Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Israel

Thứ Năm, 16/06/2022, 17:08

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Israel đã triển khai có hiệu quả một số hoạt động trao đổi đoàn. Qua đó, hai bên có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Chiều 16/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã  tiếp ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Israel -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Đại sứ đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Nhà nước Israel nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm ngày càng trở nên phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về quy mô lẫn số lượng, điều đó đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác nhằm đấu tranh, phòng, chống tội phạm, trong đó có Việt Nam và Israel.

Bộ trưởng Tô lâm nêu rõ, thời gian qua, mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng, gián đoạn tới một số hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với phía đối tác Nhà nước Israel, song hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo “Tuần lễ An ninh mạng” (tháng 7/2021), Hội thảo An ninh mạng Israel (tháng 9/2020), Hội nghị quốc tế về An ninh nội địa và An ninh mạng (tháng 9/2020).

Tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Israel -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Nadav Eshcar.

Bên cạnh đó, hai bên cũng triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động trao đổi đoàn, hội nghị, hội thảo dưới hình thức trực tuyến nhằm nghiên cứu, khảo sát khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, hậu cần nghiệp vụ, mô hình, chương trình huấn luyện phòng, chống khủng bố, an ninh mạng... Qua đó, hai bên có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Dự kiến trong năm nay 2022, Bộ Công an Việt Nam sẽ cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam – Israel lần thứ 2 kết hợp thăm và làm việc chính thức tại Israel.

Hai bên hiện đang tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định: Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực An ninh mạng nhằm tạo ra các cơ sở pháp lý cho việc phát triển quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác hữu quan Nhà nước Israel.

Tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Israel -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Đại sứ Nadav Eshcar.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng, thời gian tới, dù trên cương vị công tác nào, Đại sứ Nadav Eshcar sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, có những đề xuất lên lãnh đạo cấp cao Nhà nước Israel nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Nhà nước Israel nói riêng, góp phần quan trọng vào sự an toàn, phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nadav Eshcar chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Tô Lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước Israel và  cá nhân Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chúc mối quan hệ hợp tác Israel – Việt Nam ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ngài Đại sứ khẳng định, sắp tới, dù ở cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Israel – Việt Nam nói chung và giữa các cơ quan hữu quan Nhà nước Israel với lực lượng CAND Việt Nam nói riêng ngày càng sâu sắc, bền chặt.

Khổng Hà
.
.
.