Tuyển nữ Việt Nam, sau World Cup là chân trời nào?

Chủ Nhật, 13/02/2022, 10:30

Chiến tích giành vé dự Cúp Thế giới là thành quả xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam, đó là điều không ai phủ nhận được. Nhưng trong tiến trình phát triển, phía sau một kết quả vừa đạt được luôn phải có mục tiêu mới. Sau khi bước ra World Cup, đích đến tiếp theo của những cầu thủ nữ Việt Nam sẽ là gì?

Khó khăn chờ phía trước

8 năm trước, trên sân Thống Nhất, đội tuyển nữ Thái Lan đã đánh bại chính chủ nhà Việt Nam để giành vé dự World Cup. Họ không chỉ thi đấu tốt, mà thậm chí còn giành chiến thắng đầu tay ngay trong lần đầu bơi ra biển lớn. Trận thắng Bờ Biển Ngà 3-2 ở vòng bảng World Cup 2015 của đội tuyển nữ Thái Lan khiến cả châu Á phải nể phục đội bóng Đông Nam Á này. Nhưng đến kỳ World Cup tiếp theo, người Thái mới dần cảm thấy sân chơi thế giới quá tầm với họ.

hai yen.jpg -0
Hải Yến (số 12) có thể xuất ngoại thi đấu trong thời gian tới.

Sân Auguste-Delaune, 21 giờ ngày 11/6/2019. Đội tuyển nữ Thái Lan bước vào trận đấu đầu tay ở World Cup 2019, với đối thủ là đội tuyển Mỹ. Chẳng ai có thể dự đoán đây là thời khắc mở đầu cho một cuộc tàn sát. Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Mỹ ghi đến 13 bàn vào lưới Thái Lan, riêng chân sút Alex Morgan ghi đến 5 bàn. Trận đấu này đã phá kỷ lục về tỷ số cách biệt ở một kỳ World Cup nữ.

Bất lực khi phải chứng kiến đội nhà liên tục bị đối phương chọc thủng lưới, nhiều cầu thủ nữ Thái Lan khóc nấc trên sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sau hành trình thần tiên ở kỳ World Cup 2015, đây là lần đầu họ trải nghiệm về đẳng cấp khác biệt giữa những nền bóng đá. 5 ngày sau, những cô gái Thái Lan tiếp tục để cường quốc bóng đá nữ Thụy Điển chọc thủng lưới 5 bàn. Điểm sáng hiếm hoi ở trận đấu này là họ có 1 bàn gỡ.

Trước Thái Lan, Nhật Bản cũng từng nếm trái đắng ở lần đầu tham dự World Cup nữ. Tại giải đấu năm 1991, lính mới Nhật Bản bị Thụy Điển vùi dập với tỷ số 8-0. Sau chức vô địch năm 2011, họ gặp lại bại tướng cũ là đội tuyển Mỹ tại World Cup 2015. Không chút nhân nhượng, những cô gái Mỹ quyết phục thù thất bại 4 năm trước, và lần này họ đánh bại Nhật Bản với tỷ số 5-2, tỷ số đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup nữ.

Những trái đắng đội tuyển Nhật Bản, Thái Lan đã trải qua hoàn toàn có thể đến với những cô gái Việt Nam tại Australia và New Zealand năm tới. Theo thể thức bốc thăm chia bảng của World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ nằm cùng bảng với ít nhất 1 đội tuyển châu Âu, 1 đội tuyển Bắc Mỹ/Mỹ Latinh. Đó đều là khu vực tập trung những đội tuyển nữ hàng đầu, và một trận thua đậm có thể khiến không ít người suy sụp.

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam cũng phần nào lường trước được khó khăn bủa vây ở kỳ World Cup sắp diễn ra. Những trận đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ở Asian Cup vừa rồi cho thấy chúng ta vẫn còn thua kém khá nhiều về sức vóc và khả năng tranh chấp. Trong bối cảnh đó, thật khó để duy trì thế trận trước Anh, Pháp hay Mỹ, những đội bóng có thể dễ dàng sút tung lưới Hàn Quốc 3-4 bàn.

Xa và gần

Khi nào chúng ta quan tâm đến bóng đá nữ? Wang Shuang, thành viên đội tuyển nữ Trung Quốc vừa lên ngôi vô địch Asian Cup từng có một nhận xét rất thâm thúy về điều này. Cô nói: "Chúng tôi chỉ được đề cập đến khi giành thành tích thực sự xuất sắc, hoặc khi ai đó muốn tìm thêm dẫn chứng để chê bai đội tuyển nam". Quả thực, truyền thông Trung Quốc thời gian qua đã không ít lần dùng chiến thắng của các cô gái để chê bai đội nam, những người vừa thua Việt Nam 1-3 ngay trong ngày mùng 1 Tết.

Tại Việt Nam, người hiểu rõ hơn ai hết tình cảnh khó khăn của bóng đá nữ là HLV Mai Đức Chung. Kết thúc SEA Games 2017, đội tuyển nữ Việt Nam về nước với tấm huy chương vàng, còn đội U23 nam thất bại ngay từ vòng bảng. Trong bối cảnh sự chú ý đổ dồn đến cầu thủ nữ còn cầu thủ nam bị chỉ trích, ông Chung "gái" thắng thắn chia sẻ trong phòng họp báo: "Mong mọi người đừng quay lưng với đội tuyển nam lúc này, đừng để các em cảm thấy tủi thân. Điều đó không tốt cho bóng đá Việt Nam".

Tủi thân vì bị quay lưng, đó là điều bóng đá nữ thường xuyên phải đối mặt suốt nhiều năm qua. Mỗi trận đấu ở giải vô địch quốc gia nữ thường chỉ có chưa đến 100 khán giả tới xem, phần lớn là người nhà, bạn bè các cầu thủ đến cổ vũ. Những khán đài không khán giả là điều chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở các trận bóng nữ được phát trên sóng truyền hình. Bóng đá nữ Việt Nam được quan tâm, nhưng chỉ ở mức độ đội tuyển quốc gia.

Ai có thể kể tên đội bóng nữ vô địch quốc gia trong 2 năm gần nhất? Những CLB chuyên nghiệp nữ Việt Nam hiện có tên là gì? Có ai biết Sơn La cũng có CLB nữ không? Đó là những câu hỏi rất khó với người hâm mộ, khi mối quan tâm chỉ xoay quanh bóng đá nam và những trận cầu quốc tế. Điều đó mở đầu cho một chuỗi domino của bóng đá nữ: Không có CĐV khiến CLB không có doanh nghiệp tài trợ, qua đó thu nhập cầu thủ nữ khá bấp bênh, nhiều người phải bỏ nghề đi làm công việc khác.

Để ủng hộ bóng đá nữ, chúng ta hãy theo dõi họ thi đấu nhiều hơn, thậm chí trực tiếp đến sân cổ vũ. Đó là cách tốt nhất để bóng đá nữ Việt Nam có hướng phát triển trong tương lai, chứ không phải những lời tung hô đến dồn dập trong một vài sự kiện bất chợt. Nếu không, tất cả chỉ như lời nói gió bay, đến rồi lại đi, và cầu thủ nữ sẽ trở lại là những người vô hình trong mắt CĐV theo dõi bóng đá.

Cầu thủ nữ Việt Nam sẽ xuất ngoại?

Cuối năm 2020, một số cầu thủ như Hải Yến, Tuyết Dung từng nhận được lời mời sang châu Âu thi đấu. Cá nhân tiền đạo Hải Yến cũng xác nhận thông tin này, khi cô đăng hình chụp thư mời của Lank FC, một đội bóng đang chơi ở giải chuyên nghiệp nữ Bồ Đào Nha. Nhưng cuối cùng, dự định xuất ngoại của những cô gái đá bóng Việt Nam đã không trở thành sự thật. Hải Yến, Tuyết Dung sau đó vẫn ở lại CLB chủ quản và thi đấu đến bây giờ.

Có 2 lý do khiến các cầu thủ Việt Nam chưa thể xuất ngoại thi đấu trong thời gian qua. Thứ nhất, dịch COVID-19 bùng phát khiến thủ tục đi lại, xuất nhập cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai, Hải Yến và Tuyết Dung xác định mục tiêu hàng đầu là giành vé dự World Cup cùng đội tuyển nữ. Để hiện thực hóa điều đó, họ cần tập trung cùng đội liên tục chứ không muốn gián đoạn, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả của những đợt tập huấn.

Sau khi SEA Games 31, cũng như World Cup 2023 khép lại, kế hoạch xuất ngoại của những cầu thủ nữ Việt Nam có thể được tái khởi động. Với màn trình diễn ở sân chơi thế giới, cơ hội sang châu Âu hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu với thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rõ ràng hơn nhiều. Đó là bước khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bước ra thế giới của những cầu thủ nữ Việt Nam. Trước đó, tuyển nữ Thái Lan cũng từng có nhiều cầu thủ từng xuất ngoại và thu về kết quả tích cực.

An Khánh
.
.
.