Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết cần một tâm thế mới

Thứ Tư, 10/05/2023, 08:45

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Phlippines để giành vé vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 32. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cần nhìn lại trận thua Philippines để rút ra bài học, chuẩn bị một tâm thế mới.

Trước trận đấu với Philippines, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia và 3-1 trước Myanmar. Điều này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết. Chúng ta chỉ cần hoà là đi tiếp. Thậm chí một kết quả thua cũng chưa chắc đã bị loại vì các chỉ số phụ của chúng ta tốt hơn các đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết cần một tâm thế mới -0
Tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Philippines. Ảnh: HP

Trong khi đó, Philippines đã không thể hiện được phong độ tốt ở kỳ SEA Games này khi để thua Myanmar ở trận ra quân và thắng chật vật Malaysia 1-0 ở phút bù giờ. Điều đó buộc Philippines phải thắng Việt Nam ở lượt trận cuối để có vé đi tiếp.

Cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines được chờ đợi không chỉ bởi tính chất của sự cạnh tranh tấm vé bán kết SEA Games 32. Đó còn là trận đấu của hai đại diện Đông Nam Á sẽ dự World Cup 2023 vào tháng 7 tới. Một trận đấu “World Cup” được chờ đợi cũng là để hai đội có những đánh giá về phong độ ở thời điểm hiện tại.

Philippines mới trở thành thế lực mới của bóng đá nữ Đông Nam Á, trong khi đó, Việt Nam đã có 3 kỳ SEA Games liên tiếp giành huy chương vàng. Nhưng những thống kê cũng chưa nói lên quá nhiều điều, bởi ở kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển nữ Phlippines từng thắng tuyển nữ Việt Nam 4-0 tại bán kết.

Và khi hai đội đối đầu trực tiếp với nhau tại SEA Games 32, những thống kê ở các trận đấu trước tại vòng bảng cũng không còn giá trị. Bởi thực tế trên sân, Philippines đã tiếp cận trận đấu một cách tự tin và trình diễn lối chơi chủ động trước tuyển nữ Việt Nam. Đội bạn đã phát huy được những điểm mạnh về thể hình, thể lực để gây khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam.

Nhìn cách tiếp cận này, có thể hiểu vì sao huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đưa ra sân đội hình mạnh nhất cùng với một thế trận thận trọng. Đó cũng là lý do mà tuyển nữ Việt Nam cần có Huỳnh Như góp mặt ở kỳ SEA Games này. Và nhìn cách chơi của đối thủ, chúng ta cũng hiểu vì sao, Philippines là một trong những đội giành vé đến World Cup 2023.

Tuyển nữ Phlippines đã mở tỉ só trước do công của Sanina trên chấm 11m. Dù Bích Thuỳ đã có bàn gỡ cuối hiệp 1 nhưng Philippines đã có bàn thắng vươn lên trong hiệp 2. Bàn thắng của Philippines đến trong một tình huống đá phạt, đội trưởng Hali đánh đầu ngược ghi bàn.

Ở cả hai bàn thua của tuyển Việt Nam, chúng ta đều đã bị đối phương tận dụng điểm yếu. Đây cũng là vấn đề mà huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện cần phải chú ý khi tuyển nữ Việt Nam bước vào bán kết, thậm chí chung kết. Xa hơn là việc chúng ta hướng đến World Cup 2023, nơi tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu các đội mạnh, có điểm mạnh về thể hình thể lực.

Tuyển nữ Việt Nam dù thất bại trước Philippines nhưng vẫn có vé vào bán kết nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Nhưng đây cũng là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ rút ra nhiều bài học. Việc thua đối thủ cùng dự World Cup 2023 cũng là điều để ban huấn luyện đưa ra những phân tích và khắc phục hạn chế cho các cầu thủ. Thể lực là vấn đề lớn, nhưng tâm lý mới là điều quan trọng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chắc chắn không thể hài lòng hoàn toàn với tuyển nữ Việt Nam, dù đã vào bán kết. Việc để thua Phlippines sẽ là câu chuyện mà các cầu thủ nữ Việt Nam cần nhìn lại lối chơi của chính mình. Đây là điều không chỉ dừng lại trong khuôn khổ kỳ SEA Games này.

Vào bán kết, tuyển nữ Việt Nam có thể tránh được đội mạnh với tư cách đầu bảng A, thế nhưng với cách chơi hiện tại, rõ ràng chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Sau SEA Games 32 sẽ là World Cup 2023, một sân chơi lớn đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị một tâm thế khác khi góp mặt. Hi vọng thành tích ở SEA Games 32 sẽ là cú hích, điều đó buộc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần giành chức vô địch.

Tuyển bóng chuyền được thưởng nóng

Thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã khép lại hành trình tại SEA Games 32 sau khi xuất sắc hạ gục Thái Lan 3-0 trong trận đấu tranh huy chương đồng.

Trước đó, hai đội từng chạm trán ở vòng bảng, Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-3 trước đối thủ này.

Sau khi kết thúc trận đấu, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã xuống chúc mừng, chụp ảnh cùng toàn đội và trao thưởng nóng.

Bà Trần Thuỳ Chi - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - đã thay mặt Liên đoàn trao thưởng 100 triệu đồng, cùng với đó thay mặt Ban thường vụ tặng thêm cho mỗi thành viên 100 USD.

Thi đấu hưng phấn, lối chơi chặt chẽ và có sự ăn ý ở các cầu thủ, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ mất 3 set đấu để đánh bại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Mặc dù ban đầu mục tiêu của toàn đội đề ra là giành huy chương bạc, tuy nhiên tấm huy chương đồng vẫn có ý nghĩa rất lớn với thầy trò Trần Đình Tiền.

Toàn đội đã vượt qua được những vấn đề tâm lí, có đấu pháp bài bản để giành chiến thắng. Khép lại SEA Games 32 với tấm huy chương đồng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam về nước vào ngày 9/5.

H.H

Hưng Hà
.
.
.