Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai: Những con số biết nói

Thứ Năm, 11/12/2025, 19:18

Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị được kết nối trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước, có sự tham dự của các bộ, ngành trung ương, đại diện 34 tỉnh thành trực tiếp thực hiện chiến dịch cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng bộ NN&MT Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA_BNNMT (Kế hoạch 515) không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà còn là một mệnh lệnh từ thực tiễn, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia, cũng như Nghị quyết số 214 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

“Trước khi chiến dịch này diễn ra, hệ thống thông tin đất đai của nước ta còn nhiều bất cập. Dữ liệu đất đai được xây dựng qua nhiều thời kỳ, từ những năm 1994, với nền tảng công nghệ và quy định khác nhau, dẫn đến tình trạng tồn tại song song hai mô hình vận hành—tập trung và phân tán—cùng nhiều phần mềm khác nhau đang được các địa phương sử dụng. Những bất cập này khiến việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Quan trọng hơn, dữ liệu chưa đảm bảo tiêu chí đúng – đủ – sạch – sống; nhiều trường hợp có lỗi trùng lặp hoặc thiếu dữ liệu gốc”, Bộ trưởng Bộ NN&MT nêu.

z7316118047110_9a58bd46a18fc0bca299aee7fe4b5eb6.jpg -0
Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Khương Trung

Chính vì sự cấp thiết đó, từ ý tưởng đề xuất của Bộ Công an, Bộ NN&MT đã cùng với Bộ Công an thống nhất phát động chiến dịch 90 ngày đêm từ ngày 1/9/2025 đến hết tháng 11/2025 với mục tiêu tạo lập nền tảng dữ liệu đúng – đủ – sạch – sống, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ NN&MT đánh giá: “Trong 90 ngày qua, tôi thật sự ấn tượng và đánh giá rất cao nỗ lực phi thường của toàn hệ thống chính trị. Mặc dù, triển khai trong thời gian rất gấp, khối lượng công việc rất nhiều và đặc biệt là nhiều địa phương đang phải căng mình chống đỡ với thiên tai, bão lũ. Nhưng với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, chúng ta đã đạt được những cái con số biết nói”.

Cụ thể, theo đồng chí Trần Đức Thắng, về quy mô và sự vào cuộc với tên gọi “chiến dịch” đã thể hiện rất rõ về quy mô và lực lượng, huy động sự tham gia của đông đảo tầng lớp trong xã hội mà nòng cốt là công an và cán bộ ngành NN&MT đến từng thôn xóm. Về kết quả làm sạch dữ liệu, toàn quốc đã rà soát và xử lý hơn 61 triệu thửa đất, trong đó đã có hơn 24 triệu thửa đất đảm bảo đúng - đủ - sạch - sống, sẵn sàng đưa vào vận hành, khai thác theo thời gian tới.

Về đối khớp xác thực chủ sử dụng đất, Bộ Công an đã hỗ trợ các địa phương đối khớp, xác thực hơn 87 triệu lượt dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả, đã xác thực thành công thông tin chủ sử dụng đất cho hơn 38.000 thửa đất, là cơ sở pháp lý rất quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi người dân.

z7316118089884_5f980540df008336923b2111005e79c0.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Khương Trung

Về đồng bộ dữ liệu, toàn bộ 34/34 tỉnh, TP đã thực hiện đồng bộ dữ liệu đất đai về Trung ương, với hơn 61 triệu thửa đất được đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong số đó, đã có hơn 2 triệu thửa đất được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về thu thập dữ liệu còn thiếu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, một nỗ lực đặc biệt lớn là đã thu thập được hơn 6,2 triệu giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, đạt hơn 81% kế hoạch, tại những nơi chưa có cơ sở dữ liệu để tiến hành số hóa và tạo lập dữ liệu mới.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhận nhiệm vụ, hai bên đã thống nhất xây dựng kế hoạch chung và tổ chức đợt cao điểm 90 ngày tập trung làm sạch dữ liệu, ưu tiên đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như nhà ở, đất ở. Lựa chọn lĩnh vực này làm khâu đột phá vì liên quan rất nhiều đến thủ tục hành chính, liên quan đến quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân.

Qua báo cáo và thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận sự thống nhất cao giữa hai bộ và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Theo kết quả tổng hợp, hơn 61 triệu thửa đất đã được rà soát, bổ sung; hơn 87 triệu dữ liệu được đối soát qua VNeID. Tuy nhiên, trong số hơn 100 triệu thửa đất cần số hóa và làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sau 90 ngày mới làm sạch được khoảng 25 triệu thửa đất, đạt 25%. Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, "con số 25% là rất quý, nhưng vẫn còn 75% phía trước. Không có lý do để dừng lại. Chúng ta phải tiếp tục mạnh mẽ để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026".

z7316789672558_9f390575d56095c6d2443e0ae0cafed4.jpg -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khương Trung

Từ kết quả này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho rằng, hai bộ thống nhất một số định hướng lớn, trong đó đầu tiên là triển khai bằng một kế hoạch tổng thể trong năm 2026, xác định rõ loại đất ưu tiên làm sạch theo thứ tự, tiêu chí phân loại và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&MT sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an xây dựng đề xuất tổng thể.

Về kinh phí, nguồn lực thực hiện, trong Nghị quyết 214 nêu rõ, Chính phủ sẽ đầu tư cho các bộ, ngành xây dựng nền tảng, phần mềm và chỉ đạo chuyển đổi số. Còn các địa phương phải bố trí kinh phí để số hóa và đồng bộ dữ liệu chạy trên nền tảng của các bộ ngành, hình thành dữ liệu chung. Nghị quyết 214 cũng chỉ rõ, địa phương nào khó khăn về kinh phí phải báo cáo để Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Với dữ liệu đất đai đã làm sạch phải được đưa vào vận hành trên môi trường thực theo đúng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và thống nhất dùng chung toàn quốc. Bộ NN&MT sẽ cung cấp và công bố bộ cơ sở dữ liệu đã hoàn thành để các bộ, ngành, địa phương khai thác phục vụ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đất đai.

Việc kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Lực lượng công an địa phương phối hợp các sở ngành rà soát, bảo đảm không để xảy ra mất dữ liệu hay bị phá hoại.

Cuối cùng, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ vận hành dữ liệu đã hoàn thành và chuẩn bị cho kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Tổng Bí thư đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm vụ này, bởi dữ liệu đất đai nếu không được làm sạch và kết nối đồng bộ với dữ liệu dân cư thì “rất nhiều việc chúng ta không thể làm được”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng kết quả sau 90 ngày là đáng khích lệ nhưng “mới chỉ là bước khởi đầu”. Mục tiêu hướng tới năm 2026 là hoàn thành hệ thống thông tin đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu.

Tổng kết Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai  -0

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”. Ảnh: Khương Trung.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ NN&MT đề nghị tuyệt đối không để dữ liệu “chết”. Trong đó, các địa phương phải cập nhật theo thời gian thực, đồng bộ ngay khi có biến động; phối hợp công an và ngành thông tin truyền thông đảm bảo an ninh dữ liệu, phân quyền và giám sát chặt chẽ.

Hoàn thành phần việc còn lại của Kế hoạch 515, trong đó làm sạch hơn 18,5 triệu thửa đất có thông tin lệch chuẩn; Hoàn thiện nhập liệu hơn 5,6 triệu giấy chứng nhận đã quét nhưng chưa đủ thông tin. Bộ trưởng Bộ NN&MT cũng yêu cầu, phấn đấu đến năm 2026, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các địa phương phải dùng chung một phần mềm trong toàn tỉnh, khắc phục tình trạng phân tán sau sáp nhập.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trao tặng Bằng khen của Bộ NN&MT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật trong quá trình triển khai Kế hoạch 515.

N.Yến
.
.
.