Hội Phổi Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong điều trị COVID-19

Thứ Bảy, 11/12/2021, 14:36

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Hội Phổi Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội và khai mạc Hội nghị Khoa học bệnh phổi Toàn quốc lần thứ VIII; đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Lễ kỷ niệm có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á và đại diện các cơ quan Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng hơn 20.000 hội viên Hội Phổi Việt Nam kết nối trực tuyến qua 1.000 điểm cầu từ 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình Chống Lao quốc gia cho biết: COVID-19 tấn công vào phổi, ngay từ đầu năm 2020, Hội đã cập nhật, bổ sung kiến thức để điều trị bệnh phổi nền cùng COVID-19. Gần đây nhất là hướng dẫn điều trị phổi nhằm giảm thiểu tử vong do COVID-19. Nhiều kỹ thuật hiện đại đã sớm được đưa vào ứng dụng như mô hình sàng lọc 3 lớp để bảo vệ các cơ sở y tế. Hiện mô hình này đã được ứng dụng tại nhiều bệnh viện trên cả nước…

Những đóng góp quan trọng của Hội Phổi Việt Nam vào điều trị COVID-19  -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi thông điệp tới Hội nghị.
“Ứng dụng phòng chống lây nhiễm với bệnh lao tương tự như COVID -19, nên nhiều can thiệp của bệnh lao được áp dụng vào COVID-19 rất tốt. Với kinh nghiệm nhiều năm, Hội đã đóng góp các ý kiến phản biện để có những quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học, áp dụng vào thực tiễn điều trị cho người bệnh. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cán bộ ngành phổi tham gia thầm lặng và trực tiếp ở tuyến đầu cùng với các đồng nghiệp chuyên ngành khác, cùng với Chính phủ và Bộ Y tế, nhân dân vượt qua đợt dịch vừa rồi”, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung chia sẻ.

Gửi thông điệp tới Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: "Trong suốt 60 năm qua, Hội phổi Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về tổ chức và chuyên môn, đóng góp rất quan trọng. Đặc biệt đã xây dựng được một hệ thống phòng chống bệnh lao và các bệnh phổi. Bây giờ kết hợp mở rộng ra kinh nghiệm chống các căn bệnh khác". 

Theo Phó Thủ tướng, năm vừa qua, cùng với thế giới, chúng ta đã trải qua những ngày tháng rất khó khăn của đại dịch COVID-19. Toàn ngành y tế, tất cả các hội y học, đặc biệt là Hội phổi Việt Nam cùng với các thành viên của mình là Bệnh viện Phổi Trung ương, các y bác sĩ về phổi, hô hấp là những lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch COVID-19. Đa phần là những con người lặng thầm, nhưng rất quan trọng, đã trực tiếp tham gia chống dịch. 

Phó Thủ tướng hy vọng, Hội Phổi Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa các thành tựu, phát triển không ngừng cả về tổ chức và chuyên môn, trở thành tổ chức có hệ thống đều khắp các tỉnh thành, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, xuyên suốt từ cơ sở đến trung ương.

Những đóng góp quan trọng của Hội Phổi Việt Nam vào điều trị COVID-19 -0
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung thay mặt Hội Phổi Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Hải Yến)

Chủ đề của Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII năm nay là: "Hội Phổi Việt Nam vì sức khỏe phổi người Việt". Theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục các hoạt động mạnh mẽ và thiết thực hơn như hướng dẫn tiếp cận thực hành y khoa bao gồm thực hành bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, đái tháo đường…., hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh.  Đặc biệt hội sẽ mở ra một định hướng mới để phát triển công nghệ, tổ chức và xây dựng trung tâm ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh.

Những đóng góp quan trọng của Hội Phổi Việt Nam vào điều trị COVID-19 -0
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội Phổi Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc cho nhiều hoạt động phòng chống lao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, 2 tập thể là Khoa Nội tổng hợp và Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương và 1 cá nhân là PGS.TS Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Khoa  Sơ sinh, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, 15 tập thể và 36 cá nhân là thành viên Hội Phổi Việt Nam đã nhận được Bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam.

Trân Hằng
.
.
.