá nhân trong QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như sự nghiệp xây dựng QĐND Lào; tiếp tục khẳng định và góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó, thủy chung, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, cũng như sự gắn bó keo sơn giữa hai Quân đội.

19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Thượng tướng Thongloi Silivong phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, vận mệnh hai nước luôn gắn chặt với nhau, sự ổn định, phát triển của nước này cũng là điều kiện và động lực cho sự ổn định và phát triển của nước kia. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Lào đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.
19 tập thể và 49 cá nhân của QĐND Việt Nam được Nhà nước và Bộ Quốc phòng khen thưởng -0
Các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Đại tướng Lương Cường tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa QĐND Việt Nam và QĐND Lào ngày càng được tăng cường, phát triển và tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước sẽ luôn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hợp tác tin cậy, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng vào giữ vững môi trường hòa bình ở mỗi nước để cùng phát triển, tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào nói chung, quan hệ quốc phòng hai nước nói riêng phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, cũng như vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Xuân Mai
.
.
.