Thầy Park và đội hình “sứt mẻ” của tuyển Việt Nam

Thứ Bảy, 19/03/2022, 09:28

Tuyển Việt Nam đang bị thiếu hụt lực lượng vì các ca chấn thương và COVID-19. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm đội hình trong 2 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Oman (24/3) và Nhật Bản (19/3) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo đang đối diện với nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự.

Trong đó, thủ thành Bùi Tấn Trường, tiền vệ Tô Văn Vũ, hậu vệ Hồng Duy, thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Đào Văn Nam bị dính COVID-19. Một số cầu thủ chủ chốt như Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng cũng không thể góp mặt do chấn thương. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo thì tiền đạo Tiến Linh cũng đang bị đau ở mu bàn chân. Trong khi tiền vệ Hoàng Đức và hậu vệ Đức Chiến cũng chưa ở thể trạng tốt nhất.

Thầy Park và đội hình “sứt mẻ” của tuyển Việt Nam  -0
Đội tuyển Việt Nam hướng đến 2 trận đấu cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: MH

Nhằm đảm bảo đủ lực lượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung các cầu thủ thay thế tiền vệ Châu Ngọc Quang (thay cho Tô Văn Vũ), hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (thay cho Nguyễn Văn Vĩ), hậu vệ Nguyễn Thanh Bình (điều chuyển từ U23 Việt Nam lên thay cho Trần Đình Trọng), tiền vệ Phạm Đức Huy (được gọi trở lại để thay cho Phan Văn Đức).

Như vậy, sau 4 năm dẫn dắt tuyển Việt  Nam, lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo không có sự phục vụ của những trụ cột như: Đặng Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh…

Thực tế, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã không còn cơ hội cạnh tranh nhóm đầu. Tuy nhiên, chiến thắng trước tuyển Trung Quốc hôm 1/2 vừa qua đã tạo ra hiệu ứng tích cực. Cũng vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang muốn hướng đến chiến thắng tiếp theo.

Ông thầy người Hàn Quốc đã tuyên bố rằng: “Là một huấn luyện viên, lẽ đương nhiên là tôi sẽ quyết tâm làm thế nào đó để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn phải nỗ lực và thể hiện tinh thần quyết thắng”.

Cũng vì tâm lý “chiến thắng” mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã phàn nàn về lịch đấu bù của V.League 2022 có thể khiến các cầu thủ chấn thương thêm. Ngay cả câu chuyện Quang Hải có khả năng sẽ xuất ngoại khi được đưa ra cũng nhận được quan điểm tranh cãi của ông Park. 

Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải “liệu cơm gắp mắm” với những cầu thủ hiện tại. Đây là cơ hội để những tân binh của đội tuyển Việt Nam có cơ hội  được ra sân thi đấu. Đặc biệt, tuyển Việt Nam đang có sự góp mặt của tân binh là cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt. Đội tuyển Việt Nam thời gian qua vẫn  chủ yếu dựa vào bộ khung cũ đã làm nên thành công trong nhiệm kỳ của ông Park. Dù có nhiều thời điểm, nhân sự sứt mẻ, tuy nhiên ông Park vẫn có những phương án 2 đều là gương mặt quen thuộc. Còn lần này, lực lượng đã thiếu hụt rất lớn.

Sau khi kết thúc 2 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chuẩn bị cho SEA Games 31. Đây là giải đấu mà chúng ta sẽ tham dự với đội hình U23+3. Do đó, sau hai trận đấu này, ông Park cũng sẽ tính toán đến việc lựa chọn thêm 3 cầu thủ bổ sung vào đội hình của U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sau SEA Games 31 sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam để chuyên tâm vào đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ hướng đến việc giành chức vô địch AFF Cup 2022 và lộ trình hướng đến Asian Cup 2023. Để có được sự đổi mới, ông Park cần trao thêm cơ hội cho những tân binh. Sắp tới, những cầu thủ thuộc lứa U23, U21 sẽ là nguồn cung cấp lực lượng cho những mục tiêu tương lai.

Trước mắt, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải khắc phục khó khăn về mặt lực lượng ở đội tuyển Việt Nam. Khó khăn cũng đồng thời là cơ hội để các tân binh chứng minh giá trị.

Trợ lý Lee  khó dẫn dắt U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022

Trợ lý Lee Young-jin được huấn luyện viên Park Hang-seo giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022. Tuy nhiên, tính đến sáng 18/3, ông Lee vẫn chưa có kết quả âm tính COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Trong 3 ngày vừa qua, U23 Việt Nam tập luyện dưới sự chỉ đạo của đội ngũ trợ lý. Trợ lý Ngô Tuấn Vinh chỉ đạo các bài tập, trợ lý Chu Ngọc Cảnh phụ trách huấn luyện đội ngũ thủ môn còn chuyên gia Cedric Roger chịu trách nhiệm về thể lực.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 vào tối 18/3, các thành viên có kết quả âm tính dự kiến sẽ lên đường di chuyển sang UAE vào ngày 19/3.

Nếu trợ lý Lee Young-jin không kịp tham dự, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên phó Ngô Tuấn Vinh. Vào tối 19/3, huấn luyện viên Gong Oh Kyun và bác sĩ Choi Ju Young cũng sẽ bay thẳng từ Hàn Quốc sang UAE để hỗ trợ toàn đội. Ông Gong Oh Kyun sẽ chính thức đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam sau khi SEA Games 31 khép lại.

H.H

Hưng Hà
.
.
.